Bản tin Hòa Nhập ngày 9/12/2021: Trẻ em, người già, người nghèo, khuyết tật,... được trợ cấp 2 - 2,5 triệu

2021-12-09 07:52:26 0 Bình luận

Cả nước có gần 5,3 triệu trẻ 12-17 tuổi đã tiêm vaccine Covid-19.

Chiều 8/12, ThS.BS Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết đến nay, TP.HCM đã kết thúc 2 đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi.

Trong chiến dịch vừa qua, 709.645 trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố đã được tiêm chủng, tăng hơn 7.481 trường hợp so với dự kiến ban đầu.

Đến nay, tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 mũi 1 ở nhóm tuổi này đạt 96,6%, mũi 2 đạt 85,5%. Toàn thành có 7 quận, huyện đạt tỷ lệ cả 2 mũi tiêm trên 90%, gồm quận 5, quận 8, quận 10, quận 11, quận Bình Thạnh, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ

Trước đó, vào ngày 27/10, TP.HCM bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi tại huyện Củ Chi và quận 1. Đợt một kết thúc vào ngày 4/11. Ngày 22/11, toàn thành phố bắt đầu chiến dịch đợt 2..

Hà Nội hỗ trợ trẻ em nghèo, người cao tuổi cô đơn từ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng

Mức hỗ trợ hàng tháng 2 triệu đồng/tháng/người đối với người sống tại khu vực nông thôn và 2,5 triệu đồng/tháng/người đối với người sống tại khu vực thành thị.

Chiều 8/12, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP Hà Nội.

Nghị quyết này nhằm hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo, thoát cận nghèo để ổn định cuộc sống.

Đối tượng áp dụng: Trẻ em dưới 15 tuổi; người cao tuổi cô đơn; người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh hiểm nghèo; Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có khả năng tự phục vụ bản thân; Thành viên hộ nghèo sau khi được công nhận thoát nghèo; thành viên hộ cận nghèo sau khi được công nhận thoát cận nghèo. Đối tượng hưởng chính sách là người đăng ký thường trú tại Hà Nội.

Theo đó, đối với trường hợp trẻ em dưới 15 tuổi; người cao tuổi cô đơn; người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh hiểm nghèo: Mức hỗ trợ hàng tháng 2 triệu đồng/tháng/người đối với người sống tại khu vực nông thôn; Mức hỗ trợ hàng tháng 2,5 triệu đồng/tháng/người đối với người sống tại khu vực thành thị.

Đối với trường hợp người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có khả năng tự phục vụ bản thân: Hỗ trợ hàng tháng mức 440.000 đồng/người/tháng. Trường hợp đối tượng thuộc diện được hưởng các mức hỗ trợ, trợ cấp, trợ giúp hàng tháng khác thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Học sinh sẽ không được đến lớp nếu gia đình có F0

Các trường triển khai khử khuẩn, vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Chiều 8/12, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai buổi tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục tổ chức học tập trực tiếp năm học 2021-2022.

Trường hợp trong gia đình có ca F0, học sinh trở thành F1 sẽ phải cách ly y tế theo quy trình F0 tại cộng đồng và không được đến trường học trực tiếp cho đến khi địa phương cấp giấy xác nhận khi hoàn thành cách ly.

Về quy trình khi phát hiện F0, nguyên tắc chung là nhà trường phải chăm sóc sức khỏe F0 một cách phù hợp và cách ly ngay F0 để không lây lan ra. Song song đó, trường phải tầm soát người có nguy cơ nhiễm bệnh (F1) ở mức độ phù hợp chứ không tràn lan, đại trà để hạn chế ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động của nhà trường.

Trường hợp F0 phát hiện tại nhà thì phụ huynh phải báo ngay với thầy cô giáo và lập danh sách F1 để được tổ chức xét nghiệm theo quy định.

Trường hợp người nhà của học sinh là F0 - học sinh thành F1 thì sẽ phải thực hiện cách ly theo quy trình F0 tại cộng đồng và không được đến trường học trực tiếp cho đến khi địa phương cấp giấy xác nhận khi hoàn thành cách ly.

TP HCM mua 300.000 gói thuốc điều trị Covid-19

Các túi thuốc dành cho F0 tại nhà kèm hướng dẫn chi tiết. Ảnh: HCDC

Thành phố quyết định mua thêm 300.000 gói thuốc để điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Trong 300.000 gói thuốc này gồm có 200.000 gói thuốc A (vitamin, giảm đau hạ sốt), 50.000 gói thuốc B (kháng viêm, kháng đông chỉ uống 1 liều duy nhất khi có chỉ định) và 50.000 gói thuốc trẻ em. Việc mua thuốc chia làm 2 đợt, áp dụng hình thức chỉ định thầu dành cho trường hợp mua thuốc, thiết bị y tế triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách.

Theo UBND thành phố, Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, số ca F0 cách ly tại nhà tăng cao với 66.874 F0 đang được quản lý. Mỗi ngày thành phố ghi nhận 1.300-1.700 ca mắc mới. Bên cạnh đó, biến chủng Omicron đã xuất hiện ở nhiều nước nên cần chủ động nguồn thuốc ứng phó.

Một F0 ở Hà Nội bỏ trốn khỏi bệnh viện trong đêm

Tối 8/12, đại diện của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xác nhận thông tin về một bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây đã bỏ trốn.

Cụ thể, thông tin trên báo Dân Trí cho hay, F0 bỏ trốn được xác định là ông T.V.T., sinh năm 1966, địa chỉ tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Bệnh nhân T. có tiền sử xơ gan cổ trướng, viêm gan B, uống rượu nhiều. Bệnh nhân được xác định mắc Covid-19 vào ngày 05/12 và chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị ngay cùng ngày.

Tuy nhiên, khoảng 3h sáng 08/12, cán bộ bệnh viện phát hiện bệnh nhân T. đã mang theo đồ đạc cá nhân, mặc quần áo bệnh viện bỏ trốn. Ngay sau khi phát hiện sự việc, phía bệnh viện đã huy động lực lượng chức năng để tìm bệnh nhân nhưng không thấy.

Giá xăng tiếp tục giảm mạnh?

Giá xăng ngày 10/12 dự kiến giảm theo xu hướng thế giới, theo tính toán, xăng E5 RON 92 trong nước có thể giảm 1.500 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 1.520 đồng/lít.

Trước kỳ điều hành giá ngày 10/12, dữ liệu từ Bộ Công Thương mới chỉ cập nhật giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore trong ngày 6/12. Trao đổi với Zing, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở TP.HCM cho biết giá xăng thế giới những ngày qua có xu hướng giảm mạnh.

Vị chuyên gia dự báo nếu không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm 1.500 đồng/lít, giá xăng RON 95 giảm 1.520 đồng/lít. Trong khi đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel có khả năng giảm 1.150 đồng/lít; dầu hỏa giảm 1.070 đồng/lít và dầu mazut giảm 890 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý tăng trích lập hoặc giảm chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng sẽ giảm ít hơn.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng sẽ có lần giảm mạnh thứ hai liên tiếp. Trước đó, giá mặt hàng này đã tăng liền 3 tháng và lên đến mức cao nhất trong vòng 7 năm, chỉ còn kém đỉnh lịch sử vào ngày 7/7/2014.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26

Nghĩa tình thủy chung của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế

Truyền thống nghĩa tình thủy chung quốc tế của Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa từ truyền thống nhân nghĩa yêu thương của người Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”.
2024-09-19 10:07:15

Văn bản Phúc đáp của Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc Phòng

Ngày 30/7/2024, Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị ghi ngày 23/7/2024 của cựu chiến binh (CCB) Trương Công Ninh (Sinh năm 1954), đối tượng hưởng trợ cấp chất độc hóa học dioxin; hiện đang ngụ tại số nhà 18 đường Trương Đăng Quỹ, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
2024-09-18 18:57:28
Đang tải...