“Bạn không đơn độc" – Hành động để xóa bỏ bạo lực tình dục với phụ nữ

2015-11-27 23:16:55 0 Bình luận
"Bạo lực tình dục thường được coi là chủ đề nhạy cảm vì xã hội thường có định kiến với nạn nhân bị bạo lực. Họ thường bị đổi lỗi là những người sống buông thả, vì vậy, họ đành phải giữ im lặng. Nhiều người cho rằng, quấy rối tình dục phụ nữ và trẻ em gái là một việc bình thường của đàn ông. Chúng ta cần phải thay đổi quan niệm này và chung tay xóa bỏ sự im lặng" - Đó chính là thông điệp của chương trình.



Ngày 27/11, buổi tọa đàm mang tên “Bạn không đơn độc" – Hành động để xóa bỏ bạo lực tình dục với phụ nữ 
do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) đã diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của Chuyên gia đến từ CSAGA, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam cùng đông đảo thầy cô và các bạn sinh viên trong trường

Đây là một hoạt động nằm trong chiến dịch “Chấm dứt bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái” năm 2015, nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về bạo lực tình dục và kêu gọi công chúng, đặc biệt là nam giới và trẻ em trai hành động chống lại bạo lực tình dục.



Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã trao đổi thông tin cơ bản nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về bạo lực tình dục bao gồm quấy rối tình dục, cách phòng tránh tại nơi riêng tư, công cộng. Ngoài ra, buổi tọa đàm dành lượng lớn thời gian cho thảo luận, giúp sinh viên giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề tình dục, chia sẻ các câu chuyện về bạo lực tình dục, có thêm kiến thức để bảo vệ an toàn cho mình và giúp đỡ những nạn nhân của bạo lực tình dục.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, chuyên gia đến từ CSAGA cho biết bạo lực tình dục là hành vi khó nhận biết, các bộ luật tại Việt Nam cũng chưa có định nghĩa chính xác bạo lực tình dục bao gồm những hành động nào, ngoài ra nạn nhân của bạo lực tình dục thường im lặng vì sợ bị đổ lỗi, vì vậy hoạt động này sẽ là hoạt động giúp mọi người nhận biết các hành vi bạo lực tình dục, kỹ năng bảo vệ mình và những nạn nhân bạo lực tình dục.

Chiến dịch là một loạt các hoạt động được tổ chức từ 9/11 đến 11/12/2015 bao gồm các cuộc đối thoại chính sách, các cuộc hội thảo, các buổi hòa nhạc, các cuộc thi, múa đường phố, các hoạt động truyền thông xã hội tại 11 tỉnh, thành phố bao gồm Hà Nội, Hải Dương, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Tây Ninh, Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...