Xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại VN Pharma

2019-09-26 08:31:51 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sáng ngày 24/9/2019, TAND TP.Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại VN Pharma. Nguyễn Minh Hùng- nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma, Võ Mạnh Cường- nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải Quốc tế H&C, cùng các bị cáo bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng già là thuốc chữa bệnh, theo Khoản 4 Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 1999, khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND), Nguyễn Minh Hùng thông qua Võ mạnh Cường, mua một số thuốc tân dược xuất xứ Canada. Đến năm 2013, Hùng tiếp tục đặt Cường mua thuốc H-Capita 500mg mang nhãn mác của Công ty Helix Canada. Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do, Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc, tiêu chuẩn và phương pháp kiểm tra chất lượng thuốc...Do đối tác không cung cấp đủ các giấy tờ nên Hùng chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ trình Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế cấp phép. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của VN Pharma, Cục Quản lý Dược lập Tổ thẩm định và giao ông Nguyễn Tấn Đạt, làm Tổ trưởng. Sau khi các thành viên Tổ thẩm định đánh giá hồ sơ của VN Pharma đạt yêu cầu và đề xuất cho nhập, ngày 20/12/2013, Cục trưởng Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế Trương Quốc Cường ký duyệt cho VN Pharma nhập 200.000 hộp thuốc H-Capita 500mg.

Khi VN Pharma nhập 9.300 hộp lưu tại kho, Cục Quản lý Dược nghi ngờ về nguồn gốc thuốc nên đã niêm phong, không cho xuất bán ra thị trường. Cơ quan chức năng xác định, số thuốc trên giả về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và không dùng để chữa bệnh cho người.
Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Công ty Helix Canada không tồn tại và hoạt động trong lĩnh vực dược và các giấy tờ Võ Mạnh Cường cung cấp cho Nguyễn Minh Hùng là giả. Hùng còn chỉ đạo nhân viên nâng khống giá thuốc trên hóa đơn và dùng số tiền này để chi phí đấu thầu và bán thuốc. Nguyễn Minh Hùng và Ban giám đốc VN Pharma có chủ trương chi tiền để trình dược viên tiếp cận bác sĩ, dược sĩ phục vụ việc bán thuốc. Từ tháng 10/2014- 5/2015, VN Pharma đã chi 14,1 tỷ đồng cho hoạt động bán thuốc vào các bệnh viện. Tuy nhiên, đây là tiền nâng khống giá thuốc nhập khẩu nhưng không xác định được cụ thể lô thuốc nào do nâng khống hóa đơn, chứng từ, không thu được sổ sách ghi chép. Việc chi hoa hồng chỉ có lời khai của trình dược viên VN Pharma, không có tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi đưa tiền nên không đủ tài liệu kết luận về hành vi của các cán bộ, bác sĩ bệnh viện.




Các bị cáo tại phiên tòa


Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2, các bị cáo bị thay đổi tội danh từ buôn lậu sang buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Tòa đã triệu tập gần 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm kéo dài đến ngày 30/9/2019.


Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...