Bộ Y tế phát động Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh”

2015-10-19 09:27:06 0 Bình luận
Ngày 17/10, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức phát động Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” và hưởng ứng “Ngày thế giới rửa tay với xà phòng” (15/10) năm 2015.

Phát biểu tại buổi phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bên cạnh sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và công nghệ, vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, lạm dụng thuốc lá, rượu bia... kéo theo nhiều loại dịch bệnh xuất hiện. Đặc biệt, các dịch bệnh mới nổi (như SARS, cúm A, MERS –CoV, Ebola...) và những dịch bệnh bùng phát trở lại trong những năm gần đây (như sốt xuất huyết, tay chân miệng...) sẽ gây ra những thiệt hại trước mắt về sức khoẻ, an ninh, kinh tế, chính trị - xã hội. Vì vậy, các quốc gia trên thế giới đều nhận thức được tầm quan trọng của công tác dự phòng trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

 

 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại lễ phát động ngày 17/10. ảnh: ĐT 


 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế phát động Chương trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh” và hưởng ứng “Ngày thế giới rửa tay với xà phòng” nhằm huy động các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời kêu gọi sự tích cực, chủ động của từng cá nhân và toàn xã hội trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban ngành và toàn thể nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ Chương trình bằng những việc làm cụ thể như rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường...; đồng thời kết hợp lồng ghép Chương trình “Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh” với các chương trình, phong trào khác như “Xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

 

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm bệnh tiêu chảy giết chết 2,2 triệu trẻ em trên toàn cầu, hầu hết là trẻ dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, các căn bệnh do vi rút, vi khuẩn gây nên hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng biện pháp can thiệp y tế đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả, đó chính là rửa tay với xà phòng diệt khuẩn. Chỉ một động tác rửa tay sạch bằng xà phòng có thể giảm đến 35% nguy cơ lây truyền bệnh tiêu chảy và phòng chống nhiều bệnh khác như nhiễm khuẩn đường hô hấp, sởi, tay chân miệng, cúm A (H5N1), cúm A(H1N1)... Rửa tay với xà phòng không chỉ bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn là hành động thiết thực phòng chống dịch bệnh cho cả cộng đồng.

 

Đồng hành cùng Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh, Quỹ Unilever đã triển khai Chương trình “Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khỏe mạnh” giai đoạn 2011 – 2015. Đây là hoạt động ý nghĩa nêu cao trách nhiệm của cộng đồng trong cộng tác phòng chống dịch bệnh với mục tiêu cải thiện sức khỏe, vệ sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...