Bản án cho gã đàn ông hiếp dâm cô gái khuyết tật đến mang thai

2022-05-12 06:01:26 0 Bình luận

Ngày 11/5, TAND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Văn Tình (SN 1970, trú tại xã Thành Minh, huyện Thạch Thành) về tội “Hiếp dâm” quy định tại khoản 2 Điều 141 BLHS.

Theo hồ sơ vụ án, ngày , vào khoảng tháng 2/2021, Trương Văn Tình đi làm qua nhà bà K. thì thấy T.T.B. (SN 1993, bị khuyết tật nặng đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội bị bệnh Down) một mình ở phía sau nhà. Thấy không có ai ở nhà nên Tình đã nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với B. Ngay sau đó, Tình kéo tay B. đi vào khu vực vườn mía của nhà B. và thực hiện hành vi hãm hiếp B. Sau khi quan hệ tình dục với B. xong, Tình đi lên đồi làm việc.

Tiếp đến, khoảng tháng 3/2021, Trương Văn Tình tiếp tục đi làm đồi qua nhà bà K. và gặp B. Lúc này, Tình vẫy tay thì B. đi theo ra khu vực rãnh mía. Tại đây, Tình lại một lần nữa quan hệ tình dục với B.

Chỉ khoảng 1 tuần sau đó, Tình tiếp tục thực hiện hành vi quan hệ tình dục với B. Hậu quả, T.T.B có thai và đến tháng 12/2021 thì sinh con.

Bị cáo Tình tại phiên toà sơ thẩm (Ảnh: Báo Công lý)

Theo kết luận giám định pháp y về AND, cơ quan chức năng xác định Trương Văn Tình và cháu bé (con của B.) có quan hệ cùng huyết thống là cha và con.

Vụ việc chỉ được phơi bày khi bà Bùi Thị K. (trú tại thôn Tự Cường, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa)- mẹ của nạn nhân B đến cơ quan điều tra tố cáo Tình. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Trương Văn Tình đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND huyện Thạch Thành đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Tình 8 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm”.
Ngày 14/8/2019, Công an huyện Tam Bình, Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng Ngô Hoàng Phủ (43 tuổi, ngụ xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, người dân đến cơ quan công an trình báo chị T.G. (24 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) bị Phủ hiếp dâm. Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Phủ.

Tại cơ quan công an, Phủ khai nhận khoảng 20h30 ngày 5/8/2018, sau khi dự đám tang và có uống rượu tại nhà người quen ở huyện Tam Bình, thấy chị G. bị bệnh chậm phát triển và câm, điếc bẩm sinh đang nằm trên võng nhà kế bên nên nảy sinh ý đồ đen tối.

Khi chị G. đi ra đường trước nhà, Phủ liền đi theo rồi đưa nạn nhân vào bụi cây thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi gây án, Phủ trở về Sóc Trăng và đi làm thuê cho một tàu đánh bắt cá.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...