5 cách Facebook có thể làm ảnh hưởng xấu đến hôn nhân

2015-11-05 02:13:11 0 Bình luận
Đôi khi một status hay update nào đó trên timeline của bạn có thể gây ra nhiều vấn đề hơn bạn có thể thưởng tượng. Chính vì vậy, nếu đã hứa hôn hay kết hôn, đừng để trạng thái độc thân, bạn có thể gặp rắc rối với bạn đời. Đừng để mọi người có thể post những điều không phù hợp trên tường nhà bạn. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến hôn nhân.

Facebook có thể trở thành một phần lý do ảnh hưởng xấu đến hôn nhân theo các cách dưới đây:

1. Đừng để bị tag lung tung

Một bức ảnh đáng giá hàng ngàn lời nói. Có thể sẽ gây hiểu lầm khi xuất hiện một tấm ảnh với một người bạn tới một nơi nào đó mà bạn được tag vào, trước khi bạn kịp giải thích. Vì vậy đừng upload ảnh cũng như để bị tag ảnh một cách ngốc nghếch.

 


2. 
Những cập nhật có thể gây hiểu lầm

Đôi khi một status hay update nào đó trên timeline của bạn có thể gây ra nhiều vấn đề hơn bạn có thể thưởng tượng. Chính vì vậy, nếu đã hứa hôn hay kết hôn, đừng để trạng thái độc thân, bạn có thể gặp rắc rối với bạn đời. Đừng để mọi người có thể post những điều không phù hợp trên tường nhà bạn. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến hôn nhân. Hãy cẩn thận với những gì bạn post trên profile của mình nữa. Một thông tin sai lệch có thể dẫn đến hiểu lầm bằng nhiều cách bởi bạn đời và mọi người quanh họ.

 


3. 
Comment sai

Không điều gì có thể gây phiền phức hơn comment sai về bạn hay hôn nhân của bạn. Một bình luận sai về bạn và một người nào đó có thể gây nên tin đồn, và càng nhiều những bài post khác trên timeline của bạn có thể gây sự chú ý của bạn đời. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến hôn nhân và làm lung lay sự tin tưởng giữa bạn và người ấy. Ngoài ra, cũng phải cẩn thận với những comment của bạn trên profile của ai khác. Đôi khi một vài comment trêu đùa vô hại cũng có thể gây rạn nứt trong hôn nhân.

 


4. 
Đừng để facebook mở

Không gì có thể tồi tệ hơn để log in, ngay cả khi bạn không ngồi ở laptop. Đây có thể là cơ hội cho "ai đó" dùng tài khoản của bạn để post những thứ không nghiêm túc như tranh ảnh, comment và status lăng nhăng, ảnh hưởng đến hình ảnh và hôn nhân của bạn. Do vậy phải luôn log out, đặc biệt nếu bạn đang mở facebook ở hệ thống văn phòng hay dùng máy tính chung.


5. Để ý ngôn từ
Đôi khi sự tức giận khiến bạn không còn là chính mình, và buông ra những lời không hay trên Facebook. Nếu bạn comment sử dụng những lời lẽ tục tĩu, lỗ mãng, có thể khiến người bạn yêu bị tổn thương và cũng có thể phá hỏng mối quan hệ của bạn.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...