Cách đây 77 năm, ngày 27/7/1947 được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm Ngày Thương binh toàn quốc (sau đó được đổi là Ngày Thương binh - Liệt sĩ). Ngày 27/7 hằng năm được tổ chức để tri ân những anh hùng, liệt sĩ, người có công đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là dịp để thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" - đạo lý nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam, qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng.

Hiệp hội Doanh nghiệp của TB và NKTViệt Nam cùng với Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Quảng Trị là một mảnh đất có hàng vạn người con ưu tú trong cả nước đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược. Hằng năm, Quảng Trị đã đón tiếp nhiều lượt nhân dân trong cả nước, nhất là vào dịp 27/7 đến dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, thăm tặng quà cho gia đình chính sách…

Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng, Thương binh 1/4, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam dẫn đầu cùng Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nguyễn Văn Quỳnh, Thương binh 2/4, Phó Chủ tịch Hiệp hội Đặng Văn Thanh và lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban thuộc Hiệp hội . Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập, có Nhà báo Nguyễn Ngọc Quyết – Tổng biên tập, Nhà báo Nguyễn Thành Đoàn – Phó Tổng Biên tập, Nhà báo Phạm Tiến Thành – Phó Tổng Biên tập.

Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của TB và NKT Việt Nam thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Đây là dịp tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức và tổ chức đầy đủ các chương trình của Đảng, chính sách của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, huy động các nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa người có công.

Hiệp hội tổ chức tri ân đúng vào dịp Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng về thăm, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh; cách trung tâm tỉnh lỵ (thị xã Đông Hà) khoảng 38 km và cách quốc lộ 1A (ở đoạn thị trấn huyện lỵ Gio Linh) chừng hơn 20 km về phía Tây Bắc. Sau ngày đất nước thống nhất, Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng đã phê chuẩn dự án xây dựng nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi quy tụ 10.263 phần mộ của các liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước, có tổng diện tích 140.000m2.

Những nén hương thơm được thắp trên phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã đến dâng hương, tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 anh hùng, liệt sĩ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Anh hùng Lao động Trần Hồng Quảng cùng Đoàn công tác dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Chính tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, lịch sử đã chứng kiến trận đánh 81 ngày đêm (từ 28/6 - 16/9/1972) vô cùng ác liệt của quân giải phóng bảo vệ Thành cổ. Dưới mưa bom, bão đạn khốc liệt của kẻ thù, các chiến sỹ với lòng quả cảm và ý chí gang thép đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, kiên cường bám trụ, chốt giữ, giành giật với địch từng mét chiến hào. Những người lính Thành cổ đã ngã xuống vì hòa bình thống nhất của dân tộc. Đó là khúc tráng ca bất tử, là nơi thể hiện sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng với khát vọng tự do, độc lập, ghi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam những trang sử hào hùng.

Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.