75 năm Quốc khánh 2/9: Giữ vững chủ quyền biển, đảo

2020-08-26 08:45:26 0 Bình luận

Cách đây 22 năm, cũng trong những ngày này, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam được thành lập. Lễ tuyên thệ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn in đậm trong tâm trí của những người đã có mặt trong đội hình tham dự buổi lễ năm ấy.

Ký ức khó quên trong tim người cựu chiến binh

Nhân 75 năm Quốc khánh 2/9: Vững vàng nơi đầu sóng - Ảnh 1. Cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Lực lượng Cảnh sát biển trang trọng tổ chức Lễ tuyên thệ trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ảnh: TTXVN.

"Buổi lễ là dấu ấn to lớn trong cuộc đời quân ngũ của chúng tôi. Đứng trong đội hình ấy, tôi thấy vinh dự, tự hào nhưng cũng thấy được trách nhiệm lớn lao của mình trong việc phấn đấu, rèn luyện để góp phần xây dựng lực lượng lớn mạnh như ngày hôm nay!". Đó là chia sẻ của Thượng tá, Cựu chiến binh Trương Công La, nguyên Hải đội trưởng Hải đội 101 (nay là Hải đoàn 11- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1, địa chỉ tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) khi nhớ về những tháng ngày đong đầy cảm xúc đó.

Ông kể, ngày 31/8/1998, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân đã long trọng tổ chức Lễ công bố thành lập Cục Cảnh sát Biển Việt Nam. Trước khi vào buổi lễ, Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã xuống tham quan các tàu 1011, 1012, 1013, 1014 đang neo đậu tại cảng Công ty 128 Hải quân. Đây là 4 tàu phóng lôi K206 của Nga được cải hoán thành tàu tuần tra để trang bị cho lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam. Trên cầu cảng, cán bộ, chiến sĩ của 4 tàu chững chạc trong bộ quân phục màu xanh dương nghiêm trang chào đón đoàn và nghe những lời quán triệt, căn dặn của lãnh đạo cấp trên.

Sau khi đoàn lãnh đạo cấp cao kết thúc tham quan đội hình tàu của Vùng Cảnh sát Biển 1, ông cùng một số cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn hành quân lên hội trường Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tham dự Lễ công bố, ra mắt Cục Cảnh sát Biển cũng như chuẩn bị tinh thần để sáng 1/9/1998 thực hiện Lễ tuyên thệ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Người chiến sĩ và lời tuyên thệ năm ấy

Nhân 75 năm Quốc khánh 2/9: Vững vàng nơi đầu sóng - Ảnh 2. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên Điều tra trinh sát, Phòng PCTP ma túy/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 Bùi Văn Sơn lúc đó là Hạ sĩ, pháo thủ tàu CSB 1014, là một trong 34 đồng chí tham dự lễ tuyên thệ tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh TTXVN.

Một trong những chiến sĩ Cảnh sát Biển đầu tiên có mặt trong buổi lễ trang nghiêm năm ấy là Bùi Văn Sơn, lúc đó là Hạ sĩ, pháo thủ tàu CSB 1014. Hiện nay, anh là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên Điều tra trinh sát, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1.

Anh Sơn nhớ lại, sau khi được dự lễ công bố, ra mắt Cục Cảnh sát Biển ngày 31/8/1998, biết tin mình được lựa chọn vào đội hình 34 người tham dự Lễ tuyên thệ tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 1/9/1998, anh hết sức vui mừng và hãnh diện. Hầu như cả đêm hôm ấy, anh không thể nào ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để lên xe hướng về Thủ đô Hà Nội.

Trời mờ sáng, Bùi Văn Sơn trong đoàn cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát Biển 1 quân phục chỉnh tề, gia nhập cùng Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát biển lên xe về Thủ đô. Sáng 1/9/1998, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong sắc phục mới, những cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của lực lượng Cảnh sát Biển đã được vinh dự tham gia Lễ tuyên thệ trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đại tá, Cục trưởng Hồ Minh Giáp thay mặt cán bộ, chiến sĩ xúc động hứa với Người, lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam sẽ đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn và duy trì nghiêm việc thực thi pháp luật trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Sau khi kết thúc Lễ tuyên thệ ra mắt lực lượng tại Hà Nội, Quân chủng Hải quân đã đưa bộ quân phục màu xanh nước biển của Đại tá Hồ Minh Giáp và Hạ sĩ Bùi Văn Sơn vào trưng bày tại Bảo tàng của Quân chủng. Điều này góp phần ghi dấu về một sự kiện trọng đại của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam.

Lời tuyên thệ trên Quảng trường Ba Đình năm ấy vẫn luôn đồng hành cùng Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Sơn trong suốt quá trình học tập, công tác suốt hơn 20 năm qua. Từ một chiến sĩ pháo tàu, anh đã phấn đấu, nỗ lực học tập rèn luyện, tốt nghiệp đại học ngành Luật, tham gia nhiều chuyên án, vụ án đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đóng quân. Nhiều năm anh được bầu là Chiến sĩ thi đua cơ sở, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp, ngành khen thưởng về thành tích trong công tác.

Vững vàng nơi đầu sóng

Với những người lính đứng trên Quảng trường Ba Đình trong mùa Thu năm ấy, lời tuyên thệ vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim họ. Hơn 20 năm đã trôi qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Biển vùng 1 đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ  được giao, cùng với các lực lượng khác hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời triển khai kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm ở các địa bàn trọng điểm; tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên vùng biển Vịnh Bắc bộ bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, với các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt, kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma tuý trên biển, kết quả đấu tranh năm sau cao hơn năm trước, đối tượng đấu tranh toàn diện hơn, đặc biệt đã phát hiện, xử lý những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại trên biển phức tạp, có yếu tố nước ngoài.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ môi trường biển. Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai... chủ động cứu hộ, cứu nạn tạo môi trường an ninh, an toàn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã từng bước khẳng định tốt vị thế, vai trò của mình trong thực hiện chức năng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quản lý duy trì thực thi pháp luật trên biển, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế biển.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...