“Xẻ thịt” công viên dựng nhà hàng

2016-06-07 11:53:56 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Khu đô thị mới Việt Hưng do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) triển khai xây dựng ở cửa ngõ Đông Bắc thủ đô Hà Nội, với quy mô lớn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Dự án cung cấp một quỹ nhà ở lớn với môi trường sống tiện nghi cho người dân. Tuy nhiên, quyền lợi của người dân đang bị ảnh hưởng khi mảnh đất vốn để xây công viên nay được cho thuê làm hàng quán kinh doanh.
Trước nay, giá trị bất động sản được định giá bằng uy tín của chủ đầu tư, những tiện ích kèm theo của dự án là những tiêu chí đầu tiên để thuyết phục khách hàng. Khi mua nhà tại khu đô thị Việt Hưng, người dân luôn hy vọng về một viễn cảnh với vườn hoa, cây xanh mà chủ đầu tư đã hứa hẹn. Những tiện ích ấy đã được chủ đầu tư tính vào giá thành mua bán bất động sản. Tuy nhiên, đã hơn chục năm từ khi khởi công xây dựng dự án, mảnh đất “vườn hoa, cây xanh” đó đã mọc lên 2 quán ăn. Chính vì vậy, việc “vẽ” một đằng làm một nẻo của chủ đầu tư HUD đang khiến dư luận vô cùng bức xúc.



Nhà hàng quán lá Phương Anh



Nhà hàng Thúy Hằng
 
Theo những gì chúng tôi ghi nhận được, nhà hàng quán Lá Phương Anh và nhà hàng Thúy Hằng không những nằm trên diện tích đất vườn hoa của khu đô thị mà còn nằm trên hành lang bảo vệ đường ống dẫn xăng dầu từ Hải Phòng về tổng kho xăng dầu Đức Giang (Hà Nội) việc này hết sức nguy hiểm. Điều đáng nói là vị trí quán nằm cách UBND Quận Long Biên không xa.



Bên dưới nhà hàng cạnh mương nước này là đường dẫn xăng dầu (??)
 
PV hoanhap.vn đã có buổi làm việc với chủ đầu tư HUD và ông Vũ Văn Minh đội trưởng đội thanh tra xây dựng quận Long Biên để tìm hiểu rõ. Qua quá trình làm việc, PV hoanhap.vn ngỡ ngàng khi nhận được câu trả lời từ phía cơ quan chức năng là họ đều biết việc sai phạm của nhà hàng quán Lá Phương Anh và nhà hàng Thúy Hằng từ lâu, gần đây mới có kế hoạch di dời hai quán này. Vậy, tại sao cơ quan chức năng phải đợi 10 năm mới tiến hành xử lý? Phải chăng, việc tồn tại của hai nhà hàng này được “phù phép tàng hình” ngang nhiên trước mắt cơ quan chức năng mà không bị phát hiện?
 
Lợi ích, sự an toàn của người dân đang bị xâm cảnh một cách nghiêm trọng chỉ vì lợi ích của một số người. Điều này đang dấy lên hồi chuông báo về công tác quản lý xây dựng mập mờ thiếu minh bạch từ phía cơ quan chức năng và tình trạng lấp liếm “xẻo thịt” đất công cộng của chủ đầu tư dự án khu đô thị Việt Hưng. Sự việc trên cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tin tưởng của những người dân đã “chót dại” chuyển về đây sinh sống. Số tiền thu được từ việc cho thuê đất công cộng kia sẽ chảy vào túi ai? Vì lý do gì mà cơ quan quản lý Nhà nước biết việc sai trái mà không xử lý?
Hoanhap.vn sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến sự việc đến bạn đọc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...