Vòng 3 V-League 2017: Sài Gòn FC “soán ngôi” FLC Thanh Hóa?

2017-01-18 14:10:48 0 Bình luận
Nhiều khả năng FLC Thanh Hóa sẽ mất ngôi đầu về tay Sài Gòn FC sau lượt trận thứ 3 V-League 2017 khi phải tiếp đón “ngựa ô” Long An.
Sài Gòn FC soán ngôi FLC Thanh Hóa?

Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra sau khi vòng 3 V-League 2017 kết thúc chiều nay (18/1), khi FLC Thanh Hóa đang lao đao sau án phạt treo giò 8 trận đội trưởng Pape Omar, phải tiếp đón “ngựa ô” Long An (đang xếp thứ 3 trên BXH), còn Sài Gòn FC đang trên đà thăng hoa chỉ phải tiếp đón tân binh TP.HCM trên sân Thống Nhất.

Việc không thể có đội trưởng Omar trong gần như cả giai đoạn lượt đi vì án treo giò, do lỗi phản ứng thiếu văn hóa với khán giải trên sân Nha Trang ở vòng trước, khiến đội bóng xứ Thanh tiếp tục gặp khó với vấn nạn “kiêu binh”, khi HLV Petrovic chỉ còn duy nhất Uche trên hàng công, dù tiền đạo này chưa có phong độ tốt và luôn tỏ ra bất mãn.


FLC Thanh Hóa (vàng) đang đau đầu vì ngoại binh. (Ảnh: Minh Hoàng).

Trong khi đó, dù CLB TPHCM đang cho thấy những thay đổi từ thượng tầng đầy chuyên nghiệp từ ngày thăng hạng với sự góp mặt của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh, nhưng V-League vẫn là sân chơi mà đội bóng ở thành phố mang tên Bác cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Màn đối đầu giữa Sài Gòn FC – TPHCM thực sự đáng chờ đợi bởi lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới diễn ra trận derby miền Nam ở giải đấu bóng đá cao nhất trong nước, kể từ thời những trận cầu đinh giữa CA TPHCM và Hải Quan hay Cảng Sài Gòn trước đây.

HAGL muốn có điểm rời Hàng Đẫy

Sân Hàng Đẫy thường gợi lại những kỷ niệm buồn nhiều hơn vui với HAGL lứa Công Phượng và các đồng đội. Kể từ khi được bầu Đức đôn lên đội một chơi ở giải đấu bóng đá cao nhất trong nước, các cậu bé “vàng” của lứa đầu tiên thuộc Học viện HAGL – Arsenal JMG vẫn chưa một lần có điểm rời thủ đô, với những trận thua tâm phục, khẩu phục.

Trong mùa đầu tiên “chân ướt, chân ráo” chơi ở V-League năm 2015, Công Phượng và các đồng đội thua 3-4 trước Hà Nội T&T (tên cũ của Hà Nội FC) trên sân Hàng Đẫy, trong trận đấu mà đội chủ nhà chơi quá buông thả trong hiệp hai sau 45 phút hoàn toàn áp đảo và trên cơ. Ở mùa giải tiếp theo, đội bóng phố Núi lặng lẽ rời thủ đô với trận thua “vỡ mặt” 3 bàn không gỡ.


HAGL không muốn tái diễn những cơn ác mộng ở Hàng Đẫy.

Sau một năm đi du học ở Nhật Bản, Công Phượng đã trở lại V-League nhưng chưa để lại nhiều ấn tượng, dù các đồng đội như Văn Toàn, Văn Thanh… đã tiến bộ quá nhiều trong thời gian qua. Việc HAGL chưa có điểm nào sau 2 vòng đầu tiên càng khiến đội bóng phố Núi “khát” điểm rời Hàng Đẫy, nhưng đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, khi đội chủ nhà cũng muốn một chiến thắng để quên đi thất bại đầy bất ngờ với tỷ số1-2 trên sân Quảng Nam ở vòng trước.

“Nóng” derby miền Trung

Thắng lợi trước đội bóng ĐKVĐ Hà Nội FC ở vòng đấu trước thật sự là liều doping tinh thần với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, trước thềm trận derby miền Trung với SHB Đà Nẵng. Không khởi đầu quá ấn tượng, cùng việc không mua sắm ồ ạt đầu mùa, nhưng Quảng Nam đang cho thấy sức mạnh tập thể.

Trước SHB Đà Nẵng đang không có những cầu thủ tốt nhất vì chấn thương, cơ hội để Quảng Nam giành thắng lợi trong trận derby miền Trung là khá cao, đặc biệt khi 3 điểm sẽ giúp họ tiếp tục bay cao ở top đầu trên BXH V-League 2017 trước thềm Tết Nguyên Đán./.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2017:

16h sân Thanh Hóa: FLC Thanh Hóa – Long An
16h30 sân Vinh: SLNA – Khánh Hòa
17h sân Cần Thơ: XSKT Cần Thơ – B.Bình Dương
17h sân Tam Kỳ: Quảng Nam – SHB Đà Nẵng
17h sân Lạch Tray: Hải Phòng – Than Quảng Ninh
17h30 sân Hàng Đẫy: Hà Nội FC – HAGL
18h sân Thống Nhất: Sài Gòn FC – TPHCM

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...