Lối sống hiện đại là nguyên nhân gây ra 90% các loại bệnh ung thư

2015-12-20 16:17:07 0 Bình luận
Theo nghiên cứu mới được báo chí Anh đăng tải ngày 17/12, lối sống hiện đại là nguyên nhân gây ra tới 90% các loại bệnh ung thư.



Lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. (Nguồn: greatist.com)

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Brook ở New York (Mỹ) đã phân tích các yếu tố di truyền trong nhiều mẫu bệnh ung thư để tìm lời giải đáp cho mối liên hệ giữa các yếu tố môi trường và nguy cơ ung thư. 

Từ đó, các nhà khoa học thấy rằng một chế độ ăn nghèo nàn, lối sống ít vận động, căng thẳng và môi trường sống ô nhiễm là những nguyên nhân chính gây ra các chứng ung thư như phổi, vú và tuyến tiền liệt.

Trong một bài báo đăng trên tạp chí khoa học Nature của Anh, các nhà khoa học ước tính có tới 90% các bệnh ung thư thông thường nhất có nguyên nhân từ các yếu tố bên ngoài hơn là do lỗi tế bào trong cơ thể.

Trong số các yếu tố bên ngoài đó có ô nhiễm, bức xạ cực tím và căng thẳng, tiếp đó là những nhân tố mà con người có thể tự kiểm soát như chế độ ăn uống và tập thể dục. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng một lối sống lành mạnh hơn góp phần quan trọng làm giảm nguy cơ ung thư. 

Việc bỏ thuốc lá, tập thể dục thường xuyên và ăn uống lành mạnh có thể được xem như các biện pháp phòng ngừa tích cực trong cuộc chiến chống ung thư.

Nguyên nhân gây ung thư là sự sai hỏng của ADN, tạo nên các đột biến ở các gien thiết yếu điều khiển quá trình phân bào cũng như các cơ chế quan trọng khác. 

Một hoặc nhiều đột biến được tích lũy lại sẽ gây ra sự tăng sinh không kiểm soát và tạo thành khối u. 

Một nghiên cứu công bố trước đó của tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh (Cancer Research UK) cho rằng 40% các loại bệnh ung thư có thể phòng tránh được bằng cách thực hiện một lối sống lành mạnh./.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Brook ở New York (Mỹ) đã phân tích các yếu tố di truyền trong nhiều mẫu bệnh ung thư để tìm lời giải đáp cho mối liên hệ giữa các yếu tố môi trường và nguy cơ ung thư. 

Từ đó, các nhà khoa học thấy rằng một chế độ ăn nghèo nàn, lối sống ít vận động, căng thẳng và môi trường sống ô nhiễm là những nguyên nhân chính gây ra các chứng ung thư như phổi, vú và tuyến tiền liệt.

Trong một bài báo đăng trên tạp chí khoa học Nature của Anh, các nhà khoa học ước tính có tới 90% các bệnh ung thư thông thường nhất có nguyên nhân từ các yếu tố bên ngoài hơn là do lỗi tế bào trong cơ thể.

Trong số các yếu tố bên ngoài đó có ô nhiễm, bức xạ cực tím và căng thẳng, tiếp đó là những nhân tố mà con người có thể tự kiểm soát như chế độ ăn uống và tập thể dục. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng một lối sống lành mạnh hơn góp phần quan trọng làm giảm nguy cơ ung thư. 

Việc bỏ thuốc lá, tập thể dục thường xuyên và ăn uống lành mạnh có thể được xem như các biện pháp phòng ngừa tích cực trong cuộc chiến chống ung thư.

Nguyên nhân gây ung thư là sự sai hỏng của ADN, tạo nên các đột biến ở các gien thiết yếu điều khiển quá trình phân bào cũng như các cơ chế quan trọng khác. 

Một hoặc nhiều đột biến được tích lũy lại sẽ gây ra sự tăng sinh không kiểm soát và tạo thành khối u. 

Một nghiên cứu công bố trước đó của tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh (Cancer Research UK) cho rằng 40% các loại bệnh ung thư có thể phòng tránh được bằng cách thực hiện một lối sống lành mạnh./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...