Trước Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã có bốn lãnh đạo Nhà Trắng thăm Việt Nam và mỗi chuyến thăm đều để lại những dấu ấn quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước.

Ngày 29/8, Bộ Ngoại giao thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm Việt Nam trong hai ngày 10 và 11/9, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sự kiện diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông Joe Biden tới Việt Nam ở cương vị Tổng thống.

Nhìn lại lịch sử, ông Joe Biden là lãnh đạo Mỹ thứ 5 đến Việt Nam kể từ ngày 11/7/1995, thời điểm Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Việt Nam kể từ sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ là ông Bill Clinton, vào tháng 11/2000.

Chuyến thăm được đánh giá là có ý nghĩa rất to lớn, mở ra chương mới trong quan hệ giữa 2 nước. 

Người dân Việt Nam vui mừng chào đón ông Bill Clinton.

Người dân Việt Nam vui mừng chào đón ông Bill Clinton.

Người dân Việt Nam vui mừng chào đón ông Bill Clinton.

Ông Clinton là người đã quyết định bỏ cấm vận, tiến tới bình thường hóa quan hệ hai nước năm 1995 và ký Hiệp định thương mại song phương.

Chuyến thăm tiếp theo là của Tổng thống George W. Bush vào tháng 11/2006. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Mỹ đang bước sang giai đoạn mới.

Lúc này, mặc dù hai bên còn nhiều khác biệt, song quan hệ tiếp tục có những chuyển biến tích cực theo hướng ổn định, lâu dài.

Tổng thống Mỹ George W.Bush chơi đàn bầu, nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, trong bữa tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì (Ảnh: TTXVN).

Tổng thống Mỹ George W.Bush chơi đàn bầu, nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, trong bữa tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chủ trì (Ảnh: TTXVN).

Chuyến thăm của ông Bush được đánh giá có vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO.

Sau đó 10 năm, Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ - ông Barack Obama có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2016. Đây là một chuyến thăm lịch sử, đánh dấu hai thập niên bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Mỹ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Một trong những sự kiện quan trọng của chuyến thăm lần này là việc Tổng thống Obama đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

Ông Barack Obama thưởng thức bún chả với đầu bếp Anthony Bourdain tại Hà Nội.

Ông Barack Obama thưởng thức bún chả với đầu bếp Anthony Bourdain tại Hà Nội.

Gần đây nhất là hai chuyến thăm của ông Donald Trump tới Việt Nam trong cùng một nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam sau Hội nghị cấp cao APEC.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam sau Hội nghị cấp cao APEC.

Gần đây nhất là hai chuyến thăm của ông Donald Trump tới Việt Nam trong cùng một nhiệm kỳ.

Thời điểm đó ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống, điều đó cho thấy Mỹ đang ưu tiên quan hệ với châu Á và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong sự phát triển chung của khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vui vẻ vẫy cờ Việt Nam khi hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump vui vẻ vẫy cờ Việt Nam khi hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Reuters).

Lần thứ hai là vào tháng 2/2019, khi Mỹ - Triều Tiên chọn Thủ đô Hà Nội của Việt Nam làm nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Sự kiện này là minh chứng cho sự tin tưởng của lãnh đạo Mỹ - Triều và cộng đồng thế giới vào uy tín và vị thể chính trị của Việt Nam đủ sức đảm đương những sự kiện quan trọng mang tính lịch sử và được quan tâm nhất trong năm 2019.

Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 11/7/1995, Việt Nam và Mỹ xác lập quan hệ "Đối tác toàn diện" vào ngày 25/7/2013. Đến nay quan hệ Việt - Mỹ đã và đang phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên cả 3 bình diện song phương, khu vực và quốc tế.

Thương mại Việt - Mỹ đạt hơn 123,86 tỷ USD năm 2022, tăng 11% so với năm 2021, và đạt hơn 51,2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2023.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ trên thế giới, lớn nhất trong ASEAN.