Đến thăm nơi nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người khuyết tật ở tỉnh Phú Thọ

2021-07-20 11:41:28 0 Bình luận
Đây là nơi tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội như người khuyết tật, người tâm thần, người cao tuổi cô đơn, người lang thang, vô gia cư không nơi nương tựa

Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ đóng trên địa bàn xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ với nhiệm vụ chính trị được giao là: Tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội như người khuyết tật, người tâm thần, người cao tuổi cô đơn, người lang thang, vô gia cư không nơi nương tựa và cung cấp dịch vụ Công tác xã hội đối với cá nhân, gia đình có người khuyết tật, người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, trung tâm không chỉ làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, chữa trị, phục hồi chức năng cho các nhóm đối tượng yếu thế mà luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, chính quyền địa phương về các kiến thức, kỹ năng trong việc chăm sóc cho người khuyết tật, người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng dân cư cũng luôn được quan tâm, chú trọng, để làm tốt công tác trên. Hàng năm, trung tâm thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền về nâng cao nhận thức cho người dân, thân nhân của người khuyết tật trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật, người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

Ông Vũ Doanh Nam - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Đội ngũ báo cáo viên của Trung tâm nhiệt tình truyền đạt kiến thức cơ bản và kinh nghiệm trong việc quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho người khuyết tật, với mục đích chia sẻ mang đến cho cộng đồng dân cư, đặc biệt là thân nhân của người khuyết tật, người mắc bệnh tâm thần nắm được những thông tin về chế độ được hưởng cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với người khuyết tật. Đồng thời, bổ sung thêm các kiến thức, kỹ năng trong công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, người khuyết tật, người tâm thần tại cộng đồng dân cư để người dân biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng thân nhân và tiếp cận các dịch vụ trợ giúp y tế, xã hội cho phù hợp.

Qua hội nghị, các cộng tác viên công tác xã hội, trưởng khu dân cư các xã, phường, thân nhân của người khuyết tật đều ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của trung tâm. Trong suốt những năm qua những con người này đã tận tâm, tận tụy, tận tình, đức hi sinh vất vả hết lòng trong việc quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội không chỉ bằng trách nhiệm công việc mà bằng cả tình cảm, nhiệt huyết với đạo đức nghề. Đồng thời các đại biểu đánh giá những kiến thức, kỹ năng chăm sóc người khuyết tật, người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí mà các báo cáo viên của Trung tâm đã trao đổi, chia sẻ là thực sự cần thiết, bổ ích đối với các gia đình có người khuyết tật, người tâm thần, cộng đồng dân cư trong việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho con, em mình sớm bình phục, ổn định sức khỏe và tái hòa nhập cộng đồng bền vững, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đối với người khuyết tật, người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...