Ảnh hưởng Covid-19: Vẫn nỗ lực tạo nhiều việc làm cho người lao động

2020-09-24 10:43:18 0 Bình luận
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, tuy ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng do triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chúng ta vẫn tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Các đại biểu đánh giá cao kết quả của Bộ LĐ-TB&XH, nhất là trong bối cảnh đại dịch, đã tập trung cho các gói an sinh xã hội, cũng như bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu Quốc hội giao trong bảo vệ quyền lợi, ưu đãi và trợ cấp cho nhân dân.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi điều hành nội dung phiên họp.

Chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19

Tại Phiên họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2020; kế hoạch, dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính - NSNN  3 năm 2021 - 2023 thuộc lĩnh vực lao động - người có công và xã hội do Ủy ban Về các vấn đề xã hội chủ trì, Thứ trưởng Bộ Lao động - TB&XH Lê Tấn Dũng cho biết, tuy ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng do triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chúng ta vẫn tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng trình bày Báo cáo

Cụ thể, báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng cho biết, 9 tháng đầu năm 2020 vấn đề lao động - việc làm (phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp, tiền lương, quan hệ lao động, ATVSLĐ và quản lý lao động nước ngoài, phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao nguồn nhân lực) chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp kỷ lục, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi tăng cao do nhu cầu thị trường lao động sụt giảm.

Viện dẫn báo cáo của Tổng cục Thống kê, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, lực lượng lao động là 54,2 triệu người, giảm gần 1,3 triệu người so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 73,8%, giảm 2,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 9/2020, Việt Nam có 30,8 triệu lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19 và có thể nhiều hơn vào cuối năm, trong đó số người bị giảm thu nhập chiếm tới 57,3%.

"Số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 33% so với cùng kỳ năm 2019; bình quân mỗi tháng có 99.000 người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; cao điểm nhất tập trung vào tháng 5/2020 với 160.247 người, tháng 6 với 137.508 người; số lượng người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng ở tất cả các tỉnh, thành phố, các vùng kinh tế", ông Dũng thông tin.

Toàn cảnh phiên họp Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Trước ảnh hưởng nặng nề đó của đại dịch, Thứ trưởng Bộ Lao động – TB&XH khẳng định, trong bối cảnh khó khăn chung, toàn ngành đã tập trung, ưu tiên cho công tác phòng chống dịch.

Đồng thời, có các giải pháp để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các giải pháp hỗ trợ người lao động, cung ứng lao động cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

"Do triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tình hình kinh tế-xã hội nói chung dần ổn định trở lại, sản xuất kinh doanh được khôi phục, nhiều doanh nghiệp đăng ký mới hoặc trở lại hoạt động sau thời gian dài tạm ngừng do giãn cách xã hội, đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động (ước tính từ tháng 5/2020 trở đi, trung bình mỗi tháng cả nước có từ 40.000-50.000 lao động bị mất việc làm quay trở lại thị trường lao động)", ông Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, ông Dũng cho biết, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và dự kiến các kịch bản theo diễn biến của đại dịch Covid-19, trừ một số chỉ tiêu trong lĩnh vực lao động-việc làm (giải quyết việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ tham gia BHXH) bị ảnh hưởng nhiều của đại dịch Covid-19 nên đạt thấp so với cùng kỳ, "còn lại dự kiến đều đạt kế hoạch", ông Dũng nói.

Cụ thể, trong 3 chỉ tiêu Quốc hội giao tại Nghị quyết số 85/2019/QH14 có chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 ước giảm còn dưới 3%, giảm từ 1-1,5% so với cuối năm 2019 (đạt kế hoạch).

Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị tính chung cả năm 2020 dự kiến trên 4% (không đạt kế hoạch do dịch Covid-29). Tỷ lệ lao động qua đào tạo dự kiến đạt 64,5%.

Giáo dục nghề nghiệp: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Đáng chú ý, về phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao nguồn nhân lực, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Tuấn nêu rõ, trong những tháng đầu năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đều cho học sinh, sinh viên nghỉ đề phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động tập trung đông người như truyền thông, hội thảo, hội nghị phải tạm dừng.

Do đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, tổ chức đào tạo; các nhiệm vụ xây dựng chương trình, đề án, trong đó có Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 và Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và công tác chuẩn bị tuyển sinh… vẫn được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Lao động – TB&XH, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19, toàn ngành tập trung cho các gói an sinh xã hội cũng như bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu Quốc hội giao trong bảo vệ quyền lợi, ưu đãi và trợ cấp cho nhân dân.

Đồng thời, các đại biểu đề nghị làm rõ các giải pháp nhằm giải quyết vướng mắc về giáo dục và đào tạo trong thời điểm bệnh dịch Covid-19 và bối cảnh hội nhập khi tham gia các Hiệp định thương mại mới hiện nay...

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 và ước thực hiện năm 2020, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề nghị gói hỗ trợ an sinh xã hội ước khoảng 62.000 tỷ đồng.

Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...