Việt Nam-Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

2019-08-14 09:41:59 0 Bình luận
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Kunio Umeda đã trao đổi về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc da cam/dioxin sau chiến tranh tại Việt Nam.

(Ảnh: TTXVN phát)


Sáng 13/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Kunio Umeda, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Kunio Umeda đã trao đổi về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc da cam/dioxin sau chiến tranh tại Việt Nam.

Thay mặt Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn, đánh giá cao việc Chính phủ, các tổ chức của Nhật Bản tích cực hỗ trợ Việt Nam thông qua các dự án liên quan tới hoạt động rà phá, xử lý bom mìn, tẩy độc dioxin, giúp đỡ các nạn nhân da cam/dioxin của Việt Nam.

Thứ trưởng khẳng định, Nhật Bản là một trong những quốc gia giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh với tinh thần thiện chí, chủ động và hiệu quả nhất; đặc biệt hỗ trợ ODA không hoàn lại cho Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường để tăng cường trang thiết bị, máy móc phục vụ khảo sát, phân tích, đánh giá ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị các cơ quan của Nhật Bản phối hợp với Ban Chỉ đạo 701 xây dựng kế hoạch hợp tác cả ngắn hạn và dài hạn về khắc phục hậu quả chiến tranh; đồng thời chú trọng hoạt động tuyên truyền để nhân dân hai nước cũng như cộng đồng quốc tế hiểu rõ những nỗ lực hợp tác của Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực này.

Về hợp tác quốc phòng song phương, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Kunio đều nhấn mạnh quan hệ quốc phòng được lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Nhật Bản xác định là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng, đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Hai bên đã triển khai nhiều lĩnh vực hợp tác như trao đổi đoàn các cấp, Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, hợp tác đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong rằng trong thời gian tới, hai bên tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương theo các thỏa thuận đã ký, trong đó cần quan tâm hơn nữa tới hợp tác đào tạo và khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Cũng tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ Nhật Bản tăng cường hợp tác với ASEAN; đề nghị Nhật Bản tích cực tham gia, ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam; tham vấn giúp Việt Nam tổ chức thành công các hội nghị và các hoạt động trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...