'Lương cao, trách nhiệm phải lớn'

2016-02-24 09:56:46 0 Bình luận
Đây là quan điểm của Tổng cục TDTT khi đề cập hợp đồng làm HLV trưởng các ĐTQG của LĐBĐVN (VFF) với HLV Nguyễn Hữu Thắng.


HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ trở thành HLV các ĐTVN vào đầu tháng 3 tới, sau khi lãnh đạo Bộ VH - TT&DL và Tổng cục TDTT ủng hộ lựa chọn của VFF. Ảnh: VSI

Sáng 23/2, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải đã có cuộc làm việc với HLV Nguyễn Hữu Thắng. Trước đó, Tổng cục TDTT đã báo cáo lên Bộ VH-TT&DL kế hoạch ký hợp đồng HLV trưởng các ĐTQG với ông Thắng.

Thông tin từ Bộ VH-TT&DL cho hay, Bộ ủng hộ quyết định trên của VFF. Thứ trưởng Lê Khánh Hải đánh giá cao năng lực chuyên môn của HLV Nguyễn Hữu Thắng, đồng thời chỉ đạo VFF tạo điều kiện tối đa để ông Thắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với việc được Bộ VH-TT&DL chấp thuận, việc ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ sớm được hoàn tất vào đầu tháng 3 tới đây, như kế hoạch của VFF.

Theo tìm hiểu của PV, gắn với trách nhiệm dẫn dắt các ĐTQG, lãnh đạo ngành thể thao mong muốn HLV Nguyễn Hữu Thắng phải đem về các thành tích tốt cho bóng đá Việt Nam. Đối với đấu trường SEA Games, phải hướng tới HCV ở SEA Games 2017 sắp tới, trong khi ở AFF Cup đã sớm được VFF xác định mục tiêu vào tới trận chung kết. Thực tế, đã có những ý kiến bình luận về việc VFF “áp” chỉ tiêu quá cao đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng, cùng quan điểm cho rằng thay vì HLV trưởng, VFF phải “cộng đồng trách nhiệm” nếu đội tuyển thất bại.

Nói về vấn đề này hôm qua, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho rằng, việc đặt ra chỉ tiêu đối với HLV trưởng là chuyện tất yếu và cần thiết, không chỉ với bóng đá mà bất kỳ các môn thể thao khác. “Đã là hợp đồng thì cần có chỉ tiêu cụ thể, chứ không thể chung chung là “giành thành tích cao nhất”. Đây là vấn đề hết sức bình thường, không chỉ đối với bóng đá. Chúng tôi khi ký hợp đồng với chuyên gia nước ngoài cũng luôn gắn liền mức lương với chỉ tiêu về thành tích. Nếu không hoàn thành thì anh có thể rút”-ông Trần Đức Phấn nói. Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn nêu ví dụ ở môn bóng chuyền trước đây. Tổng cục TDTT đã đưa ra mức lương rất cao, kèm theo mục tiêu đoạt HCV SEA Games nhưng rốt cuộc, không chuyên gia nội nào dám nhận.

Về lương của HLV Nguyễn Hữu Thắng, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I (Tổng cục TDTT) Nguyễn Trọng Hổ khẳng định, VFF hiện vẫn chưa báo cáo với Tổng cục TDTT. Ông Hổ cho biết Tổng cục TDTT có thể hỗ trợ VFF một phần để trả lương cho HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ông Hổ cùng chia sẻ quan điểm với Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn, là mức lương cao phải đi kèm với chỉ tiêu tốt về thành tích. 

Chiều qua, Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn đã từ chối bình luận về yêu cầu thành tích lãnh đạo ngành thể thao đặt ra đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng. Ông Tuấn chỉ khẳng định VFF và BHL ĐTQG sẽ “nỗ lực ở mức cao nhất” đối với chiến dịch ở AFF Cup 2016 và SEA Games 2017. Chỉ tiêu đoạt HCV SEA Games 2017 thực tế cũng là đích ngắm BCH VFF đặt ra tại cuộc họp ở TP Hồ Chí Minh hồi cuối năm 2015. Trong khi đó, chỉ tiêu đối với HLV Nguyễn Hữu Thắng ở AFF Cup 2016 là phải đưa tuyển Việt Nam vào tới trận chung kết.

Hôm qua, phóng viên đã liên lạc với HLV Nguyễn Hữu Thắng, nhưng ông Thắng tắt máy. Theo thông tin Tiền Phong có được, khi ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng, ngoài tiêu chí về thành tích, VFF đồng thời yêu cầu cựu trung vệ xứ Nghệ xây dựng lối chơi đẹp mắt cho các ĐTQG. Người tiền nhiệm của ông Thắng, HLV Toshiya Miura dù hoàn thành tất cả các mục tiêu đặt ra nhưng vẫn bị rời ghế sớm. Lý do như giải thích của các quan chức cao cấp VFF, ông Miura “không phù hợp” với bóng đá Việt Nam.

Kế hoạch dự kiến, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ chính thức ra mắt trong lễ ký hợp đồng tổ chức đầu tháng 3 sắp tới. Yêu cầu xây dựng lối chơi đẹp có thể sẽ là một thách thức đối với ông Thắng, khi SLNA dưới thời cựu trung vệ này thường bị phàn nàn là thi đấu quá quyết liệt.

Theo thông tin có được, khi ký hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng, ngoài tiêu chí về thành tích, VFF đồng thời yêu cầu cựu trung vệ xứ Nghệ xây dựng lối chơi đẹp mắt cho các ĐTQG.     


Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Sun Symphony Residence - mảnh ghép hoàn thiện “bản giao hưởng” bên Dòng sông Ánh sáng

Ngày 12/5, hơn 2000 nhà đầu tư đã thăng hoa cùng “nốt sol” Sun Symphony Residence của bản giao hưởng bên sông Hàn - Dòng sông Ánh sáng tại sự kiện do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tổ chức đồng thời ở Hà Nội và Đà Nẵng
2024-05-13 18:20:32

Quảng Ninh: Động thổ xây dựng lại ngôi chùa cổ gần 500 năm tuổi tại Thị xã quảng Yên

Vừa qua, tại xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ động thổ xây dựng chùa Lái (hay còn gọi là Linh Ngai Tự).
2024-05-13 15:24:20

Bí quyết thành công của quán kem trái cây tươi “chốt đơn” hàng nghìn que mỗi ngày

Xưởng kem thủ công của anh Tô Tuấn Anh tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội sản xuất loại kem làm từ hoa quả tươi có xuất xứ từ Mexico. Thu hút thực khách nhờ hương vị trái cây “thật”, không sử dụng hương liệu, phẩm màu hay chất bảo quản, loại kem này nhanh chóng trở thành món ăn giải nhiệt được yêu thích vào mùa hè này.
2024-05-13 11:09:06

Hơn 12 năm hành trình ''Cơm 5.000 đồng Hà Nội''

Đều đặn mỗi sáng cuối tuần căn bếp ấm cúng tại căn nhà nhỏ trên phố Minh Khai lại lên lửa, hàng chục bạn trẻ nhóm Cơm 5000 Hà Nội cùng nhau xắn tay áo, chuẩn bị các xuất cơm đặc biệt lan tỏa đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện lớn.
2024-05-13 10:52:54

Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công

Thực hiện việc hoàn thiện thể chế, chính sách, điều chỉnh nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo hướng là mức cao nhất trong các chính sách xã hội, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.
2024-05-13 10:36:53

Giá nhà chung cư Hà Nội quay về giá trị thực?

Sau một thời gian tăng giá chóng mặt với mức cao ngất thì đến thời điểm hiện tại, giá chung cư tại Hà Nội đã dần có sự điều chỉnh quay đầu, trở về với giá trị thực. Sự đảo chiều bất ngờ nhưng đúng quy luật này chính chỉ là chỉ dấu cho thấy cơn sốt giá chung cư ảo ở Hà Nội đã hạ nhiệt.
2024-05-13 09:26:56
Đang tải...