Yên Bái: Giải quyết kịp thời chế độ cho đối tượng dân công hỏa tuyến

2018-07-05 09:56:11 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sau gần 3 năm triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (gọi tắt là QĐ 49), Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho trên 21.000 đối tượng dân công hỏa tuyến.

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả QĐ 49, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước liên quan đến QĐ 49, tới các tầng lớp nhân dân; tổ chức tập huấn cho trên 2 nghìn lượt cán bộ làm công tác chính sách từ huyện đến cơ sở. Quá trình triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Cơ quan Thường trực đã tổ chức tiếp nhận, thẩm định, báo cáo lên trên gần 27.000 hồ sơ, đạt 86% so với số liệu khảo sát.


Tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng theo QĐ 49 tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái


Tính đến hết tháng 6/2018, Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho trên 21.000 đối tượng được hưởng chế độ theo QĐ 49, với số tiền trên 43,5 tỷ đồng; làm thủ tục cấp hơn 5.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình.

Trong thời gian tới Ban Chỉ đạo 24 tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng đã có đủ căn cứ, điều kiện hưởng chế độ chính sách bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, không để sót, nhầm đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở. Phấn đấu hết quý 3/2018 tỉnh Yên Bái cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ theo Quyết định 49.

Thực hiện hiệu quả QĐ 49 của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những người đã tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00
Đang tải...