Người đàn ông khuyết tật 20 năm cần mẫn chế xe cho người cùng cảnh ngộ

2015-11-16 12:09:13 0 Bình luận
Ông Nguyễn Trung sinh ra tại Điện Bàn (Quảng Nam) nhưng theo gia đình tập kết ra Bắc và sinh sống tại Hà Nội từ nhỏ. Năm 2 tuổi, chứng bệnh bại liệt đã cướp đi khả năng vận động của ông. Kể từ đó, cuộc sống của ông Trung gắn liền với những chiếc xe lăn. Trong kí ức của mình, ông Trung vẫn còn nhớ rõ chiếc xe lắc tay gắn với tuổi thơ được cha mình đặt làm tại một xưởng máy trên phố Quỳnh Lôi. Đó cũng là chiếc xe đầu tiên gắn bó với ông.
Công việc hàng ngày của ông Nguyễn Trung là chế tạo những chiếc xe lăn giá rẻ cho người khuyết tật. (Ảnh: Thanh Huyền/Vietnam+)

Ông Nguyễn Trung sinh ra tại Điện Bàn (Quảng Nam) nhưng theo gia đình tập kết ra Bắc và sinh sống tại Hà Nội từ nhỏ. Năm 2 tuổi, chứng bệnh bại liệt đã cướp đi khả năng vận động của ông. Kể từ đó, cuộc sống của ông Trung gắn liền với những chiếc xe lăn. Trong kí ức của mình, ông Trung vẫn còn nhớ rõ chiếc xe lắc tay gắn với tuổi thơ được cha mình đặt làm tại một xưởng máy trên phố Quỳnh Lôi. Đó cũng là chiếc xe đầu tiên gắn bó với ông.

Năm 1997, ông tốt nghiệp khoa tiếng Nga, Đại học Ngoại Ngữ (nay là Đại học Hà Nội). Những năm sau tốt nghiệp thời buổi kinh tế khó khăn, tấm bằng đại học tiếng Nga không giúp ông xin được việc làm. Ông phải làm nhiều nghề để kiếm sống: sửa chữa máy khâu, máy đánh chữ, dịch sách tài liệu tiếng Nga (đã từng dịch cho Nhà Xuất bản Kim Đồng, Nhà Xuất bản Thanh Niên....). 

Năm 1978, ông được nhận vào làm tại Học viện Ngoại giao với vị trí biên tập viên cho tạp chí Nghiên cứu Quốc tế của Học viện.

Gắn bó với chiếc xe lăn như một vật bất ly thân, ông Trung hiểu được sự quan trọng của chiếc xe lăn đối với cuộc sống của mỗi người khuyết tật. Ngay từ nhỏ, ông Trung đã có thể tự sửa xe lăn cho chính mình bởi những kiến thức sửa chữa đơn giản ông học từ người cha. Lớn lên chứng kiến nhiều người khuyết tật có cuộc sống khó khăn phải mua xe lăn với giá thành cao, ông Trung đã ấp ủ việc tự chế tạo xe lăn, vừa có giá trị sử dụng mà lại tiết kiệm chi phí.

Năm 1996, Tổ chức phúc lợi xã hội Asahi Shymbun của Nhật Bản tổ chức một dự án với tên gọi "Người đi xe lăn sản xuất xe lăn" với mục đích tập huấn cho những người khuyết tật tại các nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Bangladesh về bảo dưỡng và sửa chữa xe lăn. Nhờ sự giúp đỡ của ông Araishi và Công ty Kỹ thuật Xanh, ông Trung được cử sang tham gia buổi tập huấn tại Bangkok - Thái Lan . Lớp học này đã tạo những nền tảng kiến thức căn bản về xe lăn giúp ông Trung bắt tay vào làm những chiếc xe lăn đầu tiên.

Để tiết kiệm chi phí , ông Trung đã tận dụng những vật dụng của chiếc xe đạp cũ như vành, lốp, nan hoa, vòng bi....để người sử dụng có thể tự sửa chữa và dễ dàng mua phụ tùng thay thế.

Căn nhà nhỏ với hàng ngàn món đồ để chế tạo chiếc xe lăn giá rẻ của ông Trung. (Ảnh: Thanh Huyền/Vietnam+)

Trong quá trình sản xuất, vấn đề nguyên liệu cũng gây không ít khó khăn cho ông bởi rất khó để tìm những nguyên liệu có kích thước, hình dáng dành riêng cho xe lăn:như nhôm để dùng cho sinh hoạt rất phổ biến nhưng nhôm có kích thước phù hợp để làm xe lăn thì rất hiếm.

Ông Trung chia sẻ: Với mỗi khách hàng, ông đều nhìn vào khuyết tật của họ để thiết kế sao cho phù hợp và tiện sử dụng. Rất nhiều người khuyết tật vận động sử dụng xe lăn của ông đều hài lòng về sự tiện lợi, thiết kế phù hợp với từng đặc điểm khuyết tật của mỗi người (khác với hàng sản xuất đại trà), giá cả phải chăng.

Không chỉ nhận được đơn hàng của các cá nhân đơn lẻ, ông còn nhận được những đơn hàng số lượng lớn của Hội người Khuyết tật cũng như một số tổ chức nước ngoài. 

Hiện tại, ông Trung vẫn tiếp tục công việc chế tạo xe lăn quen thuộc. Bên cạnh đó ông còn nhận dịch thêm tài liệu tiếng Anh, đảm nhận vai trò Phó ban Kiểm tra Hội người khuyết tật. Ông vẫn nói vui "Có tri thức mà không phát huy được cũng bức xúc lắm!". 

Nói về mong ước trong tương lai của mình, ông Trung bộc bạch: Ông vẫn mong muốn mở rộng quy mô xưởng để nhận thêm đơn hàng, tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật cùng cảnh ngộ./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...