Lai Châu: Chính quyền địa phương “bất lực” trước nạn chợ tạm, chợ cóc lấn đường

2015-12-10 16:26:01 0 Bình luận
Nhiều năm qua, người dân TP Lai Châu vô cùng bức xúc trước nạn chợ tạm, chợ lấn đường. Người đi buôn đi bán, thay vì phải tuân thủ các quy định về chợ, về hành lang an toàn giao thông, thì ngược lại, lấn chiếm, căng ngang ô, dù che chắn làm hàng quán gây mất mỹ quan. Điển hình nhất là khu vực chợ Đoàn Kết, do UBND phường Đoàn Kết ký hợp đồng với các tiểu thương. Chợ thì xây dựng lô nhô, mất mỹ quan, bừa bộn rác thải. Nguy hiểm hơn, chợ lại họp ngay gần cây xăng, dễ gây nguy hiểm cho người dân.


Hiện trạng những con đường đang bị chiếm dụng làm chợ

Lấn vỉa hè, lề đường để kiếm lời

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị H, một nhân viên bán xăng dầu của cây xăng ngay gần chợ tạm Đoàn Kết bức xúc cho biết: Hàng ngày, người đi buôn bán cứ nhằm cây xăng mà để xe, bày hàng ngang nhiên ra đường. Nhắc nhở những người này thì lại sinh ra cãi nhau. Rõ ràng là đất của cây xăng, cây xăng được xây dựng từ trước, nhưng chả hiểu sao UBND phường Đoàn Kết lại cho dựng cái chợ này lên. Hậu quả thì người dân xung quanh chợ lãnh đủ. Nào là rác thải, đường đi luôn tắc bởi những người buôn bán, tiểu thương thiếu ý thức cứ bày hàng sát ra đường, lấn chiếm vỉa hè. Đã có nhiều vụ cãi cọ nhau, gây bức xúc. Chị H cũng thẳng thắn, buôn bán ở chợ tạm Đoàn Kết này phần lớn là dân “tứ chiếng”, rất khó bảo. Mang tiếng là chợ, nhưng nhiều ki-ốt có người sinh sống cả ngày lẫn đêm. Tối đến, nhiều chủ ki-ốt còn tụ tập, uống rượu, say xỉn lại bật nhạc hát “ông ổng”, mất trật tự.

Anh Triệu Quốc T, một cán bộ ở Sở Giao thông Vận tải Lai Châu bức xúc cho biết, hàng ngày đi làm, suốt ngày chạm mặt với những người buôn bán. Họ bán ở trong khu chợ, điểm chợ thì không sao. Đằng này cứ nhằm cửa nhà anh họ bày. Nói mãi cũng chả được, chả nhẽ lại cãi nhau. Đi lại thì khó khăn, va chạm vào hàng hóa của họ không đành. Bởi vậy, TP Lai Châu cần sớm giải tỏa cái chợ tạm này đi chỗ khác theo đúng quy hoạch của địa phương là tốt nhất. Còn không, cần xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm để răn đe, nghiêm luật.


UBND phường Đoàn Kết

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hiện trên địa bàn TP Lai Châu có khá nhiều điểm buôn bán “bất hợp pháp”. Các tiểu thương vẫn tùy tiện biến những điểm công cộng thành... chợ. Họ tận dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường bởi nạn xả rác bừa bãi. Điểm nóng nhất là các tuyến đường vòng quanh khu chợ Đoàn Kết. Đi dọc 4 tuyến đường xung quanh chợ, phóng viên quan sát thấy những kiến nghị về nạn lấn đường, lấn vỉa hè làm nơi buôn bán ở quanh khu vực chợ Đoàn Kết là có thật. Các tuyến đường 58, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Quyền, Chiêu Tấn, Chu Văn An... đều bị lấn chiếm. Các tiểu thương ngang nhiên căng bạt, ô, bàn ghế buôn bán, tủ, mẹt... ra sát đường để bán. Có một số hàng bán hoa quả, đồ gia dụng còn chiếm luôn lòng đường để bán. Xe đạp, xe máy, ô tô chở hàng đậu đỗ, dừng không đúng nơi quy định, vứt tràn xuống lòng đường, cản trở giao thông, gây khó khăn cho các xe cộ qua đây. Một số đối tượng không rõ lai lịch cũng tụ tập quanh đây, sinh sống có biểu hiện không lành mạnh, có nhiều điểm đáng ngờ.

Cần mạnh tay, xử lý nghiêm tệ nạn

Trao đổi với phóng viên, ông Lý Chí Sung, Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị TP Lai Châu, bức xúc cho biết: Tháng nào chúng tôi cũng đi dẹp chợ, cảnh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường quanh khu vực chợ Đoàn Kết là điểm nóng, nhức nhối nhất TP Lai Châu này. Lần nào cũng vậy, cứ dẹp xong, đội trật tự đi khỏi, các tiểu thương lại chiếm đường buôn bán. Phạm vi của đội cũng còn nhiều hạn chế như: khi đi tuần tra, phải phối kết hợp với các đội ở phường, xã. Sau khi thu giữ những dụng cụ buôn bán như bạt, biển hiệu, tang vật vi phạm... Đội thường bàn giao về UBND phường để xử lý. Tuy nhiên, chính việc bàn giao lại cho chính quyền sở tại lại càng làm cho sự việc thêm khó. Ông Sung cũng thẳng thắn “tố”, nhiều khi giao lại cho xã, phường xong, chính chúng tôi cũng không rõ họ có làm nghiêm không? Nhiều khi không tránh khỏi chuyện “cả nể”. Hậu quả, cứ người đi dẹp, người lại tha, ông Sung nhấn mạnh. Bởi vậy, hiện Đội quản lý trật tự đô thị đang soạn thảo quy chế để xin lãnh đạo TP Lai Châu giao cho, quyết liệt hơn trong việc xử lý các vi phạm về đô thị.


Ông Lý Chí Sung, Đội trưởng QLTTĐT TP Lai Châu

Rộng đường dư luận, phóng viên tìm đến UBND phường Đoàn Kết để tìm hiểu sự việc, việc UBND phường Đoàn Kết ký hợp đồng với các tiểu thương... trong việc kinh doanh tại chợ Đoàn Kết. Tuy nhiên, với lý do họp, ông Hưng, Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết đã “né” trả lời những câu hỏi mà phóng viên đã trao đổi.


Ông Nguyễn Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Lai Châu

Làm việc với ông Nguyễn Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Lai Châu, ông Nghiệp cho biết: những kiến nghị của người dân địa phương là đúng. Một khu chợ lại hoạt động ngay gần cây xăng dầu là bất hợp lý, dễ cháy nổ hỏa hoạn. Năm 2007, hồi đó mới tách tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh Lai Châu có đồng ý cho TX Lai Châu xây dựng chợ Đoàn Kết theo hình thức tạm. Đến nay, mô hình chợ tạm không còn phù hợp, bởi vậy UBND tỉnh đã xem xét và yêu cầu xóa sổ chợ tạm Đoàn Kết nhằm phù hợp với quy hoạch chung của TP Lai Châu. Ông Nghiệp cũng nhấn mạnh: chợ tạm Đoàn Kết hiện không đảm bảo an toàn cho việc phòng cháy chữa cháy. Không đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội, ô nhiễm môi trường do rác thải... Bởi vậy, Tỉnh ủy Lai Châu đã có chủ trương xóa chợ tạm, chỉ đạo làm nghiêm công tác an toàn giao thông, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. Những tụ điểm có dấu hiệu “điểm nóng” về xã hội sẽ bị xử nghiêm. Sắp tới, UBND TP Lai Châu sẽ ra quân, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, cố tình thách thức các cơ quan chức năng, ông Nghiệp khẳng định.


Cây xăng gần ngay chợ

Việc chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường, đề phòng cháy nổ là công việc thiết yếu. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần xử nghiêm nạn lấn chiếm lề đường, vỉa hè, nạn xả rác gây ô nhiễm và xóa sổ điểm đen chợ tạm Đoàn Kết để giữ nghiêm phép nước, tránh tình trạng “đánh trống, bỏ dùi” để rồi thành một “xóm liều” mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01

Giỗ Tổ Hùng Vương - Nét đẹp văn hóa tinh thần của người Việt

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tức ngày mười tháng ba âm lịch - là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam
2024-04-17 15:17:09

Hải Phòng có công viên ánh sáng đầu tiên

Hải Phòng - Trong dịp lễ 30/4 & 1/5 tới đây, thành phố Cảng sôi động nhất miền Bắc lần đầu tiên xuất hiện một không gian một trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo và đầy màu sắc - Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
2024-04-17 15:10:12
Đang tải...