Anh cán bộ trẻ giúp người khuyết tật chụp ảnh CCCD

2021-04-26 08:54:19 0 Bình luận
Mục tiêu của Bộ Công an là cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip trước ngày 01/7/2021. Mới đây, hình ảnh một cán bộ trẻ cố gắng giúp người khuyết tật chụp ảnh thẻ để làm căn cước đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Khi đến cơ quan hành chính để thay đổi giấy tờ tùy thân mới, hầu như ai cũng ý thức và cố gắng thực hiện mọi thao tác nhanh - gọn - lẹ nhất có thể để đỡ mất thời gian cũng như rút ngắn việc chờ đợi cho những người xung quanh. Thế nhưng, vẫn có những trường hợp đặc biệt gặp khó khăn trong quá trình này đã được các cán bộ tận tình giúp đỡ.

Theo clip, ở bước chụp ảnh thẻ, một công dân gặp khiếm khuyết về đôi mắt nên đã không thể nhìn thẳng vào ống kính như những người bình thường khác. Để giúp họ có tấm hình căn cước đúng theo quy định, một anh công an trẻ có mặt tại đó đã nhiệt tình hướng dẫn, đồng thời dùng hai tay mình để tạm cố định góc chụp cho người này trước khi bấm máy.

Anh cán bộ tận tình chỉnh hình cho thanh niên khuyết tật.

Đáng chú ý, ngay cả khi không nhận được sự hợp tác 100%, nam cán bộ vẫn rất thân thiện và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giúp người dân. Ngay lập tức, những hình ảnh ấy đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi cho sự nhiệt tình và kiên nhẫn của anh công an trong clip.

Mỗi ngày, các cán bộ phải ngồi làm việc từ sáng tới đêm để có thể sớm hoàn tất công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho mọi người. Ấy vậy mà dù mệt mỏi hay gặp nhiều ca khó đến mấy, các cán bộ vẫn không tỏ thái độ khó chịu hay nặng lời với công dân.

- "Mình rất phục các anh công an, cả ngày làm việc căng thẳng nhưng không to tiếng với bà con một lời nào. Đây mới đúng là vì dân phục vụ chứ"
- "Công việc nào cũng có những khó khăn và mệt mỏi. Mong các anh luôn vui vẻ và mãi nhiệt tình như vậy nhé!"
- "Hành động ngàn like. Qua đợt làm căn cước này mới nhận ra có rất nhiều cán bộ tốt bụng, đáng yêu"
- "Thương các anh quá. Chụp hình cho người như vậy cực lắm mà vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt"

Thời gian qua, có rất nhiều câu chuyện đáng yêu khác cũng được "khui" ra khi đi làm thẻ căn cước khiến dư luận phải bật cười. Ví dụ như việc một số mẹ bỉm bế con đi theo được đích thân các chú công an bế thay và cưng nựng không khác gì con mình. Lý do đơn giản chỉ là để giúp chị em phụ nữ không phải vướng tay chân và nhanh chóng hoàn tất thủ tục làm căn cước.

Hành động đẹp của anh cán bộ trẻ được lan truyền và nhận được rất nhiều lời khen.

Hay như trường hợp một công dân khác bị ra nhiều mồ hôi và khó lấy vân tay. Thế nhưng may mắn là cô gái này đã gặp được một anh cán bộ tốt bụng, cầm tay lấy giấy thấm khô từng ngón và kiên nhẫn lăn lại nhiều lần đến khi nào được mới thôi.

Có thể nói, những câu chuyện đáng yêu về việc làm căn cước kể trên khiến dân tình cảm thấy "ấm lòng" vô cùng. Bạn nghĩ sao về những hình ảnh này? Chia sẻ dưới bình luận ngay nhé.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...