Ước mơ của cậu học sinh nghèo không tay

2015-12-21 13:34:58 0 Bình luận
Từ khi lọt lòng đã không có tay, lớn lên cũng theo bạn bè cùng trang lứa đến trường; bạn bè viết bằng tay, em viết bằng chân miệt mài dùi kinh sử 12 năm để ước mơ trở thành kỹ sư chuyên ngành công nghệ thông tin – đó là nghị lực sống hòa nhập của cậu học sinh không tay tên Nguyễn Đình Nhẫn ở xóm 10, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.



Nhẫn sinh ra đã không có tay, lớn lên thấy bạn bè đến trường, Nhẫn nằng nặc đòi mẹ đưa đến trường theo học như bạn bè cùng lứa tuổi. Đến trường, thấy các bạn học viết chữ, Nhẫn thấy bạn bè nhìn mình khó hiểu, lúc này Nhẫn chạnh lòng nhưng không nói ra mà nuôi ý chí bằng cách nào cũng phải viết bằng được cái chữ để bằng bạn, bằng bè. Về nhà Nhẫn cặm cụi dùng que kẹp vào chân viết lên đường, rồi kẹp phấn viết lên sân, lên bảng tô từng nét chữ, mỏi chân nghỉ một lúc rồi lại viết cứ ngày này qua ngày khác. Đến khi đến trường kẹp phấn, bút vào chân viết lên bảng cá nhân và vở thì bạn bè bắt đầu khâm phục ý chí của Nhẫn.


Nhà cách trường xa, Nhẫn được người em con chú chở đến trường học để học tập. Về nhà, ngoài thời gian chăn bò giúp mẹ, Nhẫn vẫn luyện tập viết và làm các việc vặt phụ giúp mẹ như: lau, quét nhà... Nhờ đức tính kiên nhẫn, chăm chỉ nên các năm học em đều đạt học sinh tiên tiên tiến.


Trong các môn học ở trường Nhẫn đặc biệt quan tâm đến môn tin học. Vì theo Nhẫn, mình không có tay không chú tâm học tin thì sau này sẽ khó có việc làm. Từ ý nghỉ đó, Nhẫn dành nhiều thời gian mày mò và chăm chỉ luyện đánh máy bằng chân. Đến nay, em đã có thể đánh máy thành thạo bằng chính đôi chân của mình.



Trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh, giáo viên chủ nhiệm em Nhẫn ở lớp 12A8, Trường trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh thuộc huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết: Nhẫn là học sinh chăm chỉ, chịu khó, Nhẫn gần như không bỏ học buổi nào; mặc dù không có tay nhưng em luôn có nghị lực và ý chí vươn lên. Trong nhiều năm qua, Nhẫn luôn đạt học sinh tiên tiến. Nhẫn là tấm gương về nghị lực vượt khó để các bạn trong lớp và toàn trường noi theo.


Tâm sự về ước mơ sắp tới, Nhẫn cho biết: em mơ ước sẽ thi đậu vào Trường Đại học Vinh, ngành công nghệ thông tin, vì trường Đại học Vinh gần nhà em có thể bắt xe bus đi đi, về về được, em sẽ cố gắng phấn đấu để thi đậu vào trường đó.

Hiện tại em Nhẫn mong ước có một chiếc máy tính để rèn luyện học tập và ôn thi vào ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Vinh; rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ em thực hiện ước mơ vượt lên số phận hòa nhập cuộc sống.        

Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ:
Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhâp
Tầng 9 - Tòa nhà công nghệ cao, Số 4 Phố Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội.
ĐT:  04.32003150
                     

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29
Đang tải...