Nước Anh có hơn 50.000 ca F0/ngày dù đã tiêm 2 mũi vaccine 70% số dân

2021-10-22 07:58:54 0 Bình luận
Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 21/10 cho biết chính phủ Anh vẫn chưa tính đến việc sử dụng phương án B bất chấp việc số ca mắc Covid-19 tại Anh liên tục gia tăng và lần đầu tiên sau hơn 3 tháng đã vượt qua cột mốc 50.000 ca/ngày.

Số liệu do Văn phòng thống kê quốc gia Anh công bố cho thấy, trong ngày 21/10 nước Anh ghi nhận trên 52.000 ca mắc mới Covid-19. Đây là lần đầu tiên kể từ hơn 3 tháng qua (từ ngày 17/07) số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Anh vượt qua cột mốc 50.000 ca.

Con số này tiếp tục làm gia tăng lo ngại về việc nước Anh sẽ phải đối mặt với một làn sóng dịch Covid-19 mới bất chấp việc đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19 cho gần 70% dân số.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, phát biểu trong ngày 21/10, Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn khẳng định, nước Anh chưa tính đến việc sử dụng phương án khác để chống dịch: “Con số ca mắc đang cao nhưng vẫn ở trong các chỉ số đã được Nhóm các nhà khoa học chuyên về lập mô hình đại dịch cúm tính toán trước vào giai đoạn này. Ngoài ra, dựa vào những biện pháp đã được thực hiện, chúng tôi quyết định vẫn giữ vững kế hoạch như hiện nay”.

Theo bản kế hoạch ứng phó với Covid-19 trong mùa Đông năm nay được chính phủ Anh công bố hồi tháng 7/2021, trong trường hợp đại dịch diễn biến xấu, chính phủ Anh sẽ dùng đến “phương án B”, bao gồm việc yêu cầu người lao động làm việc tại nhà cũng như sử dụng “hộ chiếu Covid” để kiểm soát số lượng người đến các nơi công cộng đông người. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng khẳng định, nước Anh sẽ không tái lập việc phong tỏa đất nước thêm một lần nào nữa, sau 3 lần phong tỏa kể từ đầu năm 2020.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều chuyên gia y tế lên tiếng chỉ trích thái độ chống dịch của chính phủ Anh. Hôm 20/10, Hiệp hội Y khoa Anh ra thông báo chỉ trích chính phủ Anh là đã quá chủ quan khi không áp dụng một số biện pháp giãn cách như đeo khẩu trang bắt buộc hay làm việc từ xa, đồng thời cảnh báo với tốc độ hiện nay, nước Anh sẽ nhanh chóng ghi nhận con số 100 ngàn ca mắc mới Covid-19 mỗi ngày. Khi đó, hệ thống y tế Anh sẽ lại đối mặt với sức ép lớn như các giai đoạn trước đây.

Lãnh đạo Công đảng đối lập, ông Keir Starmer trong ngày 21/10 cũng lên tiếng yêu cầu chính phủ Anh đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine, bao gồm cả việc tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi cũng như các đối tượng cần tiêm mũi tăng cường. Theo ông Starmer, nước Anh cần tiêm ít nhất 500 ngàn liều mỗi ngày mới có thể chặn được làn sóng lây nhiễm mới hiện nay.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...