Tin tức miền Tây ngày 9/3: Sẽ tổ chức lễ hội để quảng bá nước mắm Phú Quốc

2023-03-09 14:28:42 0 Bình luận
Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang, cho biết: Hội Nước mắm Phú Quốc vừa đề xuất tổ chức Lễ hội Nước mắm Phú Quốc quy mô cấp tỉnh vào năm 2023...

Kiên Giang sẽ tổ chức lễ hội để quảng bá nước mắm Phú Quốc

Theo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang, cho biết: Hội Nước mắm Phú Quốc vừa đề xuất tổ chức Lễ hội Nước mắm Phú Quốc quy mô cấp tỉnh vào năm 2023.

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, tình hình sản xuất kinh doanh của hội viên rất ổn định. Tuy nhiên những năm gần đây, tình hình sản xuất kinh doanh nước mắm Phú Quốc gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Riêng năm 2022 hơn 70% nước mắm dạng nguyên liệu thô của hội viên không thể tiêu thụ, từ đó dẫn đến việc đánh bắt cá cơm cũng không ổn định do không bán được cá, trong khi giá dầu lại tăng cao. Dự báo năm 2023 tình hình vẫn còn tiếp tục khó khăn. Do đó, Hội đề xuất tổ chức Lễ hội Nước mắm Phú Quốc định kỳ 2 năm 1 lần, nhằm quảng bá sản phẩm nước mắm, xúc tiến thương mại để tìm hướng tiêu thụ sản phẩm cho hội viên.

Nước mắm Phú Quốc.

Nước mắm truyền thống Phú Quốc được bảo hộ trong nước năm 2001 và 28 nước liên minh châu Âu bảo hộ năm 2012; nghề và làng nghề sản xuất truyền thống tại địa phương đã được UBND tỉnh Kiên Giang công nhận năm 2017. Năm 2021, nghề làm nước mắm Phú Quốc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống tri thức dân gian.

Văn phòng Chính phủ hôm 8/3 đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình trạng thiếu cát, vật liệu san lấp cho các dự án đường cao tốc ở miền Trung và Tây Nam Bộ đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể, theo TTXVN.

Chính phủ yêu cầu báo cáo việc thiếu vật liệu làm đường cao tốc

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình trạng thiếu cát, vật liệu san lấp cho các dự án đường cao tốc ở miền Trung và Tây Nam Bộ đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể.

Lễ khởi công cao tốc Cần Thơ Cà Mau trong tháng 1 vừa qua.

Theo Bộ GTVT, trong giai đoạn 2021-2025 và các giai đoạn tiếp theo, vùng ĐBSCL cần tổng nhu cầu cát đắp nền đường của các dự án khoảng 39 triệu m3 (dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau 18,5 triệu m3, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng 17,8 triệu m3, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu 1,3 triệu m3, dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh 1,4 triệu m3).

Chưa kể các dự án giao thông khác do các địa phương đầu tư sẽ triển khai trong thời gian tới. Trong đó, nhu cầu trong năm 2023 là khoảng 16 triệu m3, năm 2024 khoảng 20 triệu m3. Trong khi đó, tình hình khai thác, cung ứng nguồn cát tại khu vực ĐBSCL cho các dự án giao thông tại khu vực rất hạn chế.

Hiện nguồn cát sông phục vụ công trình xây dựng tại các tỉnh hạ lưu sông Tiền và sông Hậu (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ) có tổng trữ lượng các mỏ đang khai thác khoảng 23 triệu m3, với công suất khai thác hàng năm là 5,7 triệu m3.

Trữ lượng dự kiến còn lại các mỏ trên khá lớn, tuy nhiên chất lượng cát kém (hạt mịn) lẫn nhiều tạp chất (hàm lượng bùn sét lớn hơn quy định), không bảo đảm các tiêu chuẩn của vật liệu cát đắp nền đường.

Trà Vinh: Xử lý an toàn trái bom 150kg còn ngòi nổ 

Lực lượng Công binh của Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Trà Vinh, cho biết: Đơn vị vừa phối hợp Ban CHQS thị xã Duyên Hải, Ban CHQS xã Trường Long Hòa tiến hành thu gom và xử lý an toàn 1 trái bom còn sót lại trong chiến tranh. Trái bom này có ký hiệu MK81, nặng trên 150kg (ảnh), do người dân tại ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, phát hiện trong quá trình đào đất xây dựng công trình. Sau khi phát hiện, người dân đã báo cáo cơ quan chức năng địa phương xử lý.

Lực lượng chức năng xử lý quả bom ở Trà Vinh.

Nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh cử lực lượng khảo sát, lắp đặt rào chắn, biển báo khu vực nguy hiểm. Qua quá trình khảo sát thực tế cho thấy quả bom tuy bị vùi sâu trong lòng đất thời gian dài, nhưng vẫn còn nguyên ngòi nổ, rất nguy hiểm nếu có sự tác động trực tiếp. Qua hơn 1 buổi tiến hành xử lý, quả bom đã được lực lượng Công binh đưa về tập kết tại trường bắn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, an toàn, chờ hủy nổ theo quy định.

Cho phép Vĩnh Long chuyển đổi 16,81ha đất lúa để làm đường giao thông

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký công văn chấp thuận UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định chuyển mục đích sử dụng 16,81ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án đường từ quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (đường tỉnh 909B) - đường Phú Lộc Bầu Gốc - quốc lộ 1.

Một đoạn trên tuyến quốc lộ 54 qua địa bàn Vĩnh Long được nâng cấp, sửa chữa.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13-4-2015, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11-7-2019 của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; về quyết định và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án đường từ quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (đường tỉnh 909B) - đường Phú Lộc Bầu Gốc - quốc lộ 1; theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Các khu công nghiệp ở Cần Thơ thu hút 1,864 tỉ USD vốn đầu tư 

Trong tháng 2, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ điều chỉnh 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng 42,3 triệu USD. Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm Relifoods của Công ty CP Thực phẩm Relifoods tăng tổng vốn đầu tư 3,5 triệu USD; dự án Suntory Pepsico Cần Thơ của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam điều chỉnh vốn tăng 38,8 triệu USD. Lũy kế 2 tháng đầu năm, các KCX&CN Cần Thơ không có dự án đầu tư mới; điều chỉnh 4 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng 48,10 triệu USD. Tổng hợp đến nay, các khu công nghiệp (KCN) của thành phố có 258 dự án còn hiệu lực. Trong đó có 228 dự án đầu tư trong nước, 29 dự án FDI và 1 dự án ODA đang hoạt động. Các dự án thuê 395,3ha đất công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,864 tỉ USD, vốn đầu tư đã thực hiện 1,099 tỉ USD chiếm 59% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ.

Trong tháng 3 năm 2023, Ban Quản lý các KCX&CN Cần Thơ tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các KCN của thành phố. Chủ động hướng dẫn nội dung thủ tục đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhanh chóng và kịp thời để nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Ban cũng đề nghị các công ty hạ tầng trong KCN gửi đăng ký khung giá cho thuê lại đất và sử dụng hạ tầng 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, thường xuyên tiếp xúc doanh nghiệp nhằm nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, kịp thời có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc khó khăn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Điều quý giá nhất trong quan hệ Việt – Nga

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, niềm tin chính là điều quan trọng, quý giá nhất trong quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga.
2024-09-22 12:21:11

Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3

Ngày 20/9, đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng và Công ty Unicorn Ultra đã đến thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
2024-09-22 10:00:00

Quảng Ninh: Tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 - Xây dựng Đề án khôi phục tái thiết lại tỉnh sau bão

Sáng 21/9, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và 177 điểm cầu cấp xã. Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thành kính dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do cơn bão số 3.
2024-09-21 20:09:05

Thành phố Hạ Long: Trên 1,5 vạn phụ nữ thành phố chung tay khắc phục hậu quả do bão số 3

Nhằm khắc phục hậu quả sau bão số 3, chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, các công trình thiết yếu, đường giao thông công cộng và khu các dân cư, các bãi biển để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ và đón khách du lịch. Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hạ Long phát động “Chương trình ra quân tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (YAGI)”
2024-09-21 19:55:35

Cô học trò nhỏ vùng cao đạt ước mơ ĐH sư phạm với trung bình hơn 9 điểm

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vừa qua, ba môn thi khối C của em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đạt 27,5 điểm (Lịch sử 8,75 điểm, Địa lý 9,5 điểm và Ngữ văn 9,25 điểm). Nguyệt đã trúng tuyển vào Khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Huế.
2024-09-21 10:05:00

Nhà báo Vũ Phong Cầm được khen trong khắc phục bão số 3

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch cao điểm 7 ngày đêm khắc phục thiệt hại bão số 3, khen thưởng tập thể-cá nhân có thành tích dọn dẹp vệ sinh môi trường. Thành phố đã khen thưởng một số nhà báo đồng hành với địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó có Nhà báo Vũ Phong Cầm, phóng viên Báo Xây dựng.
2024-09-21 09:56:21
Đang tải...