Vụ ngăn xe cứu thương: Bảo vệ Bệnh viện Nhi là “xã hội đen?"

2016-07-08 09:55:31 0 Bình luận
Liên quan đến vụ người nhà bệnh nhân "tố cáo" bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương ngăn cản xe cứu thương, đến sáng ngày 7/7, trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện thêm một clip thứ hai nói về việc bảo vệ bệnh viện này ngăn cản xe cứu thương khiến nhiều người bức xúc trước những hành động và thái độ của tổ bảo vệ.


Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: TTXVN)

Trước những thông tin trên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra để làm rõ thông tin liên quan cũng như xác minh chiếc xe cấp cứu biển kiểm soát 37A-13612 (biển trắng) có phải của Trung tâm cấp cứu 115 hay là xe tư nhân thường xuyên đi đón khách.

Phía Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết mới nắm được thông tin này và đang xác minh. Sau khi xuất hiện clip thứ nhất, bệnh viện này đã nghiêm túc nhận trách nhiệm do đã để xảy ra vụ việc trên; cho đình chỉ công tác và yêu cầu viết tường trình đối với toàn bộ kíp trực bảo vệ tại cổng số 1 của Công ty AZ ngày 2/7 vừa qua; sau một tuần Công ty bảo vệ AZ không chuyển biến sẽ chấm dứt hợp đồng công việc với Công ty này...

Tạm chưa nói đến chuyện xe cấp cứu "ngoài luồng" hay việc chỉnh đốn tác phong cũng như tạm đình chỉ một số bảo vệ làm công ăn lương tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Chuyện ở đây, sau khi xuất hiện clip thứ hai với nội dung có đầy đủ hình ảnh, âm thanh phản ánh cảnh chiếc xe cứu thương cùng người nhà bệnh nhi đang khóc lóc, bức xúc trước những hành động của bảo vệ bệnh viện chặn xe không cho xe ra. Phía bên trong xe cứu thương là một bệnh nhi nằm trên cáng cứu thương và được một nhân viên y tế bóp bóng thở. Bên ngoài là cảnh người nhà bệnh nhân khóc lóc nói, cháu chỉ mới 9 tháng tuổi, do bệnh hiểm nghèo, tiên lượng xấu nên đã xin bệnh viện cho cháu về nhà. Điều kiện gia đình khó khăn nên đã nhờ một lái xe cứu thương từ Nghệ An ra Hà Nội đón bệnh nhi về. Khi xe cứu thương chở bệnh nhi ra đến cổng bệnh viện, bị lực lượng bảo vệ chặn lại với lý do: “Xe chở bệnh nhân vào thì được nhưng không cho chở bệnh nhân ra.”

Trên các trang mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy những dòng bình luận, những câu bàn tán thể hiện sự bất bình với cách hành xử của bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhiều người thẳng thắn cho rằng, cách hành xử của bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương là việc làm thất đức, cần xử lý nghiêm minh. Có người lại bày tỏ rằng, dù gì đi nữa, nghĩa tử là nghĩa tận, hành động chặn xe của bảo vệ là cách làm của những kẻ “xã hội đen” giẫm đạp lên mạng sống của người khác vì tiền.

Cũng có người cho rằng, nếu không có sự dung túng của ai đó, bảo vệ sao dám ngang ngược đến như vậy. Sự việc diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ ở cổng bệnh viện nhưng không một vị lãnh đạo nào của bệnh viện ra can thiệp. Vì sao lại có tình trạng đó? Và khi sự việc bung bét, lãnh đạo bệnh viện lại lấy lý do “nghi xe cứu thương này là xe dù” nên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Lê Thị Minh Hương cho rằng: Bảo vệ và người nhà bệnh nhân trao đổi thông tin với nhau sử dụng ngôn từ giao tiếp chưa phù hợp; kỹ năng xử lý vụ việc từ phía lực lượng bảo vệ đối với lái xe và người nhà bệnh nhi là chưa đạt yêu cầu.

Để biện minh cho việc làm sai trái, thất đức này, lãnh đạo bệnh viện lại tố ngược rằng một số thông tin trên Youtube; Facebook… là chưa chính xác, chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ nội dung, bản chất sự việc. Bảo vệ bệnh viện không ngăn cản xe ôtô cứu thương làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân như các trang mạng xã hội lan truyền.

"Xe dù” hay không phải “xe dù” là việc của cơ quan Công an và thanh tra giao thông, không phải là việc của bệnh viện. Chức trách của bảo vệ bệnh viện là giữ gìn an ninh trật tự trong khuôn viên bệnh viện, chứ không phải sinh ra để dẹp “xe dù.”

Chuyện xe cứu thương vào đón bệnh nhân là việc của lái xe và người thuê xe, chứ không phải việc của mấy ông bảo vệ bệnh viện. Người dân có quyền lựa chọn xe để đi lại và không có một văn bản nào quy định bệnh nhân phải sử dụng dịch vụ đi lại của chính bệnh viện mình đang nằm điều trị.

Và đến khi lực lượng Công an có mặt, chiếc xe cứu thương nói trên mới ra được ngoài và đưa cháu bé về quê, nhưng cháu vẫn không kịp trút hơi thở cuối cùng tại nhà theo tâm nguyện của bố, mẹ và người thân.

Với những nội dung trong clip thứ hai "tố cáo" bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương ngăn cản xe ôtô cứu thương chở bệnh nhi sắp trút hơi thở cuối cùng, dư luận có quyền đặt câu hỏi: Bảo vệ Bệnh viện Nhi Trung ương phải chăng là “xã hội đen?”./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...