LienVietPostBank nợ xấu tăng, thách thức giấc mơ lợi nhuận 4.800 tỷ đồng

2022-08-23 23:34:01 0 Bình luận
Hiện trạng nợ xấu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - HOSE: LPB) đang trên đà tăng và liên tục leo cao trong nhiều quý, chưa có dấu hiệu chững lại. Đáng chú ý nợ có khả năng mất vốn liên tục chiếm tỷ lệ chủ yếu và tăng mạnh nhất trong cơ cấu nợ xấu, trong khi dòng tiền liên tục rơi vào trạng thái âm khiến nhà đầu tư băn khoăn lo lắng, đây sẽ là thách thức không nhỏ tới việc quản trị hiệu quả của HĐQT LienVietPostBank.

LienVietPostBank tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với số vốn điều lệ 10.746 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập là Công ty Cổ phần Him Lam, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt, Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt.

Ông Huỳnh Ngọc Huy - Chủ tịch LienVietPostBank

Bức tranh tài chính

Sang quý 2/2022, LienVietPostBank do ông Huỳnh Ngọc Huy là Chủ tịch, có quy mô tổng tài sản tăng thêm đáng kể hơn 11.700 tỷ đồng lên 300.919 tỷ đồng và chứng khoán kinh doanh tăng thêm 4.564 tỷ đồng lên 237.085 tỷ đồng cùng với cho vay khách hàng tăng thêm 17.960 tỷ đồng lên thành 227.000 tỷ đồng. Chứng khoán đâu tư cũng tăng từ 38.689 tỷ đồng hồi đầu kỳ lên 42.103 tỷ đồng cho chu kỳ giữ niên độ.

Về nợ, cho đến hết 30/6/2022, tổng nợ phải tra của LienVietPostBank so với đầu kỳ đã tăng thêm 8.777 tỷ đồng hiện đang đứng ở trên 281.168 tỷ đồng và tăng thêm hơn 41.217 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó vốn chủ sở hữu cũng tăng tương ứng lên 19.750 tỷ đồng.

So với đầu năm, thu nhập lãi thuần tăng thêm 1.689 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng thêm hơn 130 tỷ đồng. Trong khi đó lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối bị sụt giảm nghiêm trọng mất 75.252 tỷ đồng về 37.782 tỷ đồng.

Nếu chỉ nhìn qua những con số mà LienVietPostBank  công bố thì rất ấn tượng. Tuy nhiên bức tranh tài chính “thật” của LienVietPostBank lại không được tốt đẹp như kỳ vọng, thiếu bền vững, hàm rủi ro và lộ rõ những gam “xám”.

Từ số liệu tài chính được LienVietPostBank công bố cho thấy, tiền mặt của nhà băng này so với đầu năm bị giảm mất hơn 734 tỷ đồng về 2.016 tỷ đồng. Và dự phòng rủi ro cho vay khách hàng cũng tăng đáng kể từ 3.170 tỷ hồi đầu kỳ lên thành 3.860 tỷ đồng cho kỳ giữa niên độ.

Phân tích dư nợ cho vay cho thấy,  các khoản nợ của LienVietPosbank chủ yếu ở nợ ngắn hạn (82.000 tỷ đồng); nợ trung hạn (96.000 tỷ đồng). Về dư nợ cho vay khách hàng theo ngành nghề chủ yếu đến từ cho vay bán buôn bán lẻ, sửa chữa mô tô, ô tô xe máy và xe có động cơ khác (60.230 tỷ đồng) chiếm 26,54%; cho vay hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình (55.079 tỷ đồng), chiếm 24,27% và cho vay xây dựng (25.000 tỷ đồng) chiếm 10,89%.....

Về dư nợ cho vay khách hàng theo đối tượng, LienVietPosbank cho vay cá nhân và hộ gia đình là 119.275 tỷ đồng chiếm tới 52,56% tổng dư nợ cho vay; cho vay công ty cổ phần đạt 78.889 tỷ đồng chiếm 34,77%, cho vay công ty TNHH đạt 24.036 tỷ đồng chiếm 10,59%; còn cho vay doanh nghiệp Nhà nước hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước chiếm 50% cổ phần đạt con số rất khiêm tốn, cao nhất có vỏn vẹn 1,83%.

Trong bối cảnh kinh tế như hiện nay, cùng với sự bất ổn khu vực và quốc tế đã tác động không nhỏ tới tình hình kinh tế chung và túi tiền của người dân cũng bị thâm hụt đáng kể, do chi phí về giá tăng cao. Tuy nhiên cho vay bán lẻ, tiêu dùng của LienVietPosbank lại khá cao (ở 60.230 tỷ đồng) chiếm 26,54%.

Điều này cũng được thể hiện rất rõ, khi LienVietPosbank đã phải bỏ ra khoản tiền rất lớn, lên tới 3.860 tỷ đồng (tăng thêm khoảng hơn 600 tỷ đồng so với quý 1) để chi cho dự phòng rủi ro cho vay khách hàng.

Nợ nhóm 5 tăng cao

Số liệu từ báo cáo tài chính cũng cho thấy, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của nhà băng này hiện ở mức 949,094 tỷ đồng, đã tăng mạnh đáng kể thêm  543,147 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

 Ảnh minh họa

Cùng với khoản chi phí dự phòng rủi ro cho vay khách hàng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Tính đến hết 30/6 LienVietPosbank đã phải bỏ ra khoảng trên trên 4.809 tỷ đồng để chi cho dự phòng rủi ro trong hoạt động tín dụng. Điều này được dự báo trong thời gian tới nợ xấu của nhà bằng này có sẽ tiếp đà leo cao và sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch lãi của LienVietPosbank, khi ngân hàng Nhà nước vẫn chưa đồng ý nới room tín dụng.

So với quý 1 năm 2022, kỳ giữa niên độ của Lienvietposbank có lợi nhuận sau thuế của ngân hàng mẹ tăng không đáng kể (tăng thêm 13,903 tỷ đồng) hiện đang ở mức 1.434 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động của nhà băng này lại tăng mạnh từ 1.153 tỷ ở đầu kỳ lên thành 1.342 tỷ đồng, tức là đã tăng thêm 189 tỷ đồng và đã cao hơn khoảng 13,6 lần mức tăng lợi nhuận.

Bên cạnh đó, dòng tiền của nhà băng này cũng liên tục rơi vào trạng thái âm, khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm tới trên 8.522 tỷ đồng (âm nặng so với đầu kỳ thêm hơn 6.045 tỷ đồng), lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm tới hơn 25,2 tỷ đồng, dẫn tới lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm trên 8.187 tỷ đồng.

Số liệu từ báo cáo tài chính cũng cho thấy, nợ xấu của ngân hàng này đã tăng mạnh vào quý 2 năm nay. Cụ thể, nợ xấu quý 2 năm 2022 đạt 3.183 tỷ đồng (đã tăng thêm trên 626, 42 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021) và tăng thêm 319,5 tỷ đồng so với quý 1. Đáng chú ý, góp mặt làm nợ xấu của LienVietPosBank leo cao, có yếu tố của nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn), khi nợ nhóm này tăng chóng mặt thêm hơn 504 tỷ đồng hiện ở mức 1.837 tỷ đồng và đây cũng là nhóm nợ cao nhất trong cơ cấu nợ xấu của LienVietPosBank.

Thống kê cũng cho thấy nợ xấu của nhà băng này đang có xu hướng tăng khá mạnh, khi nợ xấu của LienVietPosbank đã tăng đều qua các quý, khi quý 3 năm 2021 tăng thêm 226 tỷ đồng và quý 1 năm 2022 đã tăng thêm 81 tỷ đồng so với quý 3 và quý 4 năm 2021, đến quý 2 năm 2022 đã tăng thêm hơn 319,5 tỷ đồng so với quý 1 năm 2022.

Số liệu từ báo cáo tài chính cũng cho thấy, tính đến 30/6/2022, LienVietPosbank đã phát hành thành công 38.850 tỷ đồng tiền trái phiếu, tăng hơn so với quý 1 năm 2022 là 2.112 tỷ đồng. Trong đó trên 27.523 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn từ 12 tháng đến 5 năm và 9.310 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn trên 5 năm.

Nợ xấu ngân hàng gia tăng, được các chuyên gia tài chính đánh giá sẽ tiềm ẩn rủi ro an toàn hệ thống. Thống kê cho thấy, nợ xấu của LienVietPosbank đang có xu hướng tăng khá mạnh, có lẽ là do sức ảnh hưởng của đại dịch Cocvid -19 lên bảng cân đối kế toán của nhà băng được dự báo sẽ còn tiếp tục kéo dài, khi doanh nghiệp chưa thể phục hồi và những khoản nợ sau khi được tạo điều kiện cơ cấu lại đang xếp ở nợ nhóm 1 và 2 nhưng vẫn không thể cải thiện sẽ buộc LienVietPosbank phải chính thức ghi nhận là nợ xấu, đặc biệt là sau khi Thông tư 14 hết hiệu lực vào ngày 30/6/2022.

Dù vốn điều lệ của LienVietPosBank tăng đáng kể thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhưng tốc độ tăng trưởng đã có dấu hiệu chậm lại. Trong môi trường rủi ro tín dụng và kinh tế có nhiều biến động như hiện nay, áp lực tăng vốn đè nặng nên ngân hàng ngày một tăng, trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với tăng trưởng trong năm của LienVietPosBank.

Với nợ xấu tăng cao, cơ cấu nợ xấu đến chủ yếu từ nợ nhóm 5 (nợ có khá năng mất vốn) và dòng tiên liên tục rơi vào trạng thái âm, cổ phiếu LPB những ngày gần đây cũng đã mất đà liên tục về mức 15.800đ/cổ phiếu, liệu có ảnh hướng tới giấc mơ 4.800 tỷ đồng lợi nhuận của LienVietPosBank. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chuyến tàu biển Nhật Bản với 1.700 du khách đầu tiên đến Quảng Ninh

Ngày 30/4/2025, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình đón Đoàn khách du lịch trên tàu biển Pacific World do Công ty Peace Boat (Nhật Bản) quản lý điều hành, đưa khoảng 1.700 du khách (chủ yếu là khách Nhật Bản) đến Quảng Ninh.
2025-04-30 19:45:53

Quảng Ninh: Liên hoan Lân Sư Rồng Hạ Long mở rộng lần thứ 2 năm 2025

Tại Quảng trường 30/10 TP Hạ Long, sáng 30/4 - UBND thành phố Hạ Long đã tổ chức chương trình Liên hoan Lân Sư Rồng Hạ Long mở rộng lần thứ 2 năm 2025. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách đến dự và cổ vũ.
2025-04-30 19:33:05

Du khách chôn chân tại cửa khẩu Lạng Sơn

Cửa khẩu Lạng Sơn, bao gồm các cửa khẩu quan trọng như Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, Cốc Nam, và Na Hình, là điểm nối quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, không chỉ cho giao thương hàng hóa mà còn cho du lịch.
2025-04-30 15:10:03

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Tạp chí Điện tử Hòa Nhập trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
2025-04-30 08:30:00

Bằng chất lượng ổn định Xi măng Long Sơn vươn tầm quốc tế

Từ nguồn nguyên liệu tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng kết hợp với 4 dây chuyền đồng bộ, hiện đại có tổng công suất hơn 10,5 triệu tấn/năm. Công ty Xi măng Long Sơn luôn cung cấp các dòng sản phẩm chất lượng cao và ổn định đáp ứng yêu cầu và làm hài lòng khách hàng trong nước cũng như quốc tế.
2025-04-30 07:55:00

Bài học về nghệ thuật tác chiến hiệp đồng quân binh chủng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975

Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhìn lại Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ta thấy đây là chiến dịch cuối cùng của Cuộc Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của quân và dân ta. Đây là một điển hình, là nét đặc sắc nổi bật nhất của nghệ thuật tác chiến hiệp đồng quân binh chủng trong chiến dịch tiến công quy mô lớn, với đặc trưng tiến công “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, giành thắng lợi hoàn toàn, triệt để, trong thời gian ngắn.
2025-04-30 07:10:00
Đang tải...