63 'sứ giả' hòa bình lên đường làm nhiệm vụ

2018-10-01 16:17:30 0 Bình luận
Sáng 1/10, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dặn dò cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trước khi lên máy bay đến Nam Sudan - Ảnh: VGP/Mạnh Hùng


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia; đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc; đại diện các bộ, ban ngành Trung ương, TPHCM và 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã tham dự buổi lễ.

Nói về quá trình chuẩn bị, Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Giữ gìn hòa bình Việt Nam, cho biết từ năm 2014, Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Quân y 175 tổ chức huấn luyện, đào tạo cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 để chuẩn bị cho nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, trong suốt thời gian chuẩn bị, Bệnh viện dã chiến nhận được sự giúp đỡ của Liên Hợp Quốc, Australia, Vương quốc Anh, Mỹ và New Zealand…

Theo Đại tá Hoàng Kim Phụng, 63 cán bộ, nhân viên được cử đi lần này là những quân nhân ưu tú, có bản lĩnh vững vàng, đủ năng lực và tiêu chuẩn về chuyên môn của Liên Hợp Quốc. Về phương tiện, ngoài các trang thiết bị do Hoa Kỳ và Australia tài trợ, Bệnh viện dã chiến cấp 2 đã mua sắm đầy đủ theo danh mục của Liên Hợp Quốc.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, sau khi được 2 đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng và sự sẵn sàng, Liên Hợp Quốc đã chính thức chọn Việt Nam để thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Vương quốc Anh tại Bentiu, Phái bộ Nam Sudan.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam có thể khám và điều trị tối đa cho 40 bệnh nhân ngoại trú; có khả năng hồi sức cấp cứu, vận chuyển đường không và đường bộ các bệnh nhân nặng tới tuyến cao hơn; có khả năng thực hiện 3- 4 ca phẫu thuật có gây mê, thực hiện 10 ca X quang, 10 ca điều trị răng miệng, xét nghiệm chuẩn đoán 20 ca/ngày; có khả năng nhận điều trị nội trú 20 bệnh nhân trong 7 ngày.


Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 - Ảnh: VGP/Mạnh Hùng


Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đi làm nhiệm vụ tại Nam Sudan. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu các cán bộ, nhân viên khi làm nhiệm vụ trong môi trường đa quốc gia cần nhanh chóng hòa nhập và ứng xử văn minh, chuẩn mực. Cần chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy được năng lực của cán bộ sĩ quan Việt Nam về tính chuyên nghiệp cao trong công việc và về khả năng làm chủ ngôn ngữ, công tác tổ chức, xử lý tình huống.

Trong hoạt động, phải thực hiện nghiêm những quy định của Phái bộ, luật pháp quốc gia sở tại, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, chấp hành nghiêm quy tắc của Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình, biến việc duy trì kỷ luật thành sức mạnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại Phái bộ.

Đặc biệt, cần quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, giữ vững và phát huy truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, tỏa sáng và tạo ấn tượng với quốc gia sở tại và bạn bè quốc tế.

Ngay sau buổi lễ, theo lịch trình, 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ lên máy bay, đến Nam Sudan, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng cấp đơn vị độc lập trực tiếp tham gia gìn giữ hòa bình. Đồng thời khẳng định Việt Nam có đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ hòa bình quốc tế của Liên Hợp Quốc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...