Việt Nam, Myanmar nhất trí tăng cường phối hợp trong năm 2020

2019-11-15 14:46:02 0 Bình luận
Việt Nam và Myanmar nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong năm 2020 - Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Myanmar Soe Han. Ảnh: VGP/Hải Minh


Chiều ngày 14/11, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Myanmar Soe Han đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đánh giá cao việc hai nước tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương cũng như trao đổi đoàn cấp cao và gặp gỡ tiếp xúc thường xuyên tại các diễn đàn đa phương.

Theo Phó Thủ tướng, trao đổi thương mại giữa hai nước tăng trưởng 20% lên trên 700 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2019, tạo cơ sở để hai nước hiện thực hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 1 tỷ USD trong năm 2020.

Về lĩnh vực đầu tư, Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục có những biện pháp tăng cường đầu tư của Việt Nam sang Myanmar theo hướng hiệu quả hơn. Việt Nam đang là nhà đầu tư lớn thứ 7 tại Myanmar với tổng vốn đầu tư gần 2,3 tỷ USD.

Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Myanmar đánh giá quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Myanmar đang phát triển tích cực, nhất là từ khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2017.

Ông Soe Han cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch…

Bí thư Thường trực Soe Han cũng chuyển lời của Tổng thống và Cố vấn Nhà nước Myanmar mời lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm vào thời gian thích hợp.

Hai bên nhất trí Việt Nam và Myanmar sẽ hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong năm 2020 nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trước đó, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ và Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Myanmar Soe Han đã đồng chủ trì Tham khảo chính trị lần thứ 8 giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...