Dồn dập đơn thư về những việc làm khuất tất của Công an huyện Văn Lâm, Hưng Yên
2016-01-26 10:13:49
0 Bình luận
Những lá đơn tố cáo về việc làm khuất tất của Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên)
Trong bài viết trước, hoanhap.vn đã có bài viết về việc bắt và thả người vô tội vạ của Công an và VKSND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên liên quan đến anh Nguyễn Văn Phúc, một người có nhân thân tốt, không nghiện ngập lại bị bắt về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Điều lạ là hai cơ quan tiến hành tố tụng này của huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của anh Nguyễn Văn Phúc và xác định anh Phúc đã thực hiện hành vi phạm tội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 03 tháng đối với anh Phúc. Nhưng sau khi tạm giam được 03 ngày, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Văn Lâm lại ra thông báo thả tự do cho anh Phúc trái với nguyên tắc, thủ tục được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự, làm sai lệch hoàn toàn hồ sơ vụ án. Mục đích chính của việc làm này là che đậy những việc làm xâm phạm các hoạt động tư pháp, tránh việc phải xin lỗi, bồi thường oan sai gây ra trong quá trình tố tụng.
Sau khi đăng tải, Tòa soạn lại tiếp tục nhận được đơn của bạn đọc tố cáo những vụ việc khuất tất xảy ra tại Công an huyện Văn Lâm trong giai đoạn Thiếu tá Nguyễn Lê Huy làm Trưởng Công an huyện. Hiện ông Huy đã được điều động về làm Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên và được bầu tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Cụ thể, đó là việc ông Huy làm ngơ cho hàng trăm đối tượng tham gia đánh bạc tại thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, một địa điểm chỉ cách trụ sở Công an huyện Văn Lâm chưa đầy 1km. Sới bạc này hoạt động lộ liễu trong suốt một thời gian dài mà không hề bị Công an huyện Văn Lâm “phát hiện”. Đến ngày 3/2/2015, trước tình hình hoạt động công khai, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, Công an tỉnh Hưng Yên đã phải điều động lực lượng từ các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh về triệt phá, bắt giữ 60 đối tượng tham gia, số tiền thu gữ lên đến cả tỷ đồng.
Cũng liên quan đến các đối tượng đánh bạc, ngày 8/2/2015, Công an huyện Văn Lâm tiến hành truy quét một vụ đánh bạc tại thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Mặc dù số lượng tiền các đối tượng dùng để đánh bạc đã đủ định lượng để xử lý hình sự nhưng Công an huyện Văn Lâm chỉ ra quyết định xử lý hành chính. Khi phát hiện ra vụ việc này, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an huyện Văn Lâm, đồng thời rút vụ án này lên Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Hưng Yên để khởi tố hình sự các đối tượng đánh bạc.
Theo nội dung đơn tố cáo, trước đó vào ngày 14/9/2013, cũng tại thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm xảy ra vụ án “Cố ý gây thương tích”. Vụ án này Cơ quan CSĐT- Công an huyện Văn Lâm cũng chỉ xử lý hành chính nhưng sau đó Công an tỉnh cũng lại phải hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính của Công an huyện Văn Lâm và khởi tố hình sự các đối tượng gây án.
Điểm qua những việc nêu trên, có thể thấy vụ việc không đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì Cơ quan CSĐT- Công an huyện Văn Lâm lại khởi tố điều tra. Còn những việc có đủ dấu hiệu phạm tội rõ ràng thì cơ quan này lại chỉ tiến hành xử lý hành chính. Thật là một kiểu thừa hành pháp luật một cách lạ đời, nếu không muốn nói là vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng các hoạt động tư pháp. Trong những việc oan sai hay bỏ lọt tội phạm như trên, trách nhiệm của VKSND huyện Văn Lâm trong hoạt động kiểm sát điều tra là không thể bỏ qua. Uẩn khúc bên trong những quyết định khó hiểu trên là gì chắc chỉ có Trời biết, Đất biết và những người nắm trong tay cán cân công lý ở địa phương này biết.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Nhóm PVĐT