Ba Chẽ (Quảng Ninh): CCB, thương binh lên tiếng bảo vệ rừng

2021-07-19 09:11:55 0 Bình luận
Huyện Ba Chẽ được xác định là lá phổi xanh ở vùng rẻo cao Quảng Ninh với những cánh rừng còn khá nguyên vẹn, ít bị tác động bởi việc san đồi, phá cây. Khí hậu nơi đây rất trong lành, mát mẻ. Bà con dân tộc ở vùng đất này luôn trân trọng, giữ gìn màu xanh của những cánh rừng, coi đó là niềm tự hào, được thiên nhiên ban tặng cho những người biết coi trọng, nâng niu màu xanh của núi rừng.

Tuy nhiên gần đây, trong thảm rừng xanh ấy bắt đầu trơ ra màu đất mới, rộng đến vài ngàn m2, là do người dưới xuôi lên vụng trộm phá rừng để mở xưởng băm gỗ. Theo những người dân địa phương, trong đó có bác T là CCB, thương binh cho biết: Ở thôn Đồng Loóng, xã Thanh Lâm, một nhóm người dưới xuôi lên “vụng trộm” giữa ban ngày phá rừng, để mở xưởng băm gỗ, gây nên sự bất bình cho người dân địa phương.

Khoảng rừng bị phá tại thôn Đồng Loóng, xã Thanh Lâm bị một nhóm người dưới xuôi lên “vụng trộm”giữa ban ngày mở xưởng băm gỗ

Bác T, CCB, thương binh chia sẻ: Khi trở lại Trường Sơn, thăm chiến trường xưa, ông rất buồn và thất vọng khi nhiều cánh rừng “Trường Sơn xanh, ngút ngàn cây xanh” không còn nữa. Nhiều khoảng rừng nay như tấm da Báo, nhiều quả đồi bị cạo trọc, xới tung, thì ông lại thấy thật tự hào với quê hương Ba Chẽ của mình, rừng núi mượt mà màu xanh ngát, dù nay đôi chân có đi bằng nạng, ông cùng bà con nơi đây cũng quyết phải gìn giữ bằng  được những lá phổi xanh cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau.

Cũng theo lời bác CCB, thương binh này cho biết, tỉnh Quảng Ninh đang quan tâm hỗ trợ đồng bào dân tộc ít người huyện Ba Chẽ chuyển đổi cây rừng sản xuất từ cây Keo sang cây gỗ lớn, lợi ích lâu dài, Tỉnh còn quy hoạch xây dựng ở Ba Chẽ một Nhà máy chế biến gỗ với quy mô lớn tập trung, sẽ tạo ra  những sản phẩm có giá trị xuất khẩu để làm giàu cho người dân vùng cao hẻo lánh này.

Trở lại việc có người lén lút phá rừng, mở xưởng làm băm gỗ, bác T rất buồn cho biết: Ở địa phương đã có Cụm Công nghiệp, nhiều chủ doanh nghiệp đang rất cần mẫn chấp hành chủ trương của huyện, không xâm lấn đất, phá rừng, tạo nhiều việc làm cho người lao động ở địa phương, thì đây đó vẫn có ông cán bộ này, bà cán bộ kia cấu kết, tiếp tay cho việc phá rừng, lập Nhà xưởng trái phép ẩn giật trong rừng, đi ngược lại với chủ trương qui hoạch Lâm nghiệp của tỉnh, và có biểu hiện “khôn lỏi” đón lõng hớt tay trên nguyên liệu của bạn đồng nghiệp, tuy nhiên, kẻ ấy chỉ là cá biệt.

Bác T - CCB, thương binh đã từng để lại một phần cơ thể của mình ngoài mặt trận, khẳng định: Chúng tôi tuy tàn nhưng không phế, vẫn với bản chất Bộ đội Cụ Hồ sẽ sát cánh cùng Đảng bộ, Chính quyền địa phương, làm trong sạch nội bộ, bảo vệ quy hoạch Lâm nghiệp mà tỉnh Quảng Ninh dành cho Ba Chẽ, quyết bảo vệ màu xanh của những cánh rừng, cảnh quan môi trường nơi mình đang sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...