40 năm một chặng đường

2021-11-10 13:39:09 0 Bình luận
Nhằm hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Hội nhiếp ảnh TP.HCM (28/11/1981-28/11/2021), Hội đã chuẩn bị, xây dựng nhiều hoạt động trong chương trình kỷ niệm, tiêu biểu như: xây dựng phòng truyền thống; tổ chức cuộc thi ảnh Quốc tế lần đầu tiên; Festival nhiếp ảnh…

Đại diện CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. 

Sáng ngày 10/11, tại TP.HCM, CLB Nhiếp ảnh chiến sĩ đã trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phòng truyền thống của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, nhiều NSNA gạo cội cũng gửi tặng những kỷ vật quý giá gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của Hội, chặng đường nhiếp ảnh của các nghệ sĩ.

Chủ tịch Hội nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Hoài Trung (áo sơ mi xanh) tiếp nhận nhiều kỷ vật là máy ảnh, sách, tạp chí... từ các nghệ sĩ nhiếp ảnh.

NSNA Nguyễn Mạnh Hùng  gửi tặng một số kỷ vật cho Phòng truyền thông của Hội Nhiếp ảnh TP.HCM. 

Hai chiếc máy ảnh của NSNA Phạm Ngọc Hùng trao tặng Hội Nhiếp ảnh, trong đó có chiếc máy ảnh  ALFA với niên đại sản xuất cách đây hơn 100 năm.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Phạm Lập, người đã có 40 năm gắn bó với Hội nhiếp ảnh TP.HCM. 

“Theo quan điểm của bản thân tôi, nhiếp ảnh là cảm nhận vẻ đẹp vạn vật của từng người nghệ sĩ. Các nghệ sĩ đôi lúc đã tạo ra nhiều tác phẩm mang lại những giá trị tuyệt vời (vẻ đẹp, cảm xúc) theo năm tháng. Vào những năm đầu tiên mới thành lập, Hội còn gặp nhiều khó khăn, số lượng thành viên hoạt động còn ít. Sau quá trình hoạt động, bắt đầu hội tựu các nghệ sĩ cùng tham gia, cùng xây dựng, đẩy mạnh sự phát triển, vai trò của Hội nhiếp ảnh TP.HCM ở trong nước và cộng đồng quốc tế…”. - NSNA Phạm Lập chia sẻ.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Ngọc Hùng tại phòng truyền thống của Hội Nhiếp ảnh TP.HCM.

Hôm nay, tôi có gửi tặng cho phòng truyền thống của Hội 2 kỷ vật. Một là chiếc máy ảnh tôi nhận từ gia đình cố NSNA Đặng Ngọc Thanh (nhà nhiếp ảnh, thầy giáo giảng dạy tại Hội nhiếp ảnh TP.HCM). Khi gia đình hay tin Hội xây dựng phòng truyền thống, bà Ngô Thị Minh (vợ cố nghệ sĩ Đặng Ngọc Thanh) đã gửi tặng hội chiếc máy ảnh này. Thứ hai là chiếc máy ảnh MINOX 35GT, kỷ vật gắn liền với chặn đường công tác, chặng đường nhiếp ảnh của bản thân tôi hàng chục năm liền…” - Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Ngọc Hùng chia sẻ.

Mảy ảnh MINOX 35GT và Máy ảnh SEAGULL DF - 300 được NSNA Phạm Ngọc Hùng trao tặng.

Đại tá Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: “Việc tổ chức trang trọng lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích ôn lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của Hội đồng thời khẳng định vai trò vị trí nhiếp ảnh TP.HCM không chỉ với người dân Thành phố mà còn với cả nước và với bạn bè Quốc tế…”. 

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Hoài Trung cho biết, chuỗi chương trình kỷ niệm 40 năm thành lập lần này gồm 5 hoạt động tiêu biểu:

1. Xây dựng phòng truyền thống: Hoàn thành xây dựng phòng truyền thống về nhiếp ảnh khoa học, hấp dẫn, để nơi tham quan không chỉ cho những người yêu thích nhiếp ảnh thành phố mà còn cho cả nước và khách Quốc tế.

2. Sách kỷ yếu về Nhiếp ảnh: Hình ảnh Đại hội qua các thời kỳ và Ban chấp hành các thời kỳ, những thành tựu 40 năm Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, những bài cảm nhận của các Nghệ sĩ nhiếp ảnh, những bài kỷ niệm sâu sắc của các hội viên, hình ảnh quá trình hoạt động của hội, những tác phẩm ảnh tiêu biểu của Hội, danh sách hội viên.

3. Tổ chức cuộc thi ảnh Quốc tế lần đầu tiên nhằm mục đích quảng bá du lịch Việt Nam và thế giới, giới thiệu đất nước con người Việt Nam, cổ động những thành tựu TP.HCM trên đường hội nhập và phát triển.

4. Festival nhiếp ảnh: Phối hợp với Trung tâm Thông tin triển lãm tổ chức trưng bày ảnh tại các điểm trong thành phố như đường Đồng Khởi và các điểm quanh Nhà hát Thành phố

5. Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh: ngày 28/11/2021 tại Nhà hát TP.HCM.

Tủ trưng bày trong Phòng truyền thống của Hội nhiếp ảnh TP.HCM.

Được biết, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 274/QĐ-UB của UBND TP.HCM ký ngày 28/11/1981. Hội là tổ chức Chính trị - Xã hội – Nghề nghiệp dưới sự lãnh đạo của UBND TP.HCM. Tính đến nay, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 40 năm xây dựng và phát triển.

Việc thành lập Hội, là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng đã được xã hội công nhận vai trò trong công tác tuyên truyền và bảo vệ truyền thống lịch sử cách mạng, khả năng kích thích sản xuất, lao động sáng tạo trong các lĩnh vực. Nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội nhân văn trong một thành phố văn minh đáng sống. Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh ra đời với sự tập hợp các hội viên xuất thân từ ba lực lượng: Nhiếp ảnh Giải phóng, Nhiếp ảnh Sài Gòn - Gia Định, một số nghệ sĩ từ miền Bắc vào Nam…

Trong những năm qua, Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành ngôi nhà chung để các nhà nhiếp ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh các tỉnh thành, đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ đến giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên môn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...