Phong trào thể thao Người khuyết tật ngày càng được quan tâm và đầu tư

2015-11-09 17:10:05 0 Bình luận
Năm 2015, Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tham dự sân chơi lớn nhất trong năm Para Games 8 tại Singapore vào tháng 12. Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam dự kiến sẽ tham dự 6-8/15 môn thể thao tại đại hội lần này.

Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ tham dự sân chơi lớn nhất trong năm Para Games 8 tại Singapore vào tháng 12 năm 2015 (Ảnh: Lam Anh)

 

Trong những năm qua, công tác phát triển thể dục, thể thao Người khuyết tật trong cả nước có bước chuyển biến tiến bộ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban ngành, địa phương, đơn vị đã có nhận thức đúng đắn về quan điểm của Đảng và nhà nước đối với người khuyết tật, đã có bước tiến rõ rệt trong việc triển khai thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phố biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, và địa phương về công tác phát triển thể dục, thể thao nói chung và thể dục thể thao cho Người khuyết tật nói riêng trong tình hình mới đã được truyền tải kịp thời.

Nhiều địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, cụ thể hóa triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, của nhà nước về phát triển thể dục, thể thao dành cho người khuyết tật, thông qua đó góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với người kém may mắn, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển, ổn định dân sinh, kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhiều địa phương xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy chế hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao người khuyết tật, tăng cường đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao người khuyết tật, xây dựng, đa dạng hóa các bài tập thể dục thể thao cho người khuyết tật, giúp người khuyết tật tiếp cận với các hoạt động thể dục thể thao phù hợp với sức khỏe, loại thương tật, giúp người khuyết tật có điều kiện hòa nhập với cộng đồng thông qua các hoạt động thể dục thể thao, có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật được tập luyện tại các cơ sở TDTT và các công trình TDTT.

Những năm gần đây phong trào thể dục thể thao của Người khuyết tật đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng ở hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước, các hội, các câu lạc bộ thể thao người khuyết tật đã được thành lập, các giải thể thao người khuyết tật được tổ chức thường xuyên đã thu hút đông đảo người khuyết tật tham gia tập luyện để rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ, thể lực, hoà nhập vào cuộc sống lao động, sản xuất của cộng đồng. Thông qua các giải thể thao người khuyết tật còn lựa chọn được nhiều vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại các kỳ đại hội thể thao người khuyết tật mang vinh quang về cho tổ quốc.

Năm 2015, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến sẽ tham dự 6-8/15 môn thể thao tại Para Games 8. Với mục tiêu giành 65- 68 HCV phấn đấu đứng ở vị trí thứ 4 trong tổng số các nước Đông Nam Á tham gia đại hội.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Hiệp hội thể thao người khuyết tật đã có phương án tuyển chọn VĐV đạt thành tích tại giải thể thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2015. Tập chung ở các môn thế mạnh như Bơi, Điền kinh, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn...và sẽ được tập huấn 2 tháng tại Tp HCM và Hà Nội trước khi lên đường tham dự Para Games 8.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...