Nhà trường lên tiếng về việc hàng trăm HS kê bàn ghế ra sân thi học kỳ

2015-12-26 10:13:02 0 Bình luận
Trên mạng xã hội facebook mới xuất hiện những bức ảnh chụp quang cảnh hàng trăm học sinh Trường THPT An Dương Vương (quận Tân Phú, TPHCM) kê bàn ghế ra sân trường để làm bài thi.
 
Quang cảnh kỳ thi học kỳ I của Trường THPT An Dương Vương (quận Tân Phú, TPHCM)

Khoảng cách giữa các học sinh ước chừng từ 1-2m. Khung cảnh này khá lạ lẫm so với những kiểu thi thông thường diễn ra trong lớp học.

Ngay lập tức những hình ảnh này nhận được hàng nghìn chia sẻ từ cộng đồng mạng cùng những lời nhận xét hài hước như "Thế này thì giám thị đi xe đạp phát đề à?”, “chỉ cần một cơn mưa ngang qua, mọi suy nghĩ, phiền toái đều tan biến”.

Trao đổi với phóng viên Infonet, cô Trần Thị Bích Thu, cán bộ phụ trách giáo vụ, học vụ của Trường THPT An Dương Vương (quận Tân Phú, TPHCM) cho biết: “Những bức ảnh này chụp kỳ thi học kỳ I của Trường THPT An Dương Phương, kỳ thi kết thúc ngày 19/12 vừa qua.

Việc tổ chức cho mỗi học sinh ngồi một bàn làm bài thi được nhà trường thực hiện từ nhiều năm nay, không chỉ áp dụng trong kỳ thi học kỳ mà thực hiện cả với các bài kiểm tra một tiết có sử dụng đề thi chung cho mỗi khối”.

 
 

 

Cô Thu cho biết, do là trường tư nên sĩ số mỗi lớp chỉ có khoảng 24 học sinh, với các bài kiểm tra 15 phút, giáo viên cho các em làm bài trong lớp nhưng với bài kiểm tra 90 phút và thi học kỳ, nhà trường sử dụng đề thi chung cho từng khối, tổ chức thi theo hình thức mỗi học sinh một bàn, mỗi bàn cách nhau trên 1m. 

Trung bình mỗi phòng học kê được 12 bàn, số bàn còn lại sẽ được kê ngoài sân trường, vì thế trong các kỳ thi và kiểm tra, nhà trường sử dụng toàn bộ các phòng học và khoảng sân để kê bàn cho học sinh làm bài.

Nhận xét về cách làm này, nhà trường cho biết cách thi như vậy sẽ nâng cao tính trung thực, nghiêm túc trong thi cử, hạn chế tối đa tình trạng quay cóp, nhìn bài bạn, rèn luyện cho học sinh tinh thần tự giác, tự chủ trong học tập.

Để tổ chức thi như vậy, tránh những điều kiện bất lợi của thời tiết như nắng nóng, nhà trường thường cho các em thi vào ca sáng từ 6h45 đến khoảng 9h15 hoặc thi ca chiều từ sau 15h và hoàn tất trước 17h, đồng thời trường có những cây ô lớn để hỗ trợ khi cần cho học sinh.

Cô Thu cho biết, Trường THPT An Dương Vương đã áp dụng hình thức kiểm tra này được 5 năm nay.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Khai mạc hoạt động Giữ nghề xưa giữa lòng Phố cổ

Ban Quàn lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp một số tổ chức, cá nhân vừa tổ chức Khai mạc hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
2024-04-20 08:01:45

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22
Đang tải...