Yên Lập (Phú Thọ): Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng

2019-05-31 18:22:25 0 Bình luận
HOANHAP.VN -Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập đã nhận được rất nhiều phản ánh của người dân đang sinh sống tại thôn Đồng Dân, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập về việc thu hồi đất để xây dựng quảng trường và khu nhà ở. Theo đó, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho người dân còn nhiều vướng mắc.

Để giải quyết vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, vừa qua, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lập đã có buổi trao đổi trực tiếp với người dân địa phương.


Sơ đồ giải phóng mặt bằng dự án quảng trường – khu nhà ở của huyện Yên Lập

Từ cuối năm 2018 đến nay đã diễn ra nhiều cuộc họp nhưng vẫn chưa thống nhất được giá cả đền bù. Một người dân tham gia buổi họp chia sẻ: “Lô đất này là đất cấy trồng của người dân chúng tôi suốt bao nhiêu năm nay thì từ nay về sau chúng tôi biết làm gì để sinh sống. Khi đã bước sang độ tuổi 70-80 thì có cơ quan, doanh nghiệp hay công ty nào thuê chúng tôi làm việc nữa”.

Bà H.T.C (ở khu dân cư Đồng Dân) chia sẻ ý kiến của mình: “Qua nhiều hội nghị triển khai giải phóng mặt bằng khu quảng trường và nhà ở thuộc về đất địa bàn sản xuất của Đồng Dân, Đồng Thanh. Vừa rồi chúng tôi xem biên bản kiểm đếm và cách áp giá tính toán giá thành đất của các cấp trên. Khi tính bình quân ra, chúng tôi thấy giá bồi thường quá thấp. Chính vì vậy chúng tôi kính đề nghị hội đồng giải phóng mặt bằng cùng cán bộ lãnh đạo huyện sẽ có những xem xét và hỗ trợ về giá cả đền bù diện tích đất cho dân. Còn nếu với giá đền bù hiện tại thì chúng tôi sẽ không ký kết.”


Toàn bộ người dân bỏ về và không một ai ký kết vào giấy tờ bồi thường đất.

Tại cuộc họp, nhiều người dân đã bỏ về giữa chừng sau khi đưa ra nhiều ý kiến khúc mắc nhưng cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Lập vẫn chưa giải đáp thỏa đáng.

Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cũng chia sẻ thêm: “Đây được coi là một trong dự án tiêu điểm của huyện. Quy trình bồi thường lãnh đạo huyện đã thực hiện theo chính sách chung của nhà nước, chính phủ ban hành… Về mặt ý nghĩa của công trình này, đó cũng là ý nghĩa cho muôn đời sau, một cái quảng trường này là trung tâm văn hóa thể thao du lịch tổ chức sự kiện, lễ hội trong huyện, các buổi sinh hoạt cộng đồng.”

Người dân thôn Đồng Dân vốn sinh sống bằng nghề nông, sau khi thu hồi đất để xây dựng quảng trường và khu nhà ở thì họ sẽ biết làm gì để sinh sống. Và trên hết, họ đã hết tuổi lao động, sẽ chẳng còn cơ quan hay công ty nào thuê làm việc.

Hoanhap.vn sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...