Cấp phép dạy Y, Dược cho Đại học KD&CN: "Độ vênh giữa 2 Bộ... do hiểu nhầm!"

2015-11-28 20:15:02 0 Bình luận
Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, việc Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế có quan điểm không thống nhất trong việc cấp phép cho Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở ngành Y, Dược là do hiểu nhầm.
Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, việc Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế có quan điểm không thống nhất trong việc cấp phép cho Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mở ngành Y, Dược là do hiểu nhầm.

Thời gian qua, dư luận cả nước xôn xao về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cấp phép cho Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được mở ngành Y, Dược.

Theo đó, theo Quyết định 5758 được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga ký cách đây 1 tuần ghi rõ: "Cho phép trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy ngành Y đa khoa, Dược học".

Để có được quyết định này, GS.TS Vũ Văn Hóa, Phó hiệu trưởng trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết: sau 3 năm làm hồ sơ xin ý kiến các cơ quan chức năng đến lúc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Y đa khoa và Dược học.

“Để được đào tạo các khoa nêu trên, các cơ quan chức năng đã đến kiểm tra cơ sở vật chất cũng như các trang thiết bị đào tạo của trường đạt tiêu chuẩn, mới đồng ý cho chúng tôi đào tạo 2 khoa nêu trên. Ngoài ra, nhà trường cũng đã liên kết và ký hợp đồng với các bệnh viện, để các sinh viên học ở trường đi thực tập", GS.Ts Vũ Văn Hóa nói.

Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm là vào cuối năm 2014, Bộ GD&ĐT từng tuyên bố sẽ tạm dừng tuyển một số ngành trong lĩnh vực y tế ở trình độ đại học và cao đẳng tại các trường đa ngành không thuộc khối chuyên ngành Y, Dược nhưng tại sao năm nay, cơ quan này lại cấp phép cho Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - một cơ sở đào tạo đại học ngoài công lập - mở mã ngành Y, Dược.

Trong khi đó, theo đại diện đơn vị trực tiếp tham gia thẩm định của Bộ Y tế, vào thời điểm thẩm định tháng 10/2015, nhà trường vẫn còn phải khắc phục một số tồn tại thì mới đủ điều kiện đào tạo ngành Y khoa và Dược.

Tuy nhiên, sau 1 tháng, trong khi Bộ Y tế chưa nhận được thông tin phản hồi từ nhà trường về việc đã hoàn thiện các thiếu sót trong công tác chuẩn bị hay chưa thì Bộ GD&ĐT đã cấp phép.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển.

Liên quan đến vấn đề này, chiều tối 27/11, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho biết, căn cứ theo các yêu cầu, điều kiện tại Thông tư 18/2011, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã đủ điều kiện để mở chuyên ngành Y, Dược.

Theo ông Hiển, việc thẩm định mã ngành của Đại học Kinh doanh và Công nghệ đều do hai bộ thực hiện và khẳng định đủ điều kiện mở ngành theo quy định tại Thông tư 18.

“Chuyện có độ vênh giữa 2 Bộ, tôi cho là do hiểu nhầm. Bộ Y tế đang có thảo luận để nâng điều kiện lên mức cao hơn so với Thông tư 18 để đào tạo ở ngành này. Nhưng, vấn đề chưa được thống nhất, chưa có văn bản mới nên Bộ Giáo dục vẫn căn cứ theo Thông tư hiện hành", Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nói.

Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi đơn vị này ra quyết định Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được phép mở chuyên ngành Y, Dược, giảng viên đã có cam kết dạy ở trường. Như vậy khi nhà trường đã đủ điều kiện thì phải cho phép mở mã ngành Y, Dược, nếu kéo dài sẽ thành cửa quyền.

“Bộ GD&ĐT cùng Bộ Y tế sẽ tiếp tục giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt việc nhà trường bổ sung các điều kiện trong quá trình đào tạo mã ngành này”, ông Hiển nhấn mạnh.

Đề cập đến vấn đề chất  lượng đào tạo của trường, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc này còn phụ thuộc nhiều yếu tố, ngoài điều kiện đào tạo còn có điều kiện tuyển sinh, điều kiện tốt nghiệp..../.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...