Xã Ngọc Lâm (Thanh Chương - Nghệ An): Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), 5 năm qua, Đảng uỷ và nhân dân xã Ngọc Lâm đã rất nhiều nỗ lực và đã đạt được những kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn rất lớn trong việc huy động nguồn lực về tài chính...
Ngay sau khi tiếp nhận được chủ trương, đăng ký mục tiêu phấn đấu, Đảng uỷ xã Ngọc Lâm đã bắt tay vào công việc. Xã thành lập bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành chương trình xây dựng NTM xuống tận 14 xóm, bản. Những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ Trung ương đến cấp xã được Ban chỉ đạo phổ biến rộng rãi, giúp người dân nhận thức được quyền lợi của mình.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân các xóm, bản đã tự nguyện hiến đất vườn, đất ở đất nông nghiệp, cây cối, hoa màu, công trình trên đất, để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Bên cạnh đó, khi triển khai thực hiện các công trình, người dân cũng tích cực tham gia, tự nguyện đóng góp hàng trăm ngày công lao động trong việc làm đường, tu sửa lại các công trình công cộng.
Một góc xã Ngọc Lâm |
Các tổ chức, đoàn thể đã vào cuộc rất đồng bộ, tạo nên một không khí mạnh mẽ trong thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia này.
Cùng với việc thực hiện chương trình xây dựng NTM, cơ cấu kinh tế cũng được điều chỉnh, chuyển dịch theo hướng nâng cao hiệu quả và năng suất lao động. Theo đó, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm ước đạt 4,8%. Tổng giá trị sản xuất cả năm ước đạt 64 tỷ đồng, trong đó nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 60%, thương mại - dịch vụ - xây dựng chiếm 25%, thu khác 15%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 74.573.000 đồng, bình quân thu nhập đầu người ước đạt trên 10 triệu/ 1 người/ 1 năm.
Bên cạnh đó, việc duy trì, phát huy 14/14 bản không có người sinh con thứ ba trở lên, chỉ đạo các CLB nam nông dân chăm sóc sức khỏe sinh sản, CLB hội cựu chiến binh phòng chống ma túy, câu lạc bộ không sinh con thứ ba trở lên và nhân rộng thêm, thường xuyên tuyên truyền chủ trương chính sách không sinh con thứ ba trở lên trong hai năm (2017 - 2018) và những năm tiếp theo, phấn đấu thực hiện 3 bản không ma túy. Thực hiện công tác xem xét hộ nghèo 2018, phấn đấu giảm trên 10% hộ nghèo, tuyên truyền động viên đào tạo nghề có chứng chỉ trên 30 người, xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm 70 người. Giữ vững 9 làng và 1 đơn vị làng văn hóa, phấn đấu đạt trên 50% gia đình văn hóa, 12% gia đình thể thao.
Cũng trong năm qua, cấp ủy đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt, lãnh đạo thực hiện các Nghị Quyết một cách nghiêm túc, kịp thời đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tiếp tục chỉ đạo thứ hiện về "những nội dung cơ bản” tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch công văn, hướng dẫn của huyện ủy và các phòng ban cấp huyện; Nghị quyết đại hội Đảng xã khóa II năm 2015 - 2020.
Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
Ông Lương Quang Cảnh - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lâm đang trao đổi với phóng viên. |
Ông Lương Quang Cảnh - Bí Thư Đảng ủy xã Ngọc Lâm chia sẻ: “Là xã thuộc vùng 135 đặc biệt khó khăn, người dân sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, hệ thống giao thông nông thôn chưa được đầu tư, tình trạng thiếu đất canh tác, thiếu nước... nên khi đăng ký tham gia xây dựng NTM, Ngọc Lâm gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, từ mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, những năm qua, những nỗ lực của người dân là rất đáng ghi nhận. Người dân đã nhận thấy được quyền lợi của mình trong việc tham gia xây dựng NTM”.
Cũng theo ông Cảnh, để giúp người dân những xã nghèo miền núi nói chung, trong đó có Ngọc Lâm, nhà nước cần phải tiếp tục hỗ trợ bằng vốn, bằng xi măng.
Từ nay đến năm 2020, xã Ngọc Lâm cũng đã đặt ra từng bước, từng công trình, dự án theo hướng thuận lợi để sớm đưa địa phương này vào danh sách xã đạt chuẩn NTM của tỉnh Nghệ An.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.