Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ cùng ngăn dịch HIV bùng phát trở lại

2016-05-25 16:10:43 0 Bình luận
Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong phòng chống HIV trong thời gian qua và kêu gọi quốc tế củng cố tình đoàn kết để ngăn dịch HIV bùng phát trở lại.

Truyền thông, điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)


Bởi nếu chủ quan và không cùng nhau tiếp tục nỗ lực, dịch HIV có thể bùng phát trở lại Việt Nam.

Thông tin trên được Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đưa ra trong sáng 25/5, tại cuộc họp chuẩn bị cho đoàn Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc về kết thúc dịch AIDS tại New York 2016.

Theo Cục phòng chống HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu như số ca nhiễm mới được phát hiện hàng năm đã giảm từ 18.000 người (năm 2010) xuống còn khoảng 10.000 người (năm 2015).

Số tử vong giảm từ 3.200 ca (2010) xuống khoảng 2.000 ca (2015). Bên cạnh đó, tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV đã giảm.

Tuy nhiên, theo đại diện của Bộ Y tế, những năm qua, mặc dù đã bước đầu kiểm soát được dịch HIV nhưng Việt Nam vẫn đang đối diện với nhiều thách thức to lớn.

Đó là tình trạng lây nhiễm HIV đang tăng lên trong phụ nữ có chồng/bạn tình là nam giới có hành vi nguy cơ cao, trong nam quan hệ tình dục đồng giới và phụ nữ chuyển giới.

Số phụ nữ trong tổng số người mới nhiễm HIV ở Việt Nam ngày càng gia tăng, ước tính chiếm 34% số nhiễm mới hàng năm và chủ yếu là vợ và bạn tình của nam giới nhiễm HIV và nam giới có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV.

Bên cạnh đó, nguồn ngân sách hỗ trợ tài chính của quốc tế chiếm phần lớn trong chi tiêu cho phòng chống AIDS nhưng đang bị sụt giảm nhanh. Điều này khiến cho thách thức đối với việc thực hiện các chỉ tiêu ngày càng cao và đảm bảo nguồn nhân lực đủ, có chất lượng chuyên môn.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á Thái Bình Dương cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 về xét nghiệm và điều trị HIV.

Chính vì vậy, thông điệp chính của đoàn Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc về kết thúc dịch AIDS tại New York 2016 là coi công tác phòng chống HIV/AIDS là một trong những ưu tiên cao nhất của Chính phủ.

Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục tăng đầu tư trong nước cho phòng chống HIV, tăng ngân sách từ trung ương và địa phương, tăng sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế và kêu gọi quốc tế cùng hành động để ngăn dịch HIV bùng phát trở lại.

Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc về kết thúc dịch AIDS sẽ diễn ra tại New York từ ngày 8-10/6, nhằm đẩy nhanh tiến độ phòng chống HIV/AIDS để thực hiện cam kết kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.

Tham gia hội nghị có đoàn đại biểu của các quốc gia thành viên, đại diện các tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân, Liên hợp quốc và các bên liên quan./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...