Hà Nội
Thứ 6, 28/11/2025
Nhiều mây
24°C

“Ăn cắp” hàng ngàn lít xăng mỗi tháng bằng cách gắn chíp

3:12
Hiện nay, tình trạng các cây xăng cân đo đong đếm không chính xác đang là vấn đề gây bức xúc cho người tiêu dùng. Hành vi gian lận của một số điểm bán xăng ngày càng tinh vi khiến cho khách hàng khi mua dù nghi ngờ nhưng khó phát hiện được.

Sáng ngày 24/12/2015, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hành vi gian lận khi bán xăng của 2 cây xăng trên đường Trần Khát Chân và Yên Viên (Hà Nội). Khi đoàn kiểm tra ập tới, các nhân viên vẫn đang bơm xăng cho khách, tổ công tác phát hiện một nhân viên dùng thiết bị điều khiển từ xa để điều khiển chíp gắn trong cột bơm nhằm gian lận xăng dầu. Lực lượng chức năng phát hiện tại mỗi cây xăng đều có 3 cột bơm và cả 3 cột đều gắn chíp nhằm gian lận xăng của khách hàng.

Thủ đoạn lắp đặt chíp chương trình giả vào cột bơm xăng rất tinh vi, có trình độ cao rất khó phát hiện. Chíp thật chỉ chạy chương trình đúng, còn chíp giả chạy được cả 2 chương trình sai và đúng. Khi bán, có thể cài đặt gian lận từ 2% đến 15% lượng xăng và có thể trả về sai số cho phép 0,3% để bán cho người tiêu dùng sử dụng can, chai để mua hoặc để đối phó với sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.


Chíp gian lận được lắp trong cột bơm xăng

 


Trong ảnh, cột bơm xăng thể hiện hơn 22 lít, nhưng trong bình đối chứng của cơ quan chức năng chỉ là 20 lít xăng (Ảnh soha.vn)

Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết: Thời gian qua, tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu vẫn diễn ra khá phổ biến và đã gây bức xúc cho người dân. Chỉ từ tháng 4/2015-9/2015, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt 232 cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi gian lận. Tổng số tiền phạt lên đến gần 8,4 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, cơ quan quản lý đã phát hiện sai số ở các cây xăng từ 2-15%, trong khi theo quy định thì sai số cho 10 lít là 0,3%. Như vậy với 10 lít bán ra, các cây xăng đã ăn cắp của khách hàng cao nhất có thể đến 1,5 lít, nghĩa là khoảng 15% số lượng. Hiện tượng này xảy ra ở hầu hết các cây xăng của cả nhà nước lẫn tư nhân.

Trước tình hình người tiêu dùng đang bức xúc về nạn gian lận xăng dầu hiện nay, Bộ Công thương cần xây dựng các hình thức chế tài nghiêm khắc hơn nữa đối với hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu. Mặt khác, cũng cần xử lý nghiêm khắc theo pháp luật hình sự với những kẻ chế tạo chíp điện tử cho những cây xăng gian lận.


Khách hàng cần chủ động phát hiện các hành vi vi phạm của các chủ cửa hàng bán xăng dầu làm ăn gian dối, kịp thời phản ánh qua số điện thoại, đường dây nóng của các cơ quan thanh tra để có biện pháp xử lý với các chủ cây xăng gian lận, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Tin liên quan
Từ khoá:
Ý kiến độc giả
Về đầu trang