5 chị em trong gia đình đều giảm thính lực, cô gái trẻ ước mong có phép màu

2021-12-25 15:06:26 0 Bình luận
Vì gia đình nghèo khó, không có điều kiện khám chữa bệnh nên các chị em trong nhà đều chịu cảnh khiếm thính nhiều năm.

Đó là tâm sự của một cô gái 23 tuổi, đến từ  vùng quê nghèo Tây Bắc. Cô chho biết, gia đình mình có 6 chị em, nhưng kỳ lạ cứ đén độ tuổi 12 mấy chị em đều bị suy giảm thính lực.

"Năm chị cả 12 tuổi, mọi người phải hét lên chị mới nghe được, ba tháng sau chị không còn cảm nhận được âm thanh. Chị hai cũng đến năm 12-13 tuổi bị giảm thính lực. Để chị em tôi nghe được, mọi người phải hét hoặc quát. Chị ba may mắn nhất vì vẫn nghe được bình thường. Em sau tôi học hết lớp tám là bị giảm thính lực, em út bị nhẹ hơn", cô gái cho biết.

Vừa qua, cô gái này cũng bị ù tai rồi mất hẳn khả năng nghe ở tai trái, sau mấy hôm ccoo chị gái thứ hai bị  mất hết thính lực, không còn nghe được gì nữa. Điều này khiến cô lo lắng bởi gia đình khó khăn, bố làm việc vất vả lại uổng rượu nhiều, mắc bệnh gout nên không thể đi lại như người thường. Suốt nhiều năm, chị em cô đều sống trong sự tự ti và nỗi mặc cảm, không dám ra ngoài, giao tiếp.

Ảnh minh hoạ

Khi chưa mất thính lực, cô gái đi làm công nhân, chật vật lắm cô mới mua được máy trợ thính cho một bên tai. Tuy nhiên, nó cũng không giúp cô được là bao khi bệnh ở tai trái khá nặng.

Chứng kiến mọi người vui vẻ, cười đùa khi giao tiếp khiến cô ao ước.

"Chị cả bị điếc khi còn chưa đi học, không có cách nào giao tiếp; còn các chị em chúng tôi thì sao, ai sẽ dành thời gian để hiểu và giao tiếp với chúng tôi bằng chữ viết? Tôi còn trẻ, nhiều tham vọng và hoài bão nhưng đôi tai này luôn kìm hãm cuộc sống của tôi. Tôi phải làm sao?", cô gái thổ lộ.

Câu chuyện của cô gái khiến mọi người nhớ đến cô Hằng tâm- người mẹ khiếm thính có 2 người con thuộc top 30 những người trẻ dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn. Theo cô Hằng Tâm, gia đình mình từ mẹ cho đến các chị em gái trong gia đình cứ đến tầm 20-30 tuổi đều bị mất thính giác. Năm 30 tuổi, thính lực của cô yếu dần và không có cách nào cứu chữa. Biết vậy nhưng bà mẹ 2 con vẫn giấu kín, không để các con biết được và làm tròn bổn phận nuôi dạy các con.

Thế nhưng bà mẹ khiếm thính đã làm nên điều kỳ diệu, khiến ai cũng ngưỡng mộ bởi cách nuôi dạy các con. 2 người con của cô là chị Lê Nguyễn Thiên Hương là người sáng lập dự án Hành động vì Sơn Đoòng, còn người em Lê Đình Hiếu đang là tổng giám đốc của G.A.P kiêm người sáng lập dự án dạy tin học và tiếng anh cho người khiếm thính.

Cả 2 chị em nằm trong  30 người trẻ dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng nhất từng được Forbes vinh danh 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...