Việc xác định diện tích đất và tên chủ sở hữu đất cho gia đình ông Nguyễn Phú Cường có đúng quy định của pháp luật..?

2019-06-29 14:46:59 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí có nhận được Đơn Kiến nghị đề ngày 7/6/2019 (kèm theo hồ sơ) của CCB Nguyễn Phú Cường, có địa chỉ: Thôn Tây Lễ Văn, xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Hồ sơ của ông Nguyễn Phú Cường gửi đến tòa soạn


Hồ sơ gồm có: 1) Trích lục bản đồ có mô tả vị trí thửa đất: 369, 370, 371, 383, do bà Thắm CB xã cho; 2) CV số 745 ngày 04/10/2017, CV số 913 ngày 01/12/2017 của Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường (Bộ TNMT); 3) CV của số 4171 ngày 13/10/2017 của Cục Kiểm soát Quản lý và Sử dụng đất đai Bộ TNMT; 4) CV số 1189 ngày 14/7/2018 Tổng cục Quản lý Đất đai Bộ TNMT; 5) Công văn số 5104 ngày 18/9/2017 của Bộ TNMT; 6) Công văn số 1302 ngày 21/3/2019 của Bộ TNMT; 7) Đơn xin xác định diện tích đã gửi UBND huyện Quỳnh Phụ; 8) Báo cáo số 316 ngày 29/11/2018 của Sở TNMT Thái Bình.

Trong Đơn ông Cường thuật lại sự việc từ năm 1993, gia đình ông được giao một cái ao 61 m2, liền kề với đất thổ cư; Khoảng chừng năm 2005 do không thể canh tác được, gia đình ông đã bồi bổ đất, được UBND xã An Đồng hỗ trợ trên 1,5 triệu đồng. Gia đình ông đã đưa đất vào sử dụng trồng rau màu, trồng chuối,.. sử dụng đất đúng mục đích, đúng pháp luật. Năm 2010 gia đình bà Vi đã tự chặt phá cây cối hoa màu của ông và khoảng năm 2011 đổ bê tông ngăn cản không cho gia đình ông sản xuất và ông đã có đơn đề nghị UBND xã nhưng không được giải quyết. Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên Môi trường báo cáo là 61m2 đất ao của tôi đó là (cừ tiêu) do UBND xã quản lý đây là thủ đoạn vẽ ra giấy tờ, để ngụy biện, bao che cho người có hành vi phá hoại sản xuất và vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai. Nội dung này đã được Tiếp công dân Trương ương Đảng và Nhà nước chuyển tới Bí thư huyện Quỳnh Phụ nhưng tới nay vẫn chưa được giải quyết, xử lý… Rồi tới chuyện, UBND xã An Đồng dựa vào hồ sơ giả do xã tự lập năm 1998 để không đền bù cho gia đình tôi như các hộ liền kề. 

Trong đơn ông Cường viết: “Công văn số 5104 ngày 18/9/2018 của Tổng cục Quản lý Đất đai nội dung thừa uỷ quyền Bộ Trưởng gửi UBND tỉnh Thái Bình. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đề nghị, UBND tỉnh Thái Bình khẩn trương thực hiện thanh tra để làm rõ và giải quyết, dứt điểm, xử lý sai phạm nội dung phản ánh, kiến nghị của tôi theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả về Bộ TNMT trước ngày 30/11/2018. Tới nay UBND tỉnh Thái Bình vẫn chưa xử lý sai phạm”.

Cuối đơn ông Cường kiến nghị “cơ quan hữu quan, xem xét, xử lý theo công văn số 5104 và công văn số 302 của Bộ TNMT đã đề nghị, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình chúng tôi. Để gia đình tôi sớm được xác định diện tích đất, xác định tên chủ sử dụng đất theo quy định của pháp luật và được cấp GCNQSDĐ, được đưa đất vào sử dụng đúng mục đích.”


CV số 745 của Thanh tra Bộ TNMT do Chánh Thanh tra Lê Quốc Trung ký tên, đóng dấu gửi UBND huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình 


Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 24/06/2019, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 109/2019/CV-ĐTHN chuyển đơn (Kèm theo hồ sơ) của ông Nguyễn Phú Cường tới UBND tỉnh Thái Bình để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả, giúp chúng tôi trả lời bạn đọc.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để ông Nguyễn Phú Cường được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...