Chùa Bửu Quang (TP.HCM): Cuộc truy sát khiến 6 người thương vong

2016-10-06 09:45:40 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ban đầu xác định, hung thủ là học trò trong chùa có pháp danh Thiện Huy, do mâu thuẫn giữa các sư thầy trong chùa Bửu Quang (Thủ Đức) nên đã dùng hung khí truy sát khiến một người tử vong, 5 người bị thương nặng.
Sư thầy truy sát chùa Bửu Quang khiến 6 người thương vong
Ngôi chùa nơi xảy ra vụ việc

Qua tìm hiểu, thông tin vụ việc ban đầu như sau, khoảng 10h ngày 5-10, do mâu thuẫn, một sư thầy pháp danh Thiện Huy (25 tuổi) đã mâu thuẫn với một số sư thầy khác trong chùa, trong đó có sư thầy pháp danh Nguyên Tuệ.

Thiện Huy đã chạy xuống bếp lấy hung khí truy đuổi và chém Nguyên Tuệ. Một số người có mặt trong chùa đã xông vào can ngăn bị Thiện Huy dùng hung khí chém loạn xạ. Sau đó, người dân đã tước được hung khí của Thiện Huy bắt và giao Công an phường Bình Chiểu. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Sư thầy truy sát chùa Bửu Quang khiến 6 người thương vong
Các nạn nhân đang được cấp cứu trong bệnh viện

Hiện tại, lực lượng chức năng quận Thủ Đức vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa xung quanh chùa Bửu Quang, đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc án mạng khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Nghi can gây án đang bị tạm giữ ở Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, Công an xác định nghi can tên thật là Nguyễn Quang Huy (SN 1991, quê ở 1 tỉnh phía Bắc), vốn tu hành ở chùa nhiều năm nay.

Sư thầy truy sát chùa Bửu Quang khiến 6 người thương vong
Nghi can Thiện Huy truy sát sư thầy

Hiện cơ quan Công an đang lấy lời khai của Huy, đồng thời tiến hành các thủ tục để trưng cầu giám định sức khỏe và tâm thần đối với nghi can này.

Những nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện là Nguyễn Văn Mạo (SN 1952), Trần Minh Đức (SN 1962) và Lê Văn Lĩnh (SN 1984). Các nạn nhân trên đều bị đa chấn thương, nhiều vết thương tích ở tay, đầu, trán...
Sư thầy truy sát chùa Bửu Quang khiến 6 người thương vong

Theo lời kể từ sư thầy và người làm công quả ở chùa, Huy tu hành lâu năm ở chùa. Gần nửa năm trước vì mâu thuẫn với người trong chùa, đặc biệt là sư thầy Nguyên Tuệ, nên Huy đã rời chùa từ đó đến nay. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, Huy quay trở về chùa. 10h sáng 5/10, trong khi mọi người tổ chức lễ cúng trong chùa thì Huy có cự cãi với sư thầy Nguyên Tuệ.

Sau đó Huy chạy xuống bếp lấy 1 dao con tấn công sư Nguyên Tuệ trong chánh điện. Bị thương tích, sư Nguyên Tuệ ôm đầu chạy ra ngoài, hô hoán. Mọi người phát hiện chạy đến yêu cầu bỏ dao xuống thì nghi can không nghe lời, dùng dao quơ loạn xạ, khiến nhiều người bị thương.

Lúc này, nghi can Huy cầm dao đi loanh quanh khuôn viên chùa rồi đến chỗ 1 am, nơi tu hành của sư nữ Ngọc Quang hơn 100 tuổi. Tại đây, Huy vung dao tấn công khiến sư nữ này gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Huy bị 1 số người khống chế bàn giao cho Công an.

Nhiều nguồn tin cho biết, vụ án mạng nói trên bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa nghi can và người trong chùa. Nguồn tin từ Công an cũng xác nhận, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hoàn toàn không có yếu tố nào khác.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa XIII

Tạp chí điện tử Hòa Nhập trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII.
2025-07-19 17:16:27

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05
Đang tải...