Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình được đầu tư xây dựng thành đơn vị trọng điểm phía Bắc

2015-10-31 00:43:52 0 Bình luận
Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình là nơi “Dạy chữ, dạy nghề” cho người khuyết tật, đã có bề dầy truyền thống 36 năm xây dựng và phát triển. Năm học mới 2015-2016, niềm vui của các thầy, cô, các em học sinh, sinh viên được nhân lên gấp bội khi nhà trường vinh dự được Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐTB&XH lựa chọn là một trong ba trường khuyết tật của cả nước được đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2016-2020, xây dựng thành đơn vị trọng điểm phía Bắc.


Ảnh: 
Cổng Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật trong ngày khai giảng.

Từ năm 1979, UBND tỉnh Thái Bình đã có quyết định thành lập Trường Dạy chữ, dạy nghề dành riêng cho người tàn tật và các đối tượng chính sách, ban đầu đứng chân tại địa bàn xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đến năm 2004, nhà trường được chuyển về Xóm 8, xã Đông Hoà, thành phố Thái Bình. Bằng tâm huyết, nỗ lực vượt khó, luôn hết lòng vì học sinh thân yêu, đặc biệt là dành tình thương yêu đặc biệt cho học sinh khuyết tật, nhà trường đã đào tạo hàng vạn học sinh, sinh viên ở ba cấp trình độ (Cao đẳng, Trung cấp và Sơ Cấp). Nhà trường còn mở rộng liên kết đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học dạy nghề trong và ngoài tỉnh, trở thành địa chỉ đáng tin cậy đối với những học sinh khuyết tật, học sinh đến tuổi lao động có nhu cầu học nghề.


Ảnh:  Cô giáo Đặng Thị Vân Anh, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng 


Những năm gần đây, nhà trường đã xây dựng chương trình Dạy chữ, dạy nghề cho người khuyết tật theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Năm học 2014 - 2015, trường có 238 học sinh đã tốt nghiệp ra trường, trong đó có 69,3% em đạt loại khá, giỏi; các em đều có việc làm ổn định. Các em học sinh chuyển tiếp đều đạt kết quả học tập tốt, không có học sinh cá biệt hoặc mắc các tệ nạn xã hội.


Ảnh:  Lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng nhà trường

Năm học này, chỉ tiêu tỉnh giao là tuyển sinh 230 học sinh, đến nay nhà trường đã có 394 học sinh nhập học, trong đó có 60% là học sinh khuyết tật và diện chính sách xã hội. Tại lễ khai giảng năm học mới 2015-2016, nhà trường đã có hơn 1.000 học sinh, sinh viên tựu trường, trong đó có hơn 200 học sinh câm điếc. Nhiều học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện đã được khen thưởng. Mục tiêu phấn đấu của nhà trường là tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, có từ 70% - 80% học sinh đạt loại khá, giỏi và 90% học sinh xếp loại đạo đức loại khá, tốt, không có học sinh mắc tệ nạn xã hội. Mới đây, nhà trường đã được UBND tỉnh Thái Bình cấp bổ sung thêm diện tích đất, mở rộng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường thực hiện tốt mục tiêu “Ổn định, chất lượng, phát triển”, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành trường chất lượng cao trong năm học mới gắn với mục tiêu xây dựng nhà trường thành đơn vị trọng điểm phía Bắc.



Ảnh: Thầy giáo Bùi Văn Trượng, Hiệu phó Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình trao giấy khen cho học sinh có thành tích xuất sắc


Ảnh:  Niềm vui của những học sinh câm điếc trong ngày khai giảng năm học mới


Ảnh:  Thầy cô cùng các em học sinh biểu diễn văn nghệ 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...