Bó tay với các công ty dùng chiêu trò lừa đảo xuất khẩu lao động!
NLĐ đăng ký đi XKLĐ ở Nhật với Cty Vinh Ron kêu cứu gần 2 tháng nhưng không được giải quyết. Khi sự việc vỡ lỡ, người lao động (NLĐ) kêu cứu khắp các cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết, nhiều vụ việc gần như đi vào ngõ cụt.
Vỡ giấc mộng đổi đời quá sớm!
Hơn 2 tháng qua, gần 100 lao động từng được Cty TNHH tư vấn quản lý phát triển Việt Nhật Vinh Ron (số 28/1/21 Phan Đình Giót, P.2, Q.Tân Bình, TPHCM) gửi đơn đi khắp nơi để mong đòi lại được số tiền hàng chục ngàn USD, giấy tờ gốc đã nộp cho Cty để đi XKLĐ tại Nhật Bản nhưng mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ. Trong khi đó phía Cty vẫn ung dung, thách thức pháp luật!
Cty Vinh Ron không được cấp phép hoạt động XKLĐ nhưng vẫn tổ chức tuyển dụng, đào tạo thu tiền (với mức thu từ 1.500 - 3.000USD/người của gần 100 NLĐ). Không những vậy, Cty còn thu cả bằng gốc, giấy tờ tùy thân gốc của NLĐ để làm hồ sơ sang Nhật làm việc. Ngoài đóng tiền phí để làm hồ sơ sang Nhật, NLĐ còn phải đóng tiền học nhiều tháng liền. Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi, quá thời hạn cam kết, Cty vẫn không đưa NLĐ sang Nhật như hứa hẹn. NLĐ đã đề nghị Cty trả lại tiền, hồ sơ nhưng Cty không thực hiện. Tìm hiểu, NLĐ biết Cty không có giấy phép XKLĐ nên đã làm đơn tố cáo lên cơ quan quản lý lao động, Công an quận Tân Bình, Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83). Vụ việc của gần 100 LĐ ở Cty Vinh Ron được báo chí phản ánh suốt gần 2 tháng qua, số tiền lừa lên đến hơn trăm ngàn USD, DN có những sai phạm quá rõ ràng như không có giấy phép XKLĐ mà vẫn tuyển dụng, thu giấy tờ gốc của NLĐ… Thế nhưng, dường như cơ quan chức năng ở TPHCM không thể làm gì Cty này.
Tương tự là vụ việc tại Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản, quận Thủ Đức, TPHCM (thuộc Cty CP cung ứng nhân lực và thương mại Vietcom). Hàng trăm LĐ tin lời “cò” tên Vân và môi giới là Văn phòng đại diện Cty cổ phần Atlantic (huyện Củ Chi) đóng hàng ngàn USD và hàng chục triệu đồng để học tiếng Nhật đi XKLĐ. Thế nhưng, tiền đóng hết, tiếng đã học mà nhiều tháng qua hàng loạt lao động vẫn không được đi XKLĐ. Hơn 150 NLĐ đã gửi đơn lên cơ quan chức năng nhờ can thiệp, giải quyết nhưng vụ việc vẫn không có gì tiến triển.
“Tất cả chúng tôi đều là những người xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, để có hàng chục triệu đồng đóng cho các Cty, gia đình đã vay tiền, hàng tháng đóng lãi, giờ không đi được mà lại ôm cục nợ. Có bạn báo tin mình bị lừa về gia đình, bố đổ bệnh mà mất. Hoàn cảnh của chúng tôi quá bi đát, chúng tôi cũng đã làm tất cả những gì có thể, kêu cứu đến báo chí, cơ quan chức năng, ai chỉ chỗ nào đi chỗ đó nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không được hỗ trợ giải quyết gì cả ngoài những lời hứa!”, chị Nguyễn Thị Bé, từng đăng ký đi XKLĐ với Cty Vinh Ron, chia sẻ.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.