Có nên thay đổi cách thức tuyển sinh đại học?
2016-09-09 09:19:05
0 Bình luận
Tỷ lệ thí sinh ảo cao, trường thiếu thí sinh trong khi nguồn tuyển dư; thí sinh điểm thấp trúng tuyển… là những bất cập trong kỳ tuyển sinh ĐH.
Dư luận đang rất quan tâm đến những bất cập sau kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016, khi tỷ lệ thí sinh ảo năm nay rất cao, chiếm trên 50%. Dù xét tuyển cùng ngành, cùng trường, nhưng nhiều thí sinh điểm cao vẫn rớt đợt 1, trong khi đó, thí sinh điểm thấp hơn lại trúng tuyển đợt sau... Nên chăng cần thay đổi cách thức tuyển sinh để tránh những bất cập này?
Tỷ lệ thí sinh ảo cao, trường thiếu thí sinh trong khi nguồn tuyển lại dư; thí sinh điểm thấp bất ngờ trúng tuyển trong khi trước đó thí sinh điểm cao lại bị đánh rớt trong cùng ngành, cùng trường… là những bất cập trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng vừa qua.
Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là trường có điểm trúng tuyển bổ sung tất cả các ngành đều thấp hơn từ 0,5 đến 2,75 điểm so với điểm chuẩn đợt 1. Nhà trường cũng không còn áp dụng các tiêu chí phụ để xét tuyển như đợt 1.
Cụ thể, ngành Dược học điểm chuẩn đợt 1 là 25,25; nhưng khi tuyển bổ sung chỉ là 23,5 điểm, giảm 1,75 điểm. Ngành Điều dưỡng (gây mê hồi sức) có điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung là 20, giảm đến 2,75 điểm so với tuyển đợt 1...
Theo lãnh đạo một trường đại học lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc tuyển sinh đợt bổ sung lấy điểm thấp hơn so với nguyện vọng 1 là sai quy chế. Quy chế đưa ra là khi xét nguyện vọng bổ sung thì mức điểm chỉ được bằng hoặc cao hơn so với nguyện vọng 1.
Khắc phục tình trạng thiếu thí sinh bằng việc hạ mức điểm xuống trong đợt bổ sung là vô lý, khiến dư luận bất bình.
Câu hỏi đặt ra là có nên tiếp tục có những đổi mới trong công tác tuyển sinh hay không? Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cách xét tuyển năm nay dẫn đến việc thí sinh có tâm trạng không phục.
Với những thí sinh lẽ ra trúng tuyển nhưng không được học ngành mong muốn sẽ tạo sự bức xúc trong các em và sẽ không có thái độ học tập tích cực. Vì vậy, cách xét tuyển này không thể duy trì cho các năm tiếp theo.
Còn thầy Nguyễn Minh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Bộ không nên thay đổi quá nhiều. Vì nếu như vậy các trường, đặc biệt là thí sinh cũng như phụ huynh sẽ ngỡ ngàng và không bình tĩnh khi quy chế tuyển sinh thay đổi liên tục như vậy. Nếu có thay đổi thì chỉ nên ở mức tương đối để đảm bảo việc đào tạo chung của nhà trường.
Năm nay, dù thí sinh có nhiều sự lựa chọn, thêm trường, thêm ngành, nhưng phía trường lại bị áp lực tỉ lệ thí sinh ảo. Dù đã làm rất kỹ khâu tuyển lựa, phân loại thí sinh để xác định xác suất nhập học của thí sinh nhưng tỉ lệ nhập học vào trường chỉ đạt trên 85%. Thầy Hà cho rằng, đó là do các trường, học sinh và phụ huynh cũng còn bỡ ngỡ trước quy chế tuyển sinh mới.
Hai năm trở lại đây, cách thức tuyển sinh đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo nỗ lực điều chỉnh để hạn chế những bất cập xảy ra đối với thí sinh và với các trường. Thế nhưng, trong khi hiệu quả đạt được từ những lần đổi mới chưa thực sự được dư luận ghi nhận thì năm nay, vẫn còn những tồn tại sau kỳ xét tuyển đại học.
Bởi vậy, thí sinh và phụ huynh đang rất cần những kỳ tuyển sinh nghiêm túc, khoa học, công bằng và hợp lý hơn./.
Tỷ lệ thí sinh ảo cao, trường thiếu thí sinh trong khi nguồn tuyển lại dư; thí sinh điểm thấp bất ngờ trúng tuyển trong khi trước đó thí sinh điểm cao lại bị đánh rớt trong cùng ngành, cùng trường… là những bất cập trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng vừa qua.
![]() |
Phương thức tuyển sinh ĐH, CĐ vẫn còn tồn tại nhiều bất cập |
Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là trường có điểm trúng tuyển bổ sung tất cả các ngành đều thấp hơn từ 0,5 đến 2,75 điểm so với điểm chuẩn đợt 1. Nhà trường cũng không còn áp dụng các tiêu chí phụ để xét tuyển như đợt 1.
Cụ thể, ngành Dược học điểm chuẩn đợt 1 là 25,25; nhưng khi tuyển bổ sung chỉ là 23,5 điểm, giảm 1,75 điểm. Ngành Điều dưỡng (gây mê hồi sức) có điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung là 20, giảm đến 2,75 điểm so với tuyển đợt 1...
Theo lãnh đạo một trường đại học lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc tuyển sinh đợt bổ sung lấy điểm thấp hơn so với nguyện vọng 1 là sai quy chế. Quy chế đưa ra là khi xét nguyện vọng bổ sung thì mức điểm chỉ được bằng hoặc cao hơn so với nguyện vọng 1.
Khắc phục tình trạng thiếu thí sinh bằng việc hạ mức điểm xuống trong đợt bổ sung là vô lý, khiến dư luận bất bình.
Câu hỏi đặt ra là có nên tiếp tục có những đổi mới trong công tác tuyển sinh hay không? Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cách xét tuyển năm nay dẫn đến việc thí sinh có tâm trạng không phục.
Với những thí sinh lẽ ra trúng tuyển nhưng không được học ngành mong muốn sẽ tạo sự bức xúc trong các em và sẽ không có thái độ học tập tích cực. Vì vậy, cách xét tuyển này không thể duy trì cho các năm tiếp theo.
Còn thầy Nguyễn Minh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Bộ không nên thay đổi quá nhiều. Vì nếu như vậy các trường, đặc biệt là thí sinh cũng như phụ huynh sẽ ngỡ ngàng và không bình tĩnh khi quy chế tuyển sinh thay đổi liên tục như vậy. Nếu có thay đổi thì chỉ nên ở mức tương đối để đảm bảo việc đào tạo chung của nhà trường.
Năm nay, dù thí sinh có nhiều sự lựa chọn, thêm trường, thêm ngành, nhưng phía trường lại bị áp lực tỉ lệ thí sinh ảo. Dù đã làm rất kỹ khâu tuyển lựa, phân loại thí sinh để xác định xác suất nhập học của thí sinh nhưng tỉ lệ nhập học vào trường chỉ đạt trên 85%. Thầy Hà cho rằng, đó là do các trường, học sinh và phụ huynh cũng còn bỡ ngỡ trước quy chế tuyển sinh mới.
Hai năm trở lại đây, cách thức tuyển sinh đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo nỗ lực điều chỉnh để hạn chế những bất cập xảy ra đối với thí sinh và với các trường. Thế nhưng, trong khi hiệu quả đạt được từ những lần đổi mới chưa thực sự được dư luận ghi nhận thì năm nay, vẫn còn những tồn tại sau kỳ xét tuyển đại học.
Bởi vậy, thí sinh và phụ huynh đang rất cần những kỳ tuyển sinh nghiêm túc, khoa học, công bằng và hợp lý hơn./.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Ngọc Luân/vov
Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam
Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22
Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải
Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17
Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới
Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00
Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill
Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08
Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập
80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05
Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được
Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22