Một gái được gả hai chồng?!

2016-04-23 09:37:48 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Liên quan đến vụ “cướp” bãi ngao xảy ra tại vùng bãi triều xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa mà hoanhap.vn đã có bài tường thuật từ hiện trường vụ việc. Vì sự việc có liên quan đến một Việt kiều Đức, nên sau khi đăng tải, hoanhap.vn đã nhận được nhiều thông tin khác nhau từ phía bạn đọc. Để đảm bảo tính khách quan, tôn trọng sự thật, ngày 20/04/2016, nhóm PV hoanhap.vn đã tìm về xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Khi nhóm PV đến trụ sở UBND xã Hải Lộc cũng là lúc bà Nguyễn Thị Hà, Việt kiều Đức - chủ bãi ngao trên đến UBND xã Hải Lộc giao nộp số tiền bán ngao khai thác được trong các ngày từ 14-17/04/2016. Tổng số tiền bán ngao là 253 triệu đồng, tương đương với 6.364 kg. 


Việt kiều Nguyễn Thị Hà mang tiền bán ngao đến nộp tại UBND xã Hải Lộc
 
Vì sao lại có sự “lạ” như vậy? Theo giải thích của bà Nguyễn Thị Hà thì trước khi khai thác bà Hà đã có văn bản gửi UBND xã Hải Lộc. Và ngày 14/04/2016, UBND xã Hải Lộc đã tổ chức cuộc họp giải quyết tranh chấp giữa bà Nguyễn Thị Hà và gia đình ông Nguyễn Văn An. Thành phần tham gia dự họp gồm lãnh đạo chủ chốt của xã Hải Lộc cùng bà Nguyễn Thị Hà và đại diện gia đình ông Nguyễn Văn An, bà Trần Thị Tước. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của đại diện UBND huyện Hậu Lộc là ông Đồng Minh Quang- Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường và bà Trương Thị Hồng - Cán bộ phòng Tư pháp huyện.

Tại buổi họp, đại diện các cấp chính quyền huyện Hậu Lộc đều thống nhất công nhận diện tích bãi ngao (2,474 ha) là thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà Nguyễn Thị Hà. Về tài sản, cuộc họp đi đến kết luận: trước khi tiến hành khai thác ngao, phân chia sản phẩm hai gia đình tự thỏa thuận dưới dự giám sát của UBND xã Hải Lộc và Đồn biên phòng Đa Lộc- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa. Số lượng ngao đánh bắt hàng ngày cũng phải chịu sự giám sát của Đồn biên phòng Đa Lộc và UBND xã Hải Lộc. Sau khi bán xong, tiền ngao mang về Công an xã niêm phong. Chỉ đến khi hai gia đình ông Nguyễn Văn An và bà Nguyễn Thị Hà thống nhất thỏa thuận được, Công an xã Hải Lộc sẽ bàn giao lại số tiền bán ngao cho hai gia đình tự tính toán. Chậm nhất là đến ngày 31/12/2016.

Tuy nhiên, khi chưa có sự thống nhất từ phía gia đình ông Nguyễn Văn An theo tinh thần cuộc họp nói trên thì bà Nguyễn Thị Hà đã tự ý tổ chức thuê người khai thác, tự mang đi bán, tự hạch toán chi phí mà không hề có sự giám sát của hai cơ quan trên, gây nên sự việc đáng tiếc như đã phản ánh.




Biên bản họp giải quyết tranh chấp của UBND xã Hải Lộc ngày 14/04/2016 và chứng từ bà Hà khai thác, bán ngao và tự hạch toán chi phí

Một con gái gả hai chồng và hai chàng Sơn Tinh - Thuỷ Tinh "bất đắc dĩ"?
 
Lại nói về bãi triều nuôi ngao 2,474 ha mà các cấp chính quyền của huyện Hậu Lộc công nhận thuộc quản lý và sử dụng hợp pháp của bà Nguyễn Thị Hà. Tiền thân bãi này là của gia đình ông Nguyễn Văn An thuê của UBND huyện Hậu Lộc. Do gia đình ông Nguyễn Văn An có nợ bà Nguyễn Thị Hà một khoản tiền nên vào năm 2012 ông An đã thỏa thuận sang nhượng diện tích bãi ngao cùng tài sản trên bãi cho bà Hà để trả nợ (thủ tục chuyển nhượng mới dừng lại trên giấy tờ, hai bên còn chưa tiến hành tính toán, định giá tài sản trên bãi).

Sang nhượng xong, ngày 23/10/2012, bà Nguyễn Thị Hà đã làm giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Văn An nộp thuế, nuôi trồng hải sản trên diện tích bãi nói trên. Từ đó ông Nguyễn Văn An rất yên tâm đầu tư vốn nuôi ngao trên khu đất bãi một thời từng là của mình. Khi hợp đồng ủy quyền với ông An còn chưa kết thúc thì đúng ba năm sau, cũng vào ngày 23/10 của năm 2015, bà Nguyễn Thị Hà lại ủy quyền cho ông Hoàng Anh Tuấn trú tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo vệ hải sản trên khu bãi. Chính từ hành vi ủy quyền chồng chéo này là khởi nguồn cho mọi phát sinh tranh chấp xảy ra, gây mấy an ninh, trật tự tại vùng bãi triều địa phương, vô tình biến ông Nguyễn Văn An và ông Hoàng Anh Tuấn thành những chàng “Sơn Tinh, Thủy Tinh” bất đắc dĩ. Thế nên, khi anh Hoàng Anh Tuấn đưa người ra lấy ngao thì gia đình ông An, bà Tước lại ra ngăn cản và ngược lại. Nhiều lần hai bên đã xảy ra xô xát. 

Theo lý giải của bà Nguyễn Thị Hà thì bà chỉ ủy quyền cho ông Nguyễn Văn An “nộp thuế nuôi trồng hải sản”. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là trong danh mục thuế của nước CHXHCN Việt Nam không có sắc thuế nào là “thuế nuôi trồng hải sản”. Câu chữ mập mờ cộng với sự phong phú đa dạng của tiếng Việt làm ông Nguyễn Văn An đã tin và hiểu rằng ông được bà Hà ủy quyền “nuôi trồng hải sản và nộp thuế”.


Cùng một bãi đất mà bà Hà ủy quyền cho tới 2 người
 
Như đã phân tích ở trên, bà Nguyễn Thị Hà là người Việt Nam, định cư tại nước ngoài, mang thân phận có yếu tố nước ngoài thì việc ủy quyền đất đai, theo quy định của pháp luật Việt Nam, văn bản ủy quyền phải được chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự. Tuy nhiên, ở đây cả hai văn bản ủy quyền nói trên của bà Nguyễn Thị Hà cho ông Nguyễn Văn An và ông Hoàng Anh Tuấn chỉ được chứng thực của UBND xã Hải Lộc và UBND xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa là không có giá trị pháp lý. 

UBND huyện Hậu Lộc làm trái Luật Đất đai?!

Chưa hết, theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trường hợp người Việt Nam định cư tại nước ngoài như thân phận của bà Nguyễn Thị Hà chỉ được thuê đất bãi triều để nuôi trồng thủy sản khi và chỉ khi có dự án đầu tư được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong khi, bà Nguyễn Thị Hà chỉ nhận “gán nợ” diện tích bãi triều nói trên từ ông Nguyễn Văn An mà UBND xã Hải Lộc đã đề nghị để UBND huyện Hậu Lộc ban hành quyết định cho thay đổi chủ thể đứng tên trên hợp đồng thuê đất bãi triều là trái Luật Đất đai năm 2003 của nước CHXHCN Việt Nam. 


Quyết định cho thuê đất của UBND huyện Hậu Lộc ký cho bà Hà
 
Hoanhap.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong bài viết tiếp theo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...