Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Hai bản Chiềng Đi 1 và Chiềng Đi 2 có 374 hộ dân, gồm 5 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Mông chiếm đa số. Thời gian qua, người dân nơi đây luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Năm 2025, hai bản đã vận động, hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ khó khăn. Nhờ sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định.

Nhân dân 2 bản Chiềng Đi 1 và Chiềng Đi 2, tham dự ngày hội
Nhờ có lợi thế về khí hậu và cảnh quan thiên nhiên, nhân dân 2 bản tích cực giữ gìn bảo vệ cảnh quan môi trường, phát triển nông nghiệp gắn với giữ gìn nghề thủ công truyền thống, mở rộng kinh doanh, dịch vụ; duy trì nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Năm 2025, qua kết quả bình xét, 2 bản có tổng số 286 hộ được tuyên dương và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Thiếu tướng Đặng Trọng Cường phát biểu tại ngày hội
Phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà nhân dân 2 bản Chiềng Đi 1 và Chiềng Đi 2 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Chi ủy, Ban quản lý bản và Ban công tác Mặt trận của hai bản tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy ước, hương ước của 2 bản. Đồng thời, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển du lịch bền vững gắn với gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu dân cư văn minh, không tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.










