Ai “chống lưng” cho “Mỏ đá Hùng Mạnh” làm càn ?

2015-11-13 17:50:30 0 Bình luận
Hàng ngày, xe chở đá qua làng “hùng hục” gây bão bụi. Đá nổ văng sang nhà dân. Mỏ đá khai thác không cắt tầng, ai chỗng lưng cho doanh nghiệp này “làm bậy” ? Trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở đâu hay “mù màu” trước những sai phạm ở đây khi đã có một công nhân chết ở đây bởi sự thiếu an toàn của mỏ. Nhưng kỳ lạ, suốt 1 thời gian dài, Cty TNHH XD – TM Hùng Mạnh vẫn được khai thác đá khiến người dân xóm Đầm, xã Mãn Đức bức xúc.


Anh Bùi Văn Lê, một hộ dân sinh sống cách mỏ đá “tý tẹo” tố cáo.


Ông Bùi Văn Chỉnh chỉ hòn đá lăn vào vườn nhà mình

 

Trao đổi với phóng viên, chị Bùi Thị Thảo, một người dân mô tả, mìn mà nổ, khói trắng mịt mù, chả nhìn thấy gì hết. Bảo với giám đốc mỏ đá thì vị này bảo, nổ mìn đâu chả thế. Còn địa phương, có thấy vài vị đến, đến ngó rồi được về. Chị Thảo cũng “tố cáo”, mỏ đá này từng có người chết tên là Thanh(quê Ninh Binh), nguyên do khoan đá, rơi xuống chết. Thấy người chết, nhưng cũng không có cơ quan nào đến khám nghiệm, kiểm tra. Vậy là chủ mỏ đá thuê xe cấp cứu, lẳng lặng chở về quê nhà nạn nhân.

Ông Bùi Văn Chỉnh, 56 tuổi bất bình tố cáo: mỏ đá này không an toàn tý nào. Bản thân ông từng “suýt chết” bởi nạn đá bay. Chính bản thân ông đã gọi cổ ông Mạnh sang khu nhà ông mấy lần. Ông này có thừa nhận là gây ảnh hưởng đến gia đình ông Chỉnh, nhưng nói xong lại đâu vào đấy. Bản thân ông Chỉnh cũng từng “suýt chết” bởi 2 hòn đá văng sát nhà. Hôm đó may cho gia đình ông, nếu không chắc giờ này đã lên “nóc tủ”. Ông Chỉnh đề nghị, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, làm rõ trách nhiệm của chủ mỏ đá Hùng Mạnh để dân được nhờ.

Qua điều tra ban đầu, phóng viên quan sát thực tế tại mỏ đá thì thấy: mỏ đá Hùng Mạnh khai thác theo kiểu “máng vỉa”, đánh hàm ếch ục vào, không cắt tầng theo quy định của luật khai thác khoáng sản. Đây là vi phạm nghiêm trọng Luật khoáng sản. Về công tác bảo vệ môi trường cũng vậy, khi xay đá, không thấy có phun nước, bởi vậy bụi ồ ạt bay ra, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân…


Bà Bùi Thị Thảo, sinh sống bên cạnh, lúc nào cũng nơm nớm sợ




Mỏ đá khai thác không cắt tầng



Xe chở đá chạy như điên qua xóm



Cổng vào khu mỏ đá

 

Còn anh Bùi Văn Lê, 25 tuổi, nhà ở ngay gần mỏ đá, cách chưa đầy 200m bức xúc cho biết: suốt mấy năm qua, gia đình tôi và dân làng sinh sống ở xóm Đầm, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc này quá khổ. Hàng ngày, người dân lao động vất vả về. Được lúc nghỉ ngơi, nấu cơm ăn thì mỏ đá lại cho nổ mìn. Tiếng mìn nổ vang lên là lúc cả xóm nháo nhác sợ. Sợ nạn “đậu bay”, từ trâu bò đến gia cầm đều sợ cả. Chỉ lo nạn này mà bay trúng ai thì chỉ có chết. Sau tiếng mìn chừng 5 phút là lúc “bão bụi” bay ra, cả xóm lại chìm trong màn bụi bặm ô nhiễm. Anh Lê thắc mắc, tại sao các cơ quan chức năng lại cho doanh nghiệp nổ mìn, khai thác đá như vậy được. Nếu họ cứ đến đây ở 1 ngày mà xem, tiếng rung chấn kinh thiên động địa này xem có chịu nổi không. Không chỉ có vậy, các cháu bé sinh sống gần đây cũng hay bị ốm, toàn bệnh về đường hô hấp mà không ai quan tâm. Bất bình, anh Lê nói.

Qua trao đổi với các hộ dân, phóng viên thấy: hầu hết mọi gia đình sinh sống quanh khu vực mỏ đá Hùng Mạnh đều bất bình vì những bất cập do họ gây ra. Những kiến nghị, tố cáo của nhân dân đều có cơ sở, có đầy đủ bằng chứng. Nhà cửa bị rung chấn, om lắc gây nứt nhà. Đá bay làm vỡ mái ngói. Cái nguy hiểm nhất là nạn bụi, Cứ ngày 2 lần, vào buổi trưa và tối là cả xóm chìm trong khói bụi. Khói bui do nổ mìn và do xay đá làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Hoa màu bị tàn phá, cây cối không thể đơm hoa, kết trái hoặc cho năng suất thấp bởi nạn ô nhiễm.


Đá chở ra rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường


Người dân tố cáo nứt tường nhà



Đơn tố cáo của các hộ dân

Trao đổi với phóng viên, luật sư Hà Thị Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định: Việc cấp giấy phép cho Cty TNHH XD và thương mại Hùng Mạnh được khai thác đá ở mỏ đá xóm Đầm, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình là có “vấn đề”. Tại sao một mỏ đá có nhiều dấu hiệu vi phạm về ô nhiễm môi trường, gây bụi, gây ảnh hưởng đến dân như vậy, nhưng vẫn được cấp phép hoạt động. Việc người dân tố giác có một người công nhân tên Thanh, thợ khoan bị chết do rơi xuống là sao? Các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình có biết được điều đó không, hay “mũ ni che tai”, để rồi phó mặc. Trách nhiệm của cơ quan chức năng ở đâu, hay vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm? Đặc biệt vai trò trách nhiệm của Cảnh sát môi trường và Sở TNMT, luật sư Thanh nhấn mạnh.

Việc chấp hành pháp luật của mỏ đá Hùng Mạnh tại xóm Đầm, xã Mãn Đức đến đâu, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, làm rõ trách nhiệm. Tránh tình trạng “ngớ lơ” rồi hậu quả người dân phải gánh đủ.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...