Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, ông Trần Hồng Quảng – Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, thương binh hạng 1/4, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – đã chia sẻ nhiều kỳ vọng về vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác an sinh xã hội và bảo vệ quyền lợi cho người yếu thế.
Theo ông Trần Hồng Quảng, trong những năm qua, MTTQ Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình thiết thực hướng tới người nghèo, gia đình chính sách, thương bệnh binh và người khuyết tật. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, hệ thống MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây dựng hàng chục nghìn căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế và chăm lo cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
“Tôi kỳ vọng MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; lắng nghe nhiều hơn tiếng nói từ cơ sở để kiến nghị những chính sách sát thực tiễn cho thương bệnh binh và người khuyết tật”, ông Trần Hồng Quảng nhấn mạnh.

Ông cho rằng, bên cạnh các chính sách trợ cấp xã hội, điều quan trọng hơn là tạo cơ hội để người khuyết tật và thương bệnh binh có thể tự chủ cuộc sống thông qua việc làm và sản xuất kinh doanh. Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 6% dân số từ 2 tuổi trở lên; trong đó nhiều người vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận việc làm và dịch vụ xã hội cơ bản.
Riêng trong hệ thống Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam hiện có hơn 929 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 40.000 lao động là thương bệnh binh và người khuyết tật. Đây được xem là mô hình tiêu biểu trong việc kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện trách nhiệm xã hội.
Là thương binh suy giảm tới 81% sức khỏe, ông Trần Hồng Quảng được biết đến như một tấm gương vượt khó điển hình trong cộng đồng doanh nhân thương binh. Nhiều năm qua, ông tích cực tham gia các hoạt động của MTTQ Việt Nam, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật và thương bệnh binh.
Theo ông Quảng, trong giai đoạn mới, MTTQ Việt Nam cần tăng cường hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến người yếu thế; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành thúc đẩy các chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi, chuyển đổi số và tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp của thương bệnh binh, người khuyết tật.
“Người khuyết tật hay thương bệnh binh không chỉ cần sự hỗ trợ, mà còn cần cơ hội để khẳng định giá trị của mình. Khi có việc làm ổn định, họ sẽ tự tin hòa nhập cộng đồng và tiếp tục đóng góp cho xã hội”, ông Trần Hồng Quảng chia sẻ.
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều định hướng mới nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đất nước.
Bình luận bài viết