Điểm tin sáng 04/11: AS Monaco rất muốn có Mourinho, Rooney trở thành kẻ dội bom thứ 2 lịch sử M.U

2015-11-04 09:51:24 0 Bình luận
AS Monaco rất muốn có Mourinho, Rooney trở thành kẻ dội bom thứ 2 lịch sử M.U, Fabregas phủ nhận vụ “đâm sau lưng Mourinho”,… là những tin chính trong điểm tin sáng 04/11.

-       AS Monaco rất muốn có Mourinho: Chelsea đã từ chối số tiền khủng 35 triệu bảng được AS Monaco đưa ra để "giải phóng" HLV Jose Mourinho khỏi ghế chỉ đạo đội bóng thành London.


Tương lai của Mourinho đang là một dấu hỏi lớn

-       Rooney trở thành kẻ dội bom thứ 2 lịch sử M.U: Với cú đánh đầu vào lưới CSKA Moskva đêm qua, Wayne Rooney đã nâng tổng số bàn thắng trên mọi đấu trường cho Man Utd lên con số 237, cân bằng thành tích của huyền thoại Dennis Law. Cũng với thành tích này, Rooney đã trở thành chân sút vĩ đại thứ 2 lịch sử Quỷ đỏ, sau Bobby Charlton 249 bàn.

-       Keylor Navas đã phá vỡ kỷ lục tồn tại 113 năm của Real Madrid sau khi giữ sạch lưới trong 9 trận liên tiếp trên sân nhà: Đêm qua, Real Madrid đã giành chiến thắng trước PSG để giành tấm vé đi tiếp. Trong chiến công ấy, thủ thành Keylor Navas cũng có niềm vui riêng. Với việc không để thủng lưới, người gác đền người Costa Rica đã phá vỡ kỷ lục tồn tại 113 năm của CLB với 9 trận liên tiếp không để thủng lưới trên sân nhà Bernabeu.

-       Fabregas phủ nhận vụ “đâm sau lưng Mourinho": Chia sẻ trên Facebook page, tiền vệ 28 tuổi người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi muốn làm rõ những thông tin tiêu cực mà các trang báo đã đưa.  Hiện tôi đang có cuộc sống hạnh phúc tại Chelsea và có mối quan hệ tốt đẹp với HLV Mourinho


Mối quan hệ giữa Fabregas và Mourinho đang được dư luận khá quan tâm

-       Falcao dính vận rủi. Tiền đạo Radamel Falcao sẽ phải xa sân cỏ vài tuần vì dính một chấn thương cơ chưa được xác định, theo HLV Jose Mourinho của Chelsea.

-       Nghi vấn: Ronaldo đã mở cửa đến PSG? Đêm qua, trong chiến thắng 1-0 chật vật trước PSG, người ta lại thấy Ronaldo có cử chỉ thân mật quá mức cần thiết với HLV trưởng của các nhà vô địch Ligue 1, Laurent Blanc. Siêu sao người Bồ và chiến lược gia người Pháp đã có cuộc nói chuyện tay đôi khá thân thiết, khi Ronaldo ghé vào tai Blanc và thì thầm gì đó trong khoảng hơn 1 phút. Chứng kiến hành động này, nhà báo Gulliem Balague ngay lập tức khẳng định “rõ ràng đây không phải là một cuộc nói chuyện theo kiểu chit chat bình thường”.

-       Ashley Young lại bay giữa ngân hà kiếm pen: Ashley Young lại khiến NHM Man Utd xấu hổ với pha đóng kịch kiếm pen rất thô trong cuộc so tài với CSKA Moskva.


Rõ rang Young đã chủ động lao vào đối thủ trước khi ngã

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...