Văn Hậu sang Hà Lan và sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan

2019-09-03 10:09:49 0 Bình luận
Trong khi nhiều trụ cột của bóng đá Thái Lan đang trở nên già nua, lứa cầu thủ trẻ Việt Nam lại liên tiếp gây tiếng vang ở châu lục và thế giới.

Sự kiện Đoàn Văn Hậu ra mắt câu lạc bộ SC Heerenveen tối 2.9 đánh dấu bước tiến lớn của bóng đá Việt Nam. Chỉ trong một thời gian ngắn, bóng đá Việt Nam đã có cái tên thứ hai sắp ra sân ở giải đấu hàng đầu Châu Âu.

Để có buổi lễ ký hợp đồng, Văn Hậu đã được đội bóng Hà Lan theo dõi trong suốt thời gian dài. Quá trình đàm phán giữa Hà Nội FC và SC Heerenveen cũng diễn ra gần 2 tháng qua. Đại diện SC Heerenveen tin tưởng hậu vệ trái 20 tuổi đủ sức đáp ứng yêu cầu chơi bóng tại giải Eredivisie.

Trước đó, Công Phượng cũng đã tới câu lạc bộ Sint-Truidense và có 20 phút ra sân tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Dù vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng thực tế bóng đá Việt Nam đang "trên cơ" người Thái về khoản xuất ngoại cầu thủ sang Châu Âu.


Câu lạc bộ SC Heerenveen theo sát Văn Hậu trong thời gian dài. Ảnh SC Heerenveen


Nhìn sang kình địch Đông Nam Á, đội bóng xứ chùa Vàng hiện chỉ có một mình thủ môn Kawin Thamsatchanan đang thi đấu tại trời Âu. Thủ thành 29 tuổi này đang khoác áo Oud-Heverlee Leuven thi đấu tại giải hạng Nhì của Bỉ.

Dù thi đấu ở hạng dưới so với đội bóng của Công Phượng, nhưng thủ môn Kawin vẫn không có nhiều cơ hội thể hiện ở Oud-Heverlee Leuven. Mùa 2018/2019, cầu thủ Thái Lan chỉ có 9 lần ra sân cho đội bóng Bỉ và nhận tới 18 bàn thua. Còn ở mùa giải hiện tại, Kawin chưa hề ra sân do không cạnh tranh được suất bắt chính với Laurent Henkinet.

Vì vậy, thương vụ Công Phượng tới Sint-Truidense hay bản hợp đồng vào phút chót của Văn Hậu thực sự khiến người Thái kinh ngạc. Báo chí Thái Lan cũng thừa nhận rằng sau những thành công liên tiếp, các ngôi sao của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu đã được chú ý nhiều hơn.


Tân binh của SC Heerenveen từng gây không ít khó khăn cho tuyển Thái Lan ở King's Cup 2019. Ảnh Đ.Đ


Cá nhân Văn Hậu được đánh giá có nhiều tố chất tốt như khả năng tranh chấp, tắc bóng, tốc độ, dứt điểm cũng như kỹ năng không chiến nên có thể thích nghi nhanh và gây dựng tên tuổi ở Châu Âu.

Xét về độ tuổi, những trụ cột của Thái Lan đang thi đấu tại nước ngoài như Chanathip Songkrasin (26 tuổi), Thitipan Puangchan (26 tuổi), Theerathon Bunmathan (29 tuổi) và Kawin Thamsatchanan (29 tuổi) đều không còn trẻ. Những chân sút trên đã có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến ở Thai League và đội tuyển Thái Lan, trước khi được các đội bóng nước ngoài để mắt.

Trong khi đó, ngoài trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm (26 tuổi) đang thi đấu cho Muangthong United, các cầu thủ từng xuất ngoại khác của Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay mới nhất là Văn Hậu đều có trải nghiệm thi đấu ở nước ngoài khi mới 20 tuổi.

Nhìn vào thực tế trên có thể thấy bóng đá Thái Lan đang gặp khó khăn trong việc xây dựng lứa cầu thủ kế cận. Những cầu thủ tài năng của "Voi chiến" ở thời điểm hiện tại như Ekanit Panya, Supachai Jaided... vẫn chưa đủ sức hút để khiến những đội bóng nước ngoài bạo chi.


Supachai Jaided là cầu thủ tiềm năng nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại. Ảnh FAT


Cách đây 2 năm, U22 Việt Nam từng thua đậm trước U22 Thái Lan với tỉ số 0-3 tại SEA Games 29. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, bóng đá Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Ở cuộc so tài gần nhất, những tài năng trẻ của U23 Thái Lan nhận thất bại không tưởng 0-4 trước Quang Hải, Văn Hậu tại vòng loại U23 Châu Á 2020. Hay tại giải giao hữu King's Cup trên sân nhà, Thái Lan cũng ngậm ngùi bại trận sau sai lầm ở những phút cuối cùng của thủ thành Kawin.

Với Thái Lan bây giờ, quãng thời gian vượt trội, thắng áp đảo Việt Nam đã là quá khứ. Hơn nữa, với dàn cầu thủ thiện chiến, đã quá am hiểu chiến thuật của ông Park, tuyển Việt Nam đang ở một tâm thế rất khác so với đội chủ nhà Thái Lan trong trận đấu tới đây.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...