Phú Thọ: Trung tâm Văn hóa Thể thao 200 tỷ xây xong gần như bỏ hoang
Đây là một trong những công trình trọng điểm kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Việt Trì.
Công trình này được khởi công xây dựng năm 2007 tại khu Bảo Đà, phường Dữu Lâu, do UBND thành phố Việt Trì làm chủ đầu tư, với số vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng. Dựán được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2007 đến năm 2009, giai đoạn 2 từ năm 2009 đến năm 2012.
Công trình có tổng diện tích 15 ha, bao gồm các hạng mục sân vận động 10.000 chỗ ngồi, diện tích 1,8 ha; nhà tập luyện thi đấu 2 tầng, diện tích 3.172m2; bể bơi; nhà điều hành; 6 sân tennis, trong đó có 4 sân ngoài trời và 2 sân trong nhà, với diện tích 5.200 m2 và nhiều công trình phụ trợ khác.
Là công trình trọng điểm kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Việt Trì vào năm 2012,tuy nhiên, chỉ hơn 3 năm sau ngày khánh thành, công trình đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Mặt trước, từ cổng chính đi vào cửa trung tâm được trang hoàng khá cẩn thận và đẹp mắt, nhưng bên trong sân bóng lại là một cảnh tượng hoang tàn, lạnh lẽo. Trên khán đài, tường vôi bong tróc thành từng mảng, phủ rêu xanh; phía dưới thì cỏ mọc um tùm và ngổn ngang đất đá xây dựng.
Mặt trước sân vận động khá rộng rãi và khang trang…
…tuy nhiên, bên trong công trình gần như bị bỏ hoang.
Trên bờ tường xuất hiện rất nhiều rêu xanh.
Cỏ mọc xanh um các lối ra vào sân vận động.
Theo người dân sống ở khu vực cho biết, sân vận động này hiện nay đã được chuyển cho tư nhân thuê kinh doanh sân tennis, làm sân bóng nhân tạo, kinh doanh quán bia, rửa xe...Bên cạnh đó, đất của công trình quá rộng, không sử dụng đến nên biến thành nơi thả bò, đi bộ tập thể dục... của người dân; thỉnh thoảng mới có một vài chương trình nhỏ được tổ chức ở đây. Công trình gần như bị bỏ hoang, không chỉ gây tốn kém ngân sách, lãng phí đất đai mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội.
Trước đó, thành phố Việt Trì đã có một sân vận động quy mô lớn tại Đại lộ Hùng Vương, vậy nên theo nhiều ý kiến, việc xây dựng sân vận động này là không thực sự cần thiết.
Đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, trong quá trình thiết kế và thi công các công trình, chủ đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn nữa, đặc biệt là tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của nhân dân để tránh tình trạng lãng phí như đang diễn ra tại tỉnh Phú Thọ trên đây.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.